Phố Wall phục hồi khi cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Trung "chốt" lịch, giá dầu bật tăng 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh khi giới đầu tư đánh giá loạt báo cáo lợi nhuận trái chiều cùng những diễn biến mới trong tiến triển Mỹ - Trung…

Kết phiên 23/10, chỉ số Dow Jones tăng 144,20 điểm (+0,31%) lên 46.734,61 điểm, S&P 500 thêm 39,03 điểm (+0,58%) đạt 6.738,43 điểm; và Nasdaq Composite leo 201,40 điểm (+0,89%) thành 22.941,80 điểm.

Cả ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng điểm, trong đó nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq dẫn đầu. Tuy nhiên, chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 mới là tâm điểm khi trở thành nhóm có mức tăng mạnh nhất.

Mùa báo cáo quý 3 đã bước vào giai đoạn cao điểm. Cổ phiếu Tesla tăng 2,3% sau khi lao dốc vì lợi nhuận quý thấp hơn dự báo. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong nhóm “Magnificent Seven” - những cổ phiếu vốn hóa lớn chiếm hơn 1/3 giá trị thị trường của S&P 500 - công bố kết quả kinh doanh.

Các công ty trong lĩnh vực máy tính lượng tử đồng loạt tăng mạnh sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin chính quyền Donald Trump đang đàm phán để đầu tư cổ phần đổi lấy nguồn tài trợ liên bang. Cổ phiếu IonQ, D-Wave Quantum, Quantum Computing và Rigetti Computing tiến từ 7,1% đến 13,8%.

Nhóm năng lượng cũng là lĩnh vực tăng mạnh nhất trong 11 nhóm ngành của S&P 500, nhờ giá dầu bật tăng sau lệnh trừng phạt đối với Nga. Chốt phiên, chỉ số năng lượng tăng 1,3%, với Exxon Mobil thêm 1,1%, Chevron cộng 0,6%, còn Valero Energy leo tới 7% nhờ lợi nhuận quý vượt dự báo.

Cổ phiếu hàng không vũ trụ và quốc phòng cũng tiếp tục được hưởng lợi từ căng thẳng địa chính trị, với chỉ số S&P 500 Aerospace and Defense cộng 2,2%.

American Airlines tăng 5,6% nhờ nâng triển vọng lợi nhuận năm, trong khi Southwest Airlines giảm 6,3% dù công bố lợi nhuận bất ngờ và doanh thu quý hiện tại đạt kỷ lục.

Tính đến nay, hơn 1/4 doanh nghiệp trong S&P 500 đã công bố báo cáo quý 3, trong đó 86% vượt dự báo của giới phân tích, theo dữ liệu của LSEG. Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận quý 3 của S&P 500 tăng 9,9% so với cùng kỳ, cao hơn mức 8,8% hồi đầu tháng 10.

Đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ còn được củng cố sau khi Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới trong chuyến công du châu Á. Căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đã leo thang trong những ngày gần đây với các biện pháp trả đũa qua lại, song thông tin về cuộc gặp sắp tới phần nào xoa dịu tâm lý thị trường.

“Việc xác nhận cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập rõ ràng là tín hiệu tích cực. Đây là điểm tựa quan trọng cho tâm lý thị trường vốn dao động mạnh thời gian qua bởi các vấn đề thương mại”, ông Zachary Hill, Giám đốc quản lý danh mục tại Horizon Investments nhận xét và nói thêm: “Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh nhìn chung rất tích cực, góp phần củng cố nền tảng cơ bản của thị trường.”

Khối lượng giao dịch trên các chứng khoán Mỹ là 19,07 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,62 tỷ của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU BẬT TĂNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới tăng vọt 5% lên mức cao nhất hai tuần sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên hai nhà cung cấp dầu lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Động thái này cũng khiến các công ty năng lượng ở Trung Quốc và Ấn Độ xem xét cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 3,40 USD (+5,4%) lên 65,99 USD/thùng, còn WTI tăng 3,29 USD (+5,6%) lên 61,79 USD/thùng, đều là mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 6 và cao nhất kể từ ngày 8/10.

“Theo tôi, lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Rosneft và Lukoil là bước leo thang lớn, có thể khiến thị trường dầu toàn cầu chuyển sang trạng thái thiếu hụt trong năm tới”, ông David Oxley, chuyên gia kinh tế năng lượng tại Capital Economics bình luận.

Theo nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank, các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc và Ấn Độ - hai khách hàng lớn của dầu Nga - sẽ phải tìm nguồn cung khác nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống tài chính phương Tây. Từ nguồn tin của Reuters tiết lộ, nhiều tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc đã ngừng mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển từ hai công ty vừa bị Mỹ trừng phạt, từ đó càng đẩy giá dầu tăng cao.

Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait cho biết OPEC sẵn sàng tăng sản lượng để bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố việc thay thế dầu Nga sẽ mất thời gian và cho rằng các biện pháp trừng phạt là một nỗ lực gây sức ép mà không quốc gia tự tôn nào chấp nhận.

Mỹ cho biết sẵn sàng thực hiện thêm các bước đi mới và kêu gọi Moscow lập tức ngừng bắn tại Ukraine.

Tuy nhiên, chuyên gia Pavel Molchanov của Raymond James cho rằng: “Các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ và EU gần như không ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga, và chúng tôi cũng hoài nghi rằng lần này sẽ tạo khác biệt lớn. Dù vậy, Nga có thể phải sử dụng những cách phức tạp hơn để vận chuyển dầu và làm tăng chi phí”. Ông Molchanov nhấn mạnh Nga hiện chiếm khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu và là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, nên diễn biến này vẫn cần được theo dõi sát sao.

Tuần trước, Anh cũng áp lệnh trừng phạt với Rosneft và Lukoil, trong khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 19, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, tác động của lệnh trừng phạt sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Ấn Độ và khả năng Nga tìm được khách hàng thay thế. Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dự kiến cắt giảm mạnh nhập khẩu để tuân thủ lệnh trừng phạt mới, qua đó mở đường thuận lợi hơn cho các thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Có thể bạn quan tâm