Tỉ phú giàu nhất Nhật Bản dành 97% thời gian, tâm sức cho AI

Tỉ phú Masayoshi Son, nhà sáng lập hãng công nghệ SoftBank khổng lồ và là người giàu nhất Nhật Bản, cho biết ông dành 97% "thời gian và khối óc" cho lĩnh vực khoa học về trí tuệ nhân tạo (AI).
Tỉ phú giàu nhất Nhật Bản dành 97% thời gian, tâm sức cho AI

Theo Financial Times, ông Son chia sẻ như trên hôm 6.8, khi SoftBank báo cáo lợi nhuận tăng 49%. Lợi nhuận doanh nghiệp tăng phần lớn là nhờ quỹ Vision Fund 100 tỉ USD của SoftBank ăn nên làm ra. Vision Fund được quỹ đầu tư quốc gia Ả Rập Xê Út và nhiều công ty khác như Apple hậu thuẫn. Đây là quỹ đầu tư công nghệ lớn nhất thế giới.

SoftBank đã và đang dùng Vision Fund, được điều hành từ văn phòng ở London, để đầu tư vào nhiều loại doanh nghiệp: nông nghiệp, giao thông vận tải, vệ tinh, thanh toán, chip máy tính và thương mại điện tử. Các khoản đầu tư nổi bật bao gồm hãng thiết kế chip ARM ở Cambridge, startup thế giới ảo Improbable, hãng cung ứng không gian văn phòng WeWork và ứng dụng mượn chó BorrowMyDoggy.

Một số nhà phê bình đặt câu hỏi về chiến lược đầu tư của SoftBank dành cho Vision Fund, và ông Son đáp rằng có một chủ đề chung: Trí tuệ nhân tạo. “Có vẻ như là chúng tôi đang đầu tư theo ý thích mà không có sự nhất quán nào, song chủ đề phổ biến ở đây là AI. Tôi đã thay đổi mình hoàn toàn, để tôi dành 97% thời gian và khối óc của mình cho AI”, ông Son nói.
Dù AI hiện chật vật để thể hiện vượt trội hơn chỉ một nhiệm vụ, hoặc có cuộc trò chuyện xuôi tai, ông Son vẫn tin rằng robot sẽ thông minh hơn con người trong 30 năm nữa, và chúng sẽ có IQ đến 10.000.

Tỉ phú Nhật Bản là người tin tưởng mạnh mẽ vào “singularity”, điểm mà AI cuối cùng sẽ vượt qua con người. Ông cho rằng số lượng robot thông thái trên trái đất sẽ cạnh tranh với số lượng con người.

“Tôi thực sự tin rằng điều đó đang tới, đó là lý do vì sao tôi vội vàng để quyên tiền, để đầu tư. Chúng có khả năng nhiều hơn hẳn so với chúng ta. Vậy con người sẽ làm gì? Cuộc sống của chúng ta sẽ thế nào? Chúng ta phải hỏi nhiều câu hỏi triết học. Liệu điều đó tốt hay xấu?”, ông Son nói tại Mobile World Congress diễn ra hồi tháng 2.2017.

Hôm 6.8, SoftBank báo cáo lợi nhuận hoạt động là 715 tỉ yen Nhật, tương đương hơn 6,4 tỉ USD trong quý kinh doanh từ tháng 4 đến tháng 6, tăng gần 3 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Vision Fund lời 240 tỉ yen Nhật, tương đương hơn 2,1 tỉ USD trong quý, góp phần quan trọng vào hoạt động kinh doanh nói chung của SoftBank.

Có thể bạn quan tâm

iPhone 18 Pro sẽ lột xác với 3 nâng cấp thiết kế mới

iPhone 18 Pro sẽ lột xác với 3 nâng cấp thiết kế mới

Sau một thế hệ tạo dấu ấn với thiết kế nhiều màu sắc và cụm camera mới, Apple được cho là tiếp tục điều chỉnh diện mạo dòng Pro. Những thay đổi lần này tập trung vào các chi tiết vốn đã quen thuộc trên iPhone, hứa hẹn tạo nên diện mạo tinh tế hơn...

Lệnh cấm robot Trung Quốc đẩy start-up Mỹ vào thế khó

Lệnh cấm robot Trung Quốc đẩy start-up Mỹ vào thế khó

Lệnh cấm robot sản xuất ở nước ngoài của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc đang tạo cơ hội cho ngành robot nội địa nhưng đồng thời đẩy nhiều start-up vào thế khó khi nguồn linh kiện thay thế trong nước vẫn chưa đủ để đáp ứng…

Thiếu kết nối ngoài đời thực, thiếu niên Hàn Quốc tìm đến AI và những cuộc trò chuyện trả phí

Thiếu kết nối ngoài đời thực, thiếu niên Hàn Quốc tìm đến AI và những cuộc trò chuyện trả phí

Từ những chatbot AI được thiết kế như “người bạn thân” đến các livestream, ứng dụng nhắn tin trả phí và quà tặng ảo, ngày càng nhiều thiếu niên Hàn Quốc sẵn sàng chi tiền và thời gian để tìm kiếm kết nối ảo, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lệ thuộc vào các mối quan hệ kỹ thuật số…