Vn-Index vượt mốc lịch sử sau 11 năm chờ đợi

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá, nới rộng sắc xanh của cả hai chỉ số. Tính đến thời điểm 10h47’ Vn-Index tăng gần 13 điểm đạt 1.172,29 điểm đã tạm thời vượt đỉnh lịch sử cách đây 11 năm.
Vn-Index vượt mốc lịch sử sau 11 năm chờ đợi

Đáng chú ý, ROS từ mức giá sàn bất ngờ đảo chiều tăng 0,1% lên 145.900 đồng/cổ phiếu và có đóng góp rất lớn vào việc vượt đỉnh của VN-Index.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, đã hỗ trợ tốt cho nhóm cổ phiếu dầu khí, khiến nhóm cổ phiếu này đồng loạt tăng điểm. GAS hiện đang tăng 2,5% lên 129.200 đồng/ cổ phiếu; PVS tăng 4% lên 25.800 đồng/ cổ phiếu; PVD tăng 5% lên 22.050 đồng/ cổ phiếu…

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu Bluechips PLX, BVH, FPT, HPG, MSN, VIC, VNM, MWG… cũng như các cổ phiếu ngân hàng VPB, CTG, BID, VCB, MBB,… đang là động lực thức đẩy thị trường bứt phá.

PLX tăng 1,9% lên 87.100 đồng/ cổ phiếu; VIC lập đỉnh mới khi tăng 2,7% lên 107.000 đồng/ cổ phiếu; HPG tăng 2,3% lên 62.900 đồng/ cổ phiếu….

Ở chiều ngược lại, HDB, VRE lại đang giảm giá , VRE giảm 1,9% xuống còn 51.800 đồng/ cổ phiếu, HDB giảm nhẹ 0,8% về mốc 43.650 đồng/ cổ phiếu….

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, SPP tiếp tục có một phiên tăng trần với lượng dư mua giá trần gần 1 triệu cổ phiếu. Như vậy, SPP đang có sự hồi phục khá mạnh sau chuỗi 10 phiên giảm sàn liên tiếp trước đó.

"Kết thúc phiên sáng, Vn-Index tăng 8,75 điểm lên 1.168,14 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 135,5 triệu cổ phiếu, trị giá 3.700 tỷ đồng. HNX giảm nhẹ 0,08 điểm xuống 135,2 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 36,4 triệu cổ phiếu, trị giá 703,9 tỷ đồng.

Cách đây 11 năm, VN-Index cũng lập đỉnh vào tháng 3 khi đạt 1.170,67 điểm vào ngày 12/3. Thời điểm đó, giá trị giao dịch khớp lệnh mỗi phiên đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, tương ứng gần 10 triệu cổ phiếu.

Đến nay, tuy quay lại đỉnh cũ nhưng quy mô thị trường chứng khoán đã rất khác. VN-Index mỗi phiên giao dịch khớp lệnh trên dưới 200 triệu cổ phiếu, thanh khoản khoảng 6.000 tỷ đồng, thậm chí có phiên lên tới 10.000 tỷ đồng.

>> Cổ phiếu trụ cột kéo Vn-Index giảm gần 28 điểm

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…