Phục Hưng Holdings mang theo những gì sang “nhà mới”?

Ngày 3/10 tới, hơn 20,8 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) sẽ chính thức được giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu là 16.300 đồng/cp.
Phục Hưng Holdings mang theo những gì sang “nhà mới”?

Hiện, cổ phiếu PHC đã hủy niêm yết trên sàn HNX từ ngày 25/9, mức giá đóng cửa trong ngày giao dịch cuối cùng là 16.100 đồng/cp. Vốn hóa thị trường theo đó khoảng 336 tỷ đồng. Như vậy, cổ phiếu PHC đã chính thức “chia tay” HNX sau 9 năm gắn bó.

Trước khi hủy niêm yết, cổ phiếu PHC giao dịch thiếu tích cực trong những phiên giao dịch đầu tháng 9 khi giảm liên tiếp giảm, có lúc phiên xuống dưới mức giá 16.000 đồng/cp.

Dự kiến ngay sau khi niêm yết trên sàn, công ty sẽ tăng vốn lên 356 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 12%, chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 5:1 và chào bán cho cổ đông chiến lược là 8 triệu cổ phiếu. Mục đích là nhằm tái cơ cấu một phần nợ vay, bổ sung vốn lưu động, đảm bảo mức chia cổ tức năm 2018 và 2019 lần lượt là 15% và 18%.

Trong năm 2018, Công ty cho biết, vừa có thêm các hợp đồng mới ký tổng giá trị gần 2.000 tỷ đồng dự kiến lên đến 3.000 tỷ đồng, thực hiện trong năm nay khoảng 360 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2018, trong khi doanh thu đạt 1.310 tỷ đồng, tăng 44,% so với cùng kỳ, nhưng  lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ đạt hơn 35,2 tỷ đồng; sau khi trừ đi các khoản chi phí lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 28,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Theo BCTC soát xét giữa niên độ tại ngày 30/6/2018 vừa được Phục Hưng Holdings công bố mới đây, tổng tài sản của công ty ghi nhận 1.917 tỷ đồng; trong đó, tài sản ngắn hạn là 1.720 tỷ đồng,  hàng tồn kho đạt 981,5 tỷ đồng, chiếm 57% tài sản ngắn hạn.

"Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, nợ phải trả của PHC đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 24,4% so với đầu năm , chiếm 81,1% tổng tài sản. Nợ vay và cho thuê tài chính chiếm phần lớn trong tổng nợ phải trả của PHC đạt 1.026 tỷ đồng cả ngắn và dài hạn, tăng mạnh so với đầu năm và gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu (360,5 tỷ đồng).

Chủ nợ lớn nhất của PHC là BIDV chi nhánh Đông Đô với tổng số tiền vay là 728,8 tỷ đồng chiếm hơn 70% tổng nợ vay tài chính.

Tiếp theo là VPBank với khoản vay dài hạn lên tới 150 tỷ đồng, có lãi suất 11,1% cho năm 2018,  được cầm cố bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, cùng toàn bộ quyền tài sản phát sinh/liên quan đến dự án Florence.

Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/5/2018 cho thấy, 98,6% vốn góp là từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, 1,1% là tổ chức trong nước, nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nước ngoài chỉ chiếm tỷ lệ sở hữu là 0,3%.

Ông Cao Tùng Lâm – chủ tịch HĐQT công ty là cổ đông lớn nhất với lượng sở hữu đạt gần 2,8 triệu cổ phiếu PHC, tương đương 13,37% vốn điều lệ công ty; bà Bùi Vân Anh, vợ ông Cao Tùng Lâm cũng đang nắm giữ  3,64% vốn tiều lệ PHC.

Ngày 21/9 vừa qua, Cục Thuế TP Hà Nội  đã ban hành quyết xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings có địa chỉ tại tòa nhà CT2 đường Tố Hữu (Nam Từ Liêm, Hà Nội) do ông Cao Tùng Lâm làm chủ tịch HĐQT.  Theo đó, Phục Hưng Holdings đã có hành vi kê khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền phải nộp thuế và đã bị Cục thuế Hà Nội xử phạt và truy thu lên đến hơn 715 triệu đồng.

 >> Phục Hưng Holdings bị Cục thuế Hà Nội "sờ gáy" do cố ý "lách thuế"

Có thể bạn quan tâm

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

Thị trường chứng khoán kiểm định lại vùng 1.580–1.600 điểm, nhà đầu tư thận trọng "bắt đáy"

VN-Index ghi nhận phiên hồi phục tăng 13 điểm, dù vận động trong phiên ghi nhận biên độ lớn trên 20 điểm. Thanh khoản có phần giảm nhẹ so với trung bình 20 ngày cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn hiện hữu khi đang trong giai đoạn kiểm định lại cung-cầu ở vùng điểm 1.580-1.600 điểm...

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall khép phiên đầu tuần với mức tăng mạnh, được dẫn dắt bởi đà bứt phá của các “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir. Bên cạnh đó là tin tức Washington đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa lâu nhất trong lịch sử…

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Mặc dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần ba tuần qua, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm...

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến của lực cầu bắt đáy khi chỉ số rơi về vùng thấp hiện nay, nếu áp lực bán không được hấp thụ, rủi ro tiếp tục giảm điểm của các nhóm cổ phiếu quan trọng nhiều khả năng sẽ kích hoạt hiện tượng “call margin”. Vùng hỗ trợ cần quan sát là vùng 1.600...

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...