Kết thúc phiên 13/1, chỉ số Dow Jones giảm 398,21 điểm (-0,80%) còn 49.191,99 điểm, S&P 500 mất 13,53 điểm (-0,19%) thành 6.963,74 điểm và Nasdaq Composite trượt 24,03 điểm (-0,10%) xuống 23.709,87 điểm.
Đề xuất áp trần 10% đối với lãi suất thẻ tín dụng của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ trực tiếp làm tổn hại đến lợi nhuận của các công ty tài chính. Các lãnh đạo cấp cao của JPMorgan, bao gồm Giám đốc điều hành Jamie Dimon, cảnh báo rằng kế hoạch này không chỉ gây thiệt hại cho ngành ngân hàng mà còn có thể gây tác động nghiêm trọng tới chính người tiêu dùng.
Những lo ngại này đã kéo dài đợt bán tháo cổ phiếu tài chính trong tuần, kể từ khi ông Trump đưa ra đề xuất vào ngày thứ Sáu tuần trước.
Cổ phiếu Visa giảm 4,5%, Mastercard mất 3,8%, trong khi chỉ số ngành tài chính tụt 1,8%, trở thành nhóm giảm mạnh nhất trong rổ S&P 500. Riêng cổ phiếu JPMorgan chốt phiên lùi 4,2%. Trước đó, ngân hàng này công bố lợi nhuận quý vượt kỳ vọng, nhưng ghi nhận doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư sụt giảm.
“Nhóm cổ phiếu tài chính đang chịu áp lực rõ rệt từ đề xuất về thẻ tín dụng của ông Trump. Tôi cho rằng việc biến nó thành hiện thực sẽ cực kỳ khó khăn, nhưng rủi ro thì vẫn đang hiện hữu”, ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục cấp cao tại Ingalls & Snyder nhận định.
Báo cáo kết quả kinh doanh của JPMorgan và một số doanh nghiệp khác trong ngày 13/1 cũng được xem là tín hiệu mở màn cho mùa công bố lợi nhuận quý 4/2025 của các doanh nghiệp Mỹ. Các ngân hàng lớn khác, dự kiến công bố kết quả kinh doanh vào cuối tuần này.
Nhìn chung, triển vọng lợi nhuận trong mùa báo cáo này nhiều khả năng vẫn tích cực, theo ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm cố vấn tại Wealthspire Advisors. Ông cho rằng nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh tăng trong dự báo lợi nhuận năm 2026.
Cũng theo ông, đà giảm của thị trường trong phiên chủ yếu phản ánh xu hướng “hạ nhiệt nhẹ” sau chuỗi tăng nóng và các mức đỉnh kỷ lục gần đây.
Đáng chú ý, đà giảm của thị trường đã được kìm hãm phần nào nhờ báo cáo lạm phát Mỹ, trong đó cho thấy các số liệu tháng 12 đúng như kỳ vọng. Điều này giúp duy trì dự báo của giới đầu tư rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,68 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình khoảng 16,4 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2% trong phiên, khi nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Iran lấn át lo ngại về khả năng nguồn cung tăng thêm từ Venezuela.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,60 USD, tương đương 2,5%, lên mức 65,47 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ chốt phiên ở mức 61,15 USD/thùng, tăng 1,65 USD, tương đương khoảng 2,8%.
“Thị trường đang định giá thêm một lớp bảo vệ trước các rủi ro địa chính trị”, ông John Evans, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, nhận định. Ông nhấn mạnh các yếu tố như khả năng Iran bị loại khỏi thị trường xuất khẩu, những bất ổn tại Venezuela, diễn biến xung đột Nga - Ukraine, cũng như việc Mỹ bày tỏ sự quan tâm đến việc kiểm soát Greenland.
Iran, một trong những nhà sản xuất dầu lớn của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất trong nhiều năm. Theo một quan chức Iran, chiến dịch trấn áp đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị bắt giữ. Diễn biến này đã khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo khả năng tiến hành hành động quân sự.
Ông Trump cũng tuyên bố bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với mọi giao dịch thương mại với Mỹ. Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran.
“Tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ né tránh dầu của Iran. Nhưng nếu điều đó xảy ra, và nếu tất cả các quốc gia khác cũng làm vậy, nguồn cung toàn cầu sẽ giảm khoảng 3,3 triệu thùng mỗi ngày - lượng dầu mà Iran hiện đang cung cấp cho thị trường”, ông Bob Yawger, chuyên gia tại Mizuho Securities chỉ ra.
Trong ngày 13/1, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội kêu gọi người biểu tình tại Iran tiếp quản các thể chế và khẳng định sự hỗ trợ đang trên đường đến. Ông cũng cho biết đã hủy các cuộc gặp với quan chức Iran cho đến khi tình trạng thương vong của người biểu tình chấm dứt. Ngay sau tuyên bố này, giá dầu có thời điểm tăng hơn 3%, chạm mức cao nhất trong ba tháng.
“Bất ổn tại Iran đã khiến giá dầu tăng thêm khoảng 3 - 4 USD/thùng”, các nhà phân tích của Barclays nhận định trong một báo cáo.