Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người đã hết lòng với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều cống hiến to lớn, đặc biệt quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người cũng đã hết lòng với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân...

tbt-nguyen-phu-trong-6216.jpeg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, các doanh nhân khắp cả nước không khỏi xót xa và bày tỏ lòng kính trọng, lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, tận tụy, gương mẫu của Đảng ta, quân và dân ta. Thương Gia xin ghi lại những chia sẻ của doanh nhân với nỗi niềm tiếc thương vô hạn cùng nỗi lưu luyến trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG SỐNG MÃI TRONG TRÁI TIM NHÂN DÂN"

Đó là chia sẻ của TS. Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng với Thương Gia.

anh-tam-st-9609.jpg
TS. Trần Khắc Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng bày tỏ niềm vinh dự khi được chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tấm hình kỷ niệm này tôi vinh dự được chụp chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong dịp tổng kết nhiệm kỳ Khoá XIII của Quốc hội.

Bữa đó, ông gặp tôi ngoài hành lang, kéo tay lại để thăm hỏi ân cần. Tổng Bí thư cho biết, mỗi lần tôi phát biểu ở Quốc hội ông đều chú ý lắng nghe, đặc biệt là với những vấn đề, ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, đời sống đồng bào các dân tộc vùng ĐBSCL. “Tâm còn trẻ lắm, cố gắng học tập, công tác tốt nhé”, ông dặn dò ân cần. Tôi luôn coi lời dặn dò ấy như nguồn động lực để mình ráng cố gắng hơn, vượt qua khó khăn, thử thách để làm nhiều việc ích nước, lợi dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời trong niềm kính thương vô hạn của đông đảo đồng bào, cử tri cả nước, trong đó có cử tri, nhân dân ĐBSCL. Vẫn biết rằng tuổi cao, sức yếu, lẽ sinh tử thuộc về tạo hoá, nhưng tin ông ra đi đều làm ai nấy ngậm ngùi. Ông đã tận hiến cho Đảng, cho Tổ quốc, cho Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Và ông sống mãi trong trái tim nhân dân với tấm gương mẫu mực liêm chính, giản dị, bình dị, cương quyết. Nhân dân thương quý ông bởi ông là người khởi xướng, đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn Đảng, chống tham nhũng, tiêu cực, lấy lại niềm tin của Nhân dân vào Đảng cầm quyền. Ông là nhà lãnh đạo kiên quyết, khôn khéo trong công tác đối ngoại với hình ảnh “ngoại giao cây tre” được bạn bè quốc tế nể phục, đánh giá cao.

Trái tim của một người vì nước vì dân đã ngừng đập, để lại nỗi đau thương vô hạn cho đồng chí, đồng bào.

Xin nghiêng mình vĩnh biệt Bác!

"LÒNG BIẾT ƠN DÀNH CHO BÁC SẼ MÃI ĐƯỢC KHẮC GHI"

Tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đã mang lại nỗi tiếc thương và đau buồn sâu sắc cho nhiều người dân Việt Nam, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Trong suốt quãng thời gian lãnh đạo, bác Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với những cống hiến không ngừng nghỉ vì sự phát triển và thịnh vượng của đất nước. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn lao, không chỉ đối với Đảng và Nhà nước mà còn với hàng triệu người dân Việt Nam, với cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước.

ha-7804.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Trong suốt quá trình lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện sự đánh giá cao và khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại các cuộc gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp, ông thường nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân phát huy tối đa tiềm năng, sáng tạo, và đóng góp cho sự nghiệp phát triển quốc gia. Tổng Bí thư cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, và khuyến khích doanh nhân kinh doanh đúng pháp luật, có trách nhiệm với xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường nhắc nhở các cơ quan nhà nước phải lắng nghe ý kiến của doanh nhân, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải. Bác cũng khuyến khích các doanh nhân mạnh dạn đổi mới, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế.

