Kết thúc phiên 29/1, chỉ số Dow Jones nhích 55,96 điểm (+0,11%) lên 49.071,56 điểm. Trong khi đó, S&P 500 đóng cửa cao hơn mức đáy trong phiên nhưng nhìn chung vẫn giảm 9,02 điểm (-0,13%) xuống 6.969,01 điểm. Nasdaq Composite mất 172,33 điểm (-0,72%) còn 23.685,12 điểm.
Trong 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất, mất 1,9%. Ngược lại, dịch vụ truyền thông tăng 2,9%, dẫn đầu thị trường, nhờ cổ phiếu Meta vọt 10,4%.
Đi ngược xu hướng chung của các “ông lớn” công nghệ khác, Meta đưa ra dự báo doanh thu tích cực, đồng thời công bố ngân sách chi tiêu vốn năm nay tăng 73%.
Một điểm sáng khác là cổ phiếu IBM tăng 5% nhờ kết quả kinh doanh quý 4/2025 vượt kỳ vọng.
Chỉ số năng lượng cũng tăng 1% nhờ giá dầu leo thang. Giá dầu Brent có thời điểm chạm mức cao nhất gần 6 tháng, khi thị trường lo ngại khả năng Mỹ tiến hành tấn công quân sự vào Iran.
Sau giờ giao dịch chính thức, cổ phiếu Apple biến động mạnh nhưng tăng chưa đầy 1% sau khi tập đoàn này công bố doanh thu quý vượt kỳ vọng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ tại thị trường Trung Quốc. CEO Tim Cook cho biết với Reuters rằng nhu cầu đối với mẫu iPhone mới nhất là rất lớn.
Cũng trong nhóm vốn hóa lớn, cổ phiếu Tesla giảm 3,5% khi hãng xe điện công bố kế hoạch tăng hơn gấp đôi chi tiêu vốn lên mức cao kỷ lục.
Sau các báo cáo lợi nhuận khác, cổ phiếu Caterpillar leo 3,4% nhờ lợi nhuận cao hơn dự báo, trong khi Mastercard cộng 4,3% khi vượt kỳ vọng lợi nhuận quý và thông báo sẽ cắt giảm khoảng 4% lực lượng lao động toàn cầu để tái cơ cấu đầu tư.
Dù các chỉ số đã phục hồi phần nào vào cuối phiên, nhưng thị trường vẫn chịu sức ép lớn từ nhóm cổ phiếu công nghệ. Microsoft là mã gây áp lực mạnh nhất lên S&P 500, khi cổ phiếu tập đoàn phần mềm này lao dốc 10%. Nguyên nhân đến từ doanh thu mảng điện toán đám mây không đạt kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại rằng các khoản đầu tư lớn cho liên minh với OpenAI chưa mang lại hiệu quả đủ nhanh.
Đáng chú ý, làn sóng bán tháo lan rộng trong nhóm phần mềm, với cổ phiếu Salesforce giảm 6%, Oracle trượt 2,2%, Adobe lùi 2,6%, trong khi công ty an ninh đám mây Datadog mất tới 8,8%.
Theo ông Jay Hatfield, CEO kiêm Giám đốc đầu tư của Infrastructure Capital Advisors, đối với một số công ty như ServiceNow và Salesforce, nhà đầu tư lo ngại rằng AI có thể làm gián đoạn mô hình kinh doanh nếu công nghệ này được sử dụng để thay thế một phần dịch vụ hiện tại của họ.
Còn như ông John Praveen, Giám đốc điều hành kiêm đồng Giám đốc đầu tư của Paleo Leon tại Princeton cho biết, trong bối cảnh nhiều bất định như hiện nay, nhà đầu tư đang cố gắng giảm mức độ tiếp xúc với cổ phiếu rủi ro và ưu tiên sự an toàn. Những yếu tố gây bất ổn bao gồm việc ai sẽ trở thành Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Fed sẽ cắt giảm lãi suất bao nhiêu lần, cùng các thách thức địa chính trị liên quan đến lập trường của Washington với Iran và Greenland, cũng như nguy cơ Chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa. “Có rất nhiều “đám mây giông” đang bao trùm thị trường”, ông Praveen nói.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 23,36 tỷ cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 18,83 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần đây.
GIÁ DẦU TĂNG VỌT 3%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng, do lo ngại nguồn cung toàn cầu có thể bị gián đoạn nếu Mỹ tấn công Iran - một trong những nhà sản xuất lớn nhất của OPEC.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,31 USD, tương đương 3,4%, chốt phiên ở mức 70,71 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 2,21 USD, tương đương 3,5%, lên 65,42 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều rơi vào vùng “quá mua” về mặt kỹ thuật, với Brent đạt mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 31/7 và WTI cao nhất kể từ ngày 26/9.
Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các phương án đối phó với Iran, bao gồm các cuộc tấn công có chọn lọc nhằm vào lực lượng an ninh và các lãnh đạo. Tuy nhiên, giới quan chức Israel và Ả Rập cho rằng không lực đơn thuần sẽ không đủ để lật đổ chính quyền Tehran.
Tại Iran, lực lượng an ninh mặc thường phục đã bắt giữ hàng nghìn người trong chiến dịch trấn áp và đe dọa quy mô lớn nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình đang tiếp diễn.
“Mối lo ngại tức thì của thị trường là thiệt hại lớn nếu Iran phản công các nước láng giềng, hoặc nghiêm trọng hơn là đóng cửa eo biển Hormuz - nơi khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua”, ông John Evans, chuyên gia phân tích của PVM, nhận định.
Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), Iran là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC vào năm 2025, chỉ sau Ả Rập Xê Út và Iraq.
Cùng ngày, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Iran, nhắm vào các cá nhân và tổ chức liên quan đến việc trấn áp bạo lực người biểu tình. EU cũng chính thức xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vào danh sách tổ chức khủng bố.