TP. HCM: Chứng khoán tạm ngừng giao dịch do lỗi hệ thống

Rạng sáng 23/1, thông tin được phát đi từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, với nội dung tạm ngừng giao dịch chứng khoán ngày 23/1, vì sự cố lỗi hệ thống giao dịch chiều 22/1 chưa được xử lý xong.
TP. HCM: Chứng khoán tạm ngừng giao dịch do lỗi hệ thống

Toàn văn nội dung thông báo như sau:

"Vào phiên giao dịch ngày 22-1-2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở đã thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22-12 và ngừng giao dịch ngày 23-1. Hiện chúng tôi đang tích cực khắc phục sự cố để nối lại hoạt động giao dịch trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi rất tiếc về sự cố này và mong nhận được sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thông báo tiếp theo".

Khoảng 14 giờ 31 phút ngày 22/1, sự cố thống giao dịch HoSE bất ngờ bị lỗi khiến hàng loạt giao dịch bị đình trệ, khiến việc đặt lệnh giao dịch của các công ty chứng khoán đến Hose không thực hiện được. Thời điểm đó thị trường chứng khoán đang tăng mạnh, lượng giao dịch cũng đột biến, với VN-Index tăng trên 25 điểm.

Hiện ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã cho biết, HOSE đã cùng các chuyên gia của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan để tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố từ suốt đêm qua. Hy vọng thị trường giao dịch tại HOSE sẽ được hoạt động bình thường trở lại từ ngày 24/1/2018.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.