Khi nói chuyện với đội ngũ doanh nhân về Nghị quyết số 09-NQ/TW ban hành ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị cách đây gần 13 năm tại trụ sở của VCCI, Tổng Bí thư đã nói: Lần đầu tiên có một Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đội ngũ doanh nhân của chúng ta mang bản sắc riêng, bản sắc Việt Nam. Doanh nhân Việt Nam là những người mang tinh thần người lính làm kinh tế, có quyết tâm, ý chí của người lính để thực hiện tốt nhiệm vụ xã hội giao phó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong suốt những năm qua, Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống. Nghị quyết 09 đã phản ánh đúng những nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân và yêu cầu của nền kinh tế. Kể từ thời điểm đó, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã có một Nghị quyết của Đảng xác định rõ vai trò, vị trí và định hướng phát triển cho mình. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đã mạnh dạn, dám nghĩ dám làm, biết cách huy động các nguồn lực trong xã hội để tạo được những bước đột phá, vươn tầm quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nhân còn tham gia ngày càng hiệu quả vào đời sống chính trị của đất nước; tham gia ngày càng tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát, phản biện chính sách.

Và tiếp theo đó, ngày 10/10/2023, Nghị quyết số 41/NQ-TW đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới, thay cho Nghị quyết 09. Nghị quyết ra đời thêm một lần nữa thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Đồng thời là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Sự quan tâm và động viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần tạo ra động lực lớn cho đội ngũ doanh nhân, giúp họ thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cũng như tin tưởng vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Chính vì thế, sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại một khoảng trống lớn trong lòng mỗi doanh nhân chúng ta. Tuy nhiên, những di sản mà ông để lại sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là động lực để mọi người cùng nhau đoàn kết, tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước, như tâm nguyện của bác khi còn sống.

Trong nỗi đau mất mát, tình yêu và lòng biết ơn dành cho Bác sẽ mãi mãi được khắc ghi!

"TÔI ĐAU ĐỚN NHƯ MẤT ĐI NGƯỜI THÂN YÊU TRONG GIA ĐÌNH"

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bản thân cảm thấy hụt hẫng, đau đớn giống như mất đi một người thân yêu của mình. Được sống và kinh doanh giữa thành phố Huế yên bình trong một đất nước đang phát triển và đi lên đó là nhờ rất nhiều tới công lao của ông. Cả cuộc đời ông đã vì nước vì dân, một con người có tài, có tâm, cương quyết và mạnh mẽ.

h-6908.jpg
Doanh nhân Nguyễn Văn Phượng, Chủ doanh nghiệp Trà Cung đình Huế - Đức Phượng

Không chỉ hết lòng vì nước vì dân, ông cũng là một người hết lòng với cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân. Qua hơn hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, dưới sự lãnh đạo quyết đoán và các chính sách đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều quyết sách kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vào thời điểm khó khăn, giúp nền kinh tế phục hồi và phát triển trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động và thách thức.

Năm 2011, lần đầu tiên một Nghị quyết riêng về đội ngũ doanh nhân đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành. Nghị quyết số 09-NQ/TW ban hành ngày 09/12/2011 đã thúc đẩy số lượng và quy mô các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đội ngũ doanh nhân nước ta không ngừng lớn mạnh trong thời gian vừa qua, phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Hơn 10 năm sau, Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được xem là “liều thuốc đặc trị”, là nguồn cảm hứng, chấn hưng tinh thần cho doanh nhân tiếp tục tin vào chính mình, vào sứ mệnh của doanh nhân với đất nước trong thời kỳ mới.

Là chủ một doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất đặc sản trà cung đình Huế từ những năm 2000, sự ra đời của hai Nghị quyết trên đã tạo đà cho doanh nghiệp chúng tôi ngày càng phát triển mạnh. Do đó sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô hạn không chỉ đối với bản thân tôi mà còn đối với toàn bộ cán bộ công nhân viên của Trà Cung đình Huế.

Lần nữa xin được kính cẩn nghiêng mình trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vĩnh biệt Bác!

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

VACOD-HBA khởi động chuỗi sự kiện lớn tháng 10

VACOD-HBA khởi động chuỗi sự kiện lớn tháng 10

Hòa chung không khí tưng bừng cả nước chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9, chủ trì chương trình “Bữa sáng doanh nhân” ngày 31/8, Chủ tịch VACOD–HBA Nguyễn Hồng Sơn công bố những thông tin quan trọng liên quan chuỗi sự kiện lớn tổ chức tại Hà Nội và vùng đất lịch sử Điện Biên thời gian sắp tới…

VACOD-HBA và dấu ấn mới dịp mùa thu tháng tám lịch sử

VACOD-HBA và dấu ấn mới dịp mùa thu tháng tám lịch sử

Chủ trì chương trình “Bữa sáng doanh nhân” ngày 24/8, Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn thông tin tới các doanh nghiệp hội viên về kết quả Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2024-2029, cũng như việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới…