Vinasun chia tay cổ đông lớn: Tael Two Partners Ltd thoái sạch vốn

Tael Two Partners Ltd báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan tới người nội bộ Vinasun...

Vinasun chia tay cổ đông lớn: Tael Two Partners Ltd thoái sạch vốn

Tael Two Partners Ltd, một trong những cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun - mã chứng khoán: VNS) đã hoàn tất việc bán toàn bộ cổ phiếu và rút lui hoàn toàn khỏi doanh nghiệp này sau gần một thập kỷ gắn bó.

Quyết định thoái sạch vốn đã khẳng định khi Tael Two Partners báo cáo giao dịch bán thành công 5 triệu cổ phiếu VNS, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,37% xuống 0%.

Hành trình thoái vốn của Tael Two Partners bắt đầu từ tháng 9/2023, khi ông lớn nước ngoài này quyết định bán bớt phần vốn tại Vinasun. Tuy nhiên, nỗ lực thoái vốn ban đầu không được như kỳ vì thị trường giao dịch của cổ phiếu VNS gặp khó khăn với thanh khoản thấp. Trong giai đoạn từ tháng 9/2023 đến tháng 11/2023, Tael Two Partners đã bán gần 5,8 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,3% xuống 9,5%.

Đến tháng 12/2024, Tael Two Partners bán thêm hơn 1,44 triệu cổ phiếu trong tổng số 6,44 triệu cổ phiếu đăng ký bán. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu giảm còn 7,37% với 5 triệu cổ phiếu. Mới đây nhất, quá trình rút lui hoàn toàn đã hoàn tất khi nhà đầu tư bán toàn bộ 5 triệu cổ phiếu còn lại.

Tael Two Partners bắt đầu gắn bó với Vinasun từ tháng 12/2013, khi công ty taxi này phát hành riêng lẻ 3 triệu cổ phiếu với giá 45.000 đồng/cổ phiếu cho Tael Two Partners. Sau đó, nhà đầu tư này tiếp tục mua gom thêm cổ phiếu VNS qua nhiều giao dịch thỏa thuận với giá từ 41.000 đến 48.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Vinasun gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực taxi và xu hướng đi xe công nghệ. Từ thành công ban đầu, Tael Two Partners dần dần thu hẹp vai trò trong hội đồng cổ đông của doanh nghiệp này.

Cũng liên quan tới cổ đông của Vinasun, vào ngày 23/12/2024, ông Lê Hải Đoàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn HIPT đã thông báo mua thêm hơn 2 triệu cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun lên 8,96%. Đây là một bước đi quan trọng trong chiến lược đầu tư của ông.

Kể từ sau giao dịch, tổng số cổ phiếu VNS mà ông Đoàn sở hữu sẽ tăng mạnh từ gần 4,1 triệu lên gần 6,1 triệu cổ phiếu, đưa tỷ lệ sở hữu của ông tại Vinasun từ 6,01% lên 8,96%. Trước đó, vào ngày 13/12/2024, ông Đoàn đã gia nhập hàng ngũ cổ đông lớn của Vinasun bằng cách mua thành công 1,4 triệu cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu sở hữu lên gần 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6,01% vốn điều lệ của công ty.

Ngoài ra, Tập đoàn HIPT của ông Lê Hải Đoàn hiện cũng sở hữu gần 2,3 triệu cổ phiếu VNS, chiếm 3,36% vốn điều lệ của Vinasun.

Tính tổng cộng, số cổ phiếu VNS mà ông Lê Hải Đoàn và Tập đoàn HIPT nắm giữ sau các giao dịch này lên đến gần 8,4 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu 12,32% tại Vinasun.

Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu Vinasun đạt 778 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế còn lại xấp xỉ 60 tỷ đồng, giảm hơn 52% so với năm trước. Nguyên nhân chính là do doanh thu giảm mạnh và chi phí hỗ trợ tài xế tăng cao.

Mục tiêu kinh doanh năm 2024 của Vinasun là 1.010 tỷ đồng doanh thu và 81 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 11% và 47% so với năm trước. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 70,3% kế hoạch doanh thu và 74,4% kế hoạch lợi nhuận.

Cổ phiếu VNS trong 6 tháng qua

Cổ phiếu VNS trong 6 tháng qua

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/1/2025, cổ phiếu VNS đứng mức tham chiếu với khối lượng khớp lệnh đạt 4.400 đơn vị. Sự thoái vốn toàn diện của Tael Two Partners chính thức khép lại một chương quan trọng trong lịch sử Vinasun.

Xem thêm

HSC trở thành cổ đông lớn của Vinasun

HSC trở thành cổ đông lớn của Vinasun

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) vừa thông báo mua vào 7,2 triệu cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) để trở thành cổ đông lớn nắm giữ 10,61% vốn điều lệ.

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế then chốt

Phố Wall phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế then chốt

Các chỉ số chính của Phố Wall ghi nhận đà tăng khá vững vàng khi nhóm cổ phiếu công nghệ dần phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước. Giới đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng có thể làm rõ hơn lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…

VN-Index “thủng” hàng loạt hỗ trợ, thị trường bước vào vùng rủi ro cao trước Tết

VN-Index “thủng” hàng loạt hỗ trợ, thị trường bước vào vùng rủi ro cao trước Tết

VN-Index tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi lực bán gia tăng trước kỳ nghỉ Tết, kéo chỉ số đánh mất mốc 1.760 điểm. Thanh khoản tăng vọt trong khi các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy dấu hiệu tạo đáy, khiến rủi ro điều chỉnh về vùng 1.710–1.730 điểm được nhiều công ty chứng khoán cảnh báo...

VN-Index thủng 1.800 điểm: Bắt đáy hay tránh bẫy giảm sâu?

VN-Index thủng 1.800 điểm: Bắt đáy hay tránh bẫy giảm sâu?

VN-Index giảm sâu và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm dưới sức ép từ nhóm Vingroup. Trong khi một số công ty chứng khoán lo ngại chỉ số có thể lùi về 1.760–1.730 điểm, nhiều bên vẫn cho rằng dòng tiền chưa rút khỏi thị trường và cơ hội ngắn hạn sẽ dành cho những cổ phiếu giữ được xu hướng tăng...

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giá dầu lao dốc 4%

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giá dầu lao dốc 4%

S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu sản xuất chip và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ cũng chứng kiến mức tăng mạnh…

Thị trường rung lắc cực mạnh, nhà đầu tư nên bán hay bắt đáy?

Thị trường rung lắc cực mạnh, nhà đầu tư nên bán hay bắt đáy?

VN-Index tiếp tục dao động mạnh quanh mốc 1.800 điểm – vùng hỗ trợ then chốt của thị trường. Trong khi một số công ty chứng khoán khuyến nghị thận trọng trước nguy cơ thủng đáy, nhiều bên vẫn cho rằng dòng tiền đang phân hóa và cơ hội lướt sóng T+ vẫn xuất hiện ở các nhóm ngành dẫn dắt...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ khi giới đầu tư tỏ ra lo lắng trước loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, đặc biệt là câu hỏi liệu các khoản chi khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi nhuận tương xứng hay không…