Thành phố Phú Quốc chính thức trở thành đô thị loại I

Phú Quốc được công nhận là đô thị loại I, khẳng định vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch sinh thái hiện đại, thông minh và có bản sắc riêng...

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.
Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Chiều 14/3, tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã diễn ra Lễ công bố Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 21/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Phú Quốc là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Cùng dự lễ công bố còn có ông Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang; ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và 370 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan TƯ, Sở, Ban, Ngành tỉnh Kiên Giang và TP Phú Quốc cùng đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư tại Phú Quốc.

Sự kiện đánh dấu sự phát triển đột phá của Phú Quốc với nhiều mục tiêu quan trọng được đề ra cho thành phố, như việc đăng cai tổ chức tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC 2027. Không chỉ thế, thành phố cũng được xem như trung tâm kinh tế trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết: “Đây là sự kiện lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới của Phú Quốc, khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế biển, đô thị du lịch sinh thái hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng khẳng định, Phú Quốc đang hội tụ đầy đủ điều kiện để thành điểm đến hấp dẫn, một trung tâm kết nối khu vực và thế giới. Việc công nhận là đô thị loại I của tỉnh khẳng định Phú Quốc đang có sự phát triển toàn diện về kinh tế văn hoá xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, hạ tầng đô thị và nâng cao đời sống người dân. Sự kiện này cũng khẳng định tính đúng đắn trong định hướng chiến lược quy hoạch phát triển Phú Quốc.

Sau 4 năm kể từ ngày chính thức trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, Phú Quốc đã có nhiều sự đổi thay đầy năng động để nắm cơ hội “phá kén”, ngày càng phát triển và trở thành thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư của khu vực.

bai-kem.jpg

Để trở thành đô thị loại I, Phú Quốc đã phải đáp ứng được rất nhiều tiêu chí như quy mô dân số lớn, phát triển đồng bộ về kinh tế, hạ tầng, văn hóa – xã hội, đóng vai trò trung tâm vùng hoặc cấp quốc gia. Ngoài ra, đô thị loại I phải có vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nhìn lại 10 năm trước, khi mới được công nhận là đô thị loại 2, Phú Quốc vẫn chỉ là một hòn đảo hoang sơ, dân cư thưa thớt, rất ít khách du lịch quốc tế biết tới, thậm chí là khách du lịch trong nước. Đường ra đảo ngọc thời kỳ đó khó khăn vì cầu cảng chưa hoàn thiện, chi phí di chuyển đắt đỏ, chậm trễ. Trên đảo cũng chỉ có một con đường nhựa độc đạo theo hướng Bắc - Nam, còn lại toàn là đường đất đỏ, sình lầy, mất 4-5 tiếng để di chuyển tới 2 đầu của hòn đảo.

Chỉ sau một thập kỷ, Phú Quốc đã có sự chuyển mình đầy ngoạn mục. Từ điểm đến thiếu thốn cả về cơ sở lưu trú và hạ tầng giao thông, đảo ngọc đã phát triển mạnh mẽ, có sân bay quốc tế, cảng biển, có điện lưới quốc gia, có sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn đầu tư nhiều công trình quy mô, hiện đại đạt tầm khu vực và thế giới. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có ngày đón tới 150 chuyến bay. Hệ thống cơ sở hạ tầng lưu trú ngày một đẳng cấp, với sự góp mặt của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Góp phần vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Phú Quốc là sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư nhân, trong việc triển khai các dự án hạ tầng giao thông, đô thị, dân sinh và môi trường và du lịch.

thi-tran-hoang-hon-phu-quoc.jpg
Hệ sinh thái ở Nam đảo Phú Quốc được đầu tư bài bản, đồng bộ, với nhiều công trình đẳng cấp thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế địa phương

Tại khu vực Nam đảo, Tập đoàn Sun Group đầu tư mạnh mẽ bằng một hệ sinh thái 3 lĩnh vực của bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp gắn với du lịch. Năm 2016, Phú Quốc trở thành điểm đến yêu thích của du khách quốc tế sau khi khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đi vào hoạt động. Đến năm 2018, cáp treo Hòn Thơm - hệ thống cáp treo ba dây dài nhất thế giới, cũng được đưa vào vận hành, giúp du khách có thể ngắm trọn vẹn Phú Quốc trong xanh.

