Phố Wall tăng điểm, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng giữa tâm điểm AI

Phố Wall khép phiên trong sắc xanh và chạm mức cao nhất trong hai tuần. Những lo ngại về rủi ro gián đoạn và chi phí liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạm thời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự lạc quan trở lại về các lợi ích tiềm năng mà công nghệ này có thể mang lại…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ

Kết thúc phiên 25/2, chỉ số Dow Jones tăng 307,65 điểm (+0,63%) lên 49.482,15 điểm, S&P 500 thêm 56,06 điểm (+0,81%) đạt 6.946,13 điểm và Nasdaq Composite leo 288,40 điểm (+1,26%) thành 23.152,08 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành chính của S&P 500, lĩnh vực công nghệ dẫn đầu về mức tăng theo tỷ lệ phần trăm, trong khi công nghiệp ghi nhận mức giảm sâu nhất.

Nvidia, doanh nghiệp tuyến đầu của cuộc cách mạng AI, vừa công bố doanh thu quý 4/2025 đạt 68,13 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích. Cổ phiếu hãng tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trước thời điểm Nvidia công bố kết quả kinh doanh, chỉ số bán dẫn Philadelphia (SOX) đã tiến 1,6%. Chỉ số phần mềm S&P Software & Services, sau khi đã giảm tới 23% từ đầu năm, cũng bật thêm 2,9% và trở thành nhóm tăng nổi bật.

Ông Zach Hill, Giám đốc quản lý danh mục tại Horizon Investments nhận định thị trường đang ở trạng thái “giằng co” giữa tâm lý tiêu cực và những biến động giá cực đoan ở một số phân khúc. Theo ông, các lo ngại về sự gián đoạn do AI gây ra hiện trở nên cấp bách hơn so với nỗi băn khoăn về tỷ suất sinh lời của các khoản đầu tư.

Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Tom Barkin cũng lên tiếng về vấn đề này, cho rằng chưa rõ việc triển khai AI có thực sự thay thế lao động hay không. Ông bổ sung thêm rằng công nghệ có thể hỗ trợ người lao động và giúp thị trường việc làm vận hành hiệu quả hơn.

Ở các diễn biến riêng lẻ, Axon Enterprise vọt 17,6% sau khi nhà sản xuất súng điện Taser công bố lợi nhuận quý vượt dự báo. Ngược lại, First Solar và Lowe’s Companies đưa ra dự báo doanh số cả năm thấp hơn kỳ vọng, khiến cổ phiếu lần lượt giảm 13,6% và 5,6%. Sau báo cáo kém tích cực của Lowe’s, nhóm cổ phiếu nhà ở và xây dựng nhà giảm mạnh, lần lượt mất 3% và 3,7%, dù lãi suất thế chấp cố định 30 năm tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm rưỡi vào tuần trước, theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp.

Ở nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, các nhà sản xuất đồ uống có cồn chịu áp lực bán tháo. Brown-Forman giảm 7,6%, Molson Coors mất 4,8%, sau khi Diageo - tập đoàn sở hữu thương hiệu Johnnie Walker và Guinness - dự báo doanh số hữu cơ năm 2026 có thể giảm 2-3% và quyết định cắt giảm một nửa cổ tức giữa niên độ.

Trong bối cảnh cổ phiếu phần mềm biến động mạnh gần đây, kết quả kinh doanh sắp tới của Salesforce, Intuit và Snowflake nhiều khả năng sẽ bị giới đầu tư soi xét kỹ lưỡng hơn.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,27 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU ĐI NGANG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu gần như đi ngang trong phiên. Lượng tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh hơn nhiều so với dự kiến không đủ để xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung vì rủi ro xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 8 cent lên 70,85 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 21 cent xuống 65,42 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ tuần trước tăng 16 triệu thùng do công suất lọc dầu giảm và nhập khẩu tăng, cao hơn nhiều so với mức tăng 1,5 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo trong khảo sát của Reuters. Tuy nhiên, số liệu điều chỉnh của EIA, phản ánh phần thay đổi tồn kho chưa được hạch toán, đã đạt kỷ lục 2,7 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích hàng hóa tại UBS cho rằng dù báo cáo của EIA mang tính tiêu cực với mức tăng tồn kho lớn, tác động đến giá vẫn hạn chế vì thị trường dầu hiện chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ các yếu tố khác, đặc biệt là căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Một cuộc xung đột kéo dài có thể làm gián đoạn nguồn cung từ Iran - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba trong OPEC - cũng như từ các quốc gia khác tại Trung Đông.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến gặp phái đoàn Iran tại Geneva vào ngày 26/2 trong vòng đàm phán thứ ba. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố một thỏa thuận với Mỹ đã ở trong tầm tay, nhưng chỉ khi tất cả cùng ưu tiên cho ngoại giao.

Theo ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial, câu hỏi thực sự là mức độ sản xuất hoặc xuất khẩu dầu của Iran có thể bị đình trệ đến đâu nếu Mỹ tiến hành không kích. Nhiều nhà giao dịch cho rằng nếu sản lượng dầu bị gián đoạn, Ả Rập Xê Út có thể nhanh chóng tăng sản lượng để bù đắp, và sự hiện diện quân sự của Mỹ có thể đảm bảo tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thông suốt. Dù vậy, giá dầu thô vẫn sẽ trong trạng thái giao dịch thận trọng, chờ kết quả các cuộc đàm phán.

Hai nguồn tin am hiểu kế hoạch của Ả Rập Xê Út cho biết nước này đã kích hoạt phương án tăng mạnh sản lượng và xuất khẩu dầu trong ngắn hạn nếu một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ.

Có thể bạn quan tâm