Camera hiện trường đã ghi lại được những hình ảnh kinh hoàng trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 15h40 (giờ địa phương) chiều ngày 8/9 vừa qua tại một cánh đồng thuộc địa phận huyện Marudi, bang Sarawak, Malaysia.
Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) Bo 105 là loại trực thăng hạng nhẹ 2 động cơ, đa năng được phát triển bởi Bölkow ở Ottobrunn, Tây Đức (cũ). Đây là trực thăng cánh quạt 2 động cơ hạng nhẹ đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện các động tác nhào lộn trên không như vòng lộn ngược.
Theo đó, chiếc trực thăng gặp nạn chở theo 5 người là loại MBB BO-105 mang số đăng ký 9M-LLF, mã hiệu MEDIC-3 do Layang-Layang Aerospace vận hành. Chiếc trực thăng đang thực hiện nhiệm vụ cho chương trình Dịch vụ Bác sĩ bay (Flying Doctor Service) của Bộ Y tế Malaysia để cung cấp dịch vụ y tế cho các cộng đồng vùng sâu, vùng xa.
Trích xuất camera cho thấy, chiếc trực thăng bốc khói dài từ phía sau khi đang bay trên bầu trời. Chiếc trực thăng sau đó đã lao xuống đất và bốc cháy dữ dội ngay gần đường băng của sân bay Long Lellang STOLport. Do hiện trường nằm ở khu vực rừng núi hiểm trở và xa xôi gần biên giới, các đội cứu hộ đường bộ của Cảnh sát huyện Marudi phải mất khoảng 10 tiếng đồng hồ di chuyển mới có thể tiếp cận được vị trí trực thăng rơi.
Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến toàn bộ 5 người có mặt trên trực thăng đều tử vong, bao gồm 1 phi công và 4 nhân viên y tế (1 bác sĩ, 1 trợ lý y tế và 2 điều dưỡng) đang trên đường làm nhiệm vụ. Tại hiện trường, đám cháy lớn đã khiến xác trực thăng bị thiêu rụi và biến dạng hoàn toàn.
"Chiếc trực thăng đang thực hiện chuyến bay dịch vụ bác sĩ bay với năm người trên máy bay, bao gồm cả phi công. Cục Điều tra Tai nạn Hàng không (AAIB) thuộc Bộ Giao thông Vận tải Malaysia sẽ điều tra vụ tai nạn theo Phần XXVI của Quy định Hàng không Dân dụng năm 2016”, phát ngôn viên của Cục Hàng không Dân dụng Malaysia cho biết.