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn Sun Group vẫn đang hoàn thiện một hệ sinh thái toàn diện với tổng mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng. Chỉ trong 2 năm 2023-2024, một loạt sản phẩm trong hệ sinh thái này được ra mắt, như Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn, các show nghệ thuật có trình diễn pháo hoa hàng đêm… thu hút hàng chục ngàn du khách trong nước và quốc tế tới Phú Quốc. Trong tương lai, hệ sinh thái này tiếp tục được hoàn thiện với dự án bệnh viện quốc tế Mặt trời và Quảng trường biển tại Bãi Đất Đỏ, góp phần gia tăng tiện ích cho người dân Phú Quốc và gia tăng hơn nữa thời gian lưu trú của du khách khi tới đảo Ngọc. Đặc biệt, Sun Group cũng liên tục đầu tư vào các dự án giúp gia tăng nhận diện thương hiệu của Phú Quốc, như tòa tháp Khát vọng (Aspira Tower) tại Hòn Thơm, khi ra mắt sẽ là tòa cánh buồm thứ hai của thế giới.

tap-doan-vingroup-tien-phong-dat-nen-mong-cho-du-lich-phu-quoc-tai-bac-dao.jpg
Tập đoàn Vingroup tiên phong đặt nền móng cho du lịch Phú Quốc tại Bắc đảo

Tại Bắc đảo, Tập đoàn Vingroup đã tiên phong đặt nền móng góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch, nghỉ dưỡng, hội họp đẳng cấp. Năm 2014, Vingroup khai trương quần thể Vinpearl Phú Quốc – tổ hợp nghỉ dưỡng với hệ thống khách sạn, biệt thự biển sang trọng, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế và công viên giải trí hiện đại, mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch đảo Ngọc.

thuy-cung.jpg
Phú Quốc United Center liên tiếp gây tiếng vang trong và ngoài nước với những công trình mang tính biểu tượng

Không ngừng mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái, đến năm 2021, Vingroup chính thức ra mắt Phú Quốc United Center – siêu quần thể nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm và hội họp đẳng cấp quốc tế. Đây là mô hình “một điểm đến mọi trải nghiệm” hội tụ đầy đủ các dịch vụ từ lưu trú, vui chơi, văn hóa đến hội nghị, sự kiện. Tại siêu quần thể này, Vingroup liên tiếp gây tiếng vang trong và ngoài nước với những công trình mang tính biểu tượng: VinWonders Phú Quốc - công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam cùng thuỷ cung top 5 thế giới, Vinpearl Safari Phú Quốc – công viên chăm sóc, bảo tồn động vật bán hoang dã trên đảo đạt kỷ lục Guinness về đa dạng số lượng loài, Grand World – “thành phố không ngủ” sôi động 24/7 với Bảo tàng gấu Teddy duy nhất tại Việt Nam và hàng loạt các show diễn đỉnh cao – đặc biệt là show diễn trải nghiệm văn hóa Tinh Hoa Việt Nam được khán giả yêu thích, đưa Phú Quốc từng bước trở thành điểm đến mới của thế giới.

Nguồn lực đầu tư mạnh mẽ chính là những đòn bẩy giúp đảo ngọc hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại I và khẳng định vai trò của một đô thị biển-đảo độc đáo, giàu bản sắc.

Việc được công nhận là đô thị loại I không chỉ khẳng định những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế, mà còn đánh dấu một sự khởi đầu mới với những không gian phát triển mới, động lực mới, khát vọng mới trên hành trình đưa Phú Quốc trở thành đô thị biển tầm cỡ quốc tế.

Đầu năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến năm 2040, với mục tiêu phát triển Phú Quốc thành một đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao có bản sắc và sức hấp dẫn. Đồng thời, Phú Quốc cũng được định hướng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và trung tâm chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng ứng dụng công nghệ cao tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Phú Quốc trở thành đô thị loại I cũng được xem là động lực để các nhà đầu tư như Sun Group, Vingroup,… cam kết tiếp tục góp phần tạo ra những dự án đẳng cấp, đưa đảo ngọc trở thành điểm đến tầm cỡ thế giới. Thành phố hiện có tới 311 dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến 428.000 tỷ đồng, bao gồm các siêu tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng có tính cạnh tranh cao trong khu vực. Tuy nhiên, tầm nhìn của Phú Quốc xa hơn thế, với kế hoạch nâng cấp cảng, sân bay quốc tế để mở rộng khả năng tiếp nhận các tàu thuyền, chuyến bay thương mại và chuyên cơ quốc tế. Đồng thời, các tuyến đường chiến lược cũng trong lộ trình được xây dựng, đảm bảo kết nối thuận tiện từ sân bay tới các khu vực trọng điểm và các khu du lịch nổi bật của đảo.

khu-to-hop-da-chuc-nang-apec-3-min.png
Phú Quốc khởi động hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Ảnh phối cảnh

Cũng trong chiều 14/3, các dự án phục vụ cho tuần lễ cao cấp APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc cũng được công bố. Theo đó, Phú Quốc sẽ mở rộng cảng hàng không quốc tế, cảng tàu biển An Thới, xây những công trình phục vụ sự kiện tầm cỡ quốc tế như đại lộ APEC, khu tổ hợp đa chức năng APEC… Đặc biệt, thành phố chú trọng đầu tư hệ thống xử lý nước và rác thải. Hai nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt sẽ được xây dựng ở phía Nam và phía Đông đảo, với công nghệ hiện đại đảm bảo môi trường trong lành.

Phú Quốc đang đứng trước nhiều vận hội mới và cả những cơ hội lẫn thách thức mới. Tuy nhiên, với tầm nhìn và sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, thành phố Phú Quốc, cùng sự đồng hành và vào cuộc của những nhà đầu tư có tầm và có tâm, chắc chắn, tương lai của một đô thị loại 1, thành phố biển đảo phát triển bậc nhất Việt Nam và khu vực là điều hoàn toàn trong tầm tay./.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Khi phòng khách sạn trở thành không gian chữa lành

Trước nhu cầu bùng nổ về phục hồi thể chất và tinh thần của người tiêu dùng, các khách sạn hạng sang đang đưa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe vào ngay trong phòng nghỉ, biến wellness thành yếu tố cốt lõi trong cuộc cạnh tranh thu hút du khách…

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Việt Nam lập kỷ lục đón khách quốc tế

Nhờ chính sách thị thực thông thoáng, hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến quảng bá và kích cầu du lịch, ngành du lịch đã đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, hoàn thành khoảng 42,4% mục tiêu năm 2026...

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tour World Cup 2026 giá gần 2 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Khi những lịch thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 dần được công bố và làm nóng thị trường Bắc Mỹ, các hãng lữ hành Việt cũng lập tức nhập cuộc với loạt tour cá nhân hóa từ vài chục triệu đến gần hàng tỷ đồng nhằm giải bài toán logistics khốc liệt cho người hâm mộ...

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Đừng để du lịch mạo hiểm Việt Nam sớm bị bão hoà

Để không rơi vào cái bẫy "bão hòa" của một ngành công nghiệp đang tăng trưởng nóng, du lịch mạo hiểm Việt Nam buộc phải chuyển mình từ tư duy "khai thác thô" những sản phẩm sẵn có sang nghệ thuật quản trị rủi ro chuyên nghiệp và không ngừng tái định vị bản sắc trên bản đồ quốc tế...

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Du lịch mạo hiểm hút khách chịu chi

Không dành cho số đông nhưng tăng trưởng nhảy vọt, loại hình trải nghiệm cảm giác mạnh đang được chuẩn hóa để trở thành mũi nhọn chiến lược, săn dòng khách chất lượng cao...

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Làm gì để khai phá tiềm năng du lịch mạo hiểm Việt Nam?

Khi khát khao chinh phục thiên nhiên biến thành những cuộc "đánh cược" mạng sống, du lịch mạo hiểm Việt Nam đang đứng trước ranh giới mong manh giữa trải nghiệm sinh tồn và những lỗ hổng quản lý, môi trường đáng báo động...

Airbnb tham vọng trở thành siêu ứng dụng du lịch

Airbnb tham vọng trở thành siêu ứng dụng du lịch

Airbnb đang chuyển mình từ một nền tảng cho thuê lưu trú thành hệ sinh thái du lịch trọn gói với hàng loạt dịch vụ mới như thuê xe, giao thực phẩm, khách sạn, trải nghiệm độc quyền và công cụ AI hỗ trợ lên kế hoạch chuyến đi…