Tập đoàn Đầu tư Thăng Long muốn chào bán 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (MCK: TIG) muốn huy động 240 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh; đầu tư tài chính; đầu tư công ty con và công ty liên kết.
Tập đoàn Đầu tư Thăng Long muốn chào bán 24 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Dự án Vườn Vua của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Giá chào bán 24 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Thăng Long là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 12,4% so với giá thị trường, 8.900 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành.

Trước đó, kết thúc ngày 27/4/2022, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long cũng vừa chào bán 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 300 tỷ đồng.

Kết thúc đợt chào bán ngày 27/4/2022, Tập đoàn Đầu tư Thăng Long có 3 cổ đông lớn gồm ông Nguyễn Phúc Long, Chủ tịch HĐQT sở hữu 18,43% vốn điều lệ; ông Nguyễn Văn Nghĩa sở hữu 15,39% vốn điều lệ; Park Jinku sở hữu 9,09% vốn điều lệ; và còn lại 57,09% vốn điều lệ thuộc về nhóm cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Đầu tư Thăng Long ghi nhận doanh thu đạt 609,29 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 179,41 tỷ đồng, tăng 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đầu tư Thăng Long tiếp tục ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 359,85 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 71,25 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 120,54 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 499,94 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đầu tư Thăng Long đã tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TIG lao dốc từ ngày 28/3 đến ngày 14/11, giảm 81,2% từ 24.940 đồng về 4.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, sau đó hồi phục, tính tới ngày 15/12, cổ phiếu TIG giao dịch vùng 8.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 89,4% từ đáy ngày 14/11 và đồng thời vẫn thấp hơn 64,3% từ đỉnh ngày 28/3.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự mạnh, trong khi các công ty chứng khoán vẫn kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì nếu vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững…