Xử phạt Công ty Xăng dầu Nhật Quang vì điều chỉnh giá bán không đúng thời điểm quy định

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành xử phạt Công ty TNHH TM Xăng dầu Nhật Quang vì hành vi vì điều chỉnh giá bán xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối quy định.

Theo Cục QLTT tỉnh Lạng Sơn, hực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục về thực hiện việc giám sát chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Ngày 05/9/2022, Tổ địa bàn huyện hữu Lũng thuộc Đội QLTT số 4 tiến hành giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.

Công ty Xăng dầu Nhật Quang bị xử phạt vì điều chỉnh giá bán không đúng thời điểm quy định
Công ty Xăng dầu Nhật Quang bị xử phạt vì điều chỉnh giá bán không đúng thời điểm quy định

Qua công tác giám sát, Tổ công tác phát hiện Cửa hàng xăng dầu Hữu Lũng thuộc Công ty TNHH TM Xăng dầu Nhật Quang, có địa chỉ tại xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng thực hiện việc điều chính giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân phân phối xăng dầu quy định; cửa hàng đã thực hiện việc điều chỉnh sớm hơn quy định (trước 15 giờ 00 phút ngày 05/9/2022).

Tại thời điểm Tổ công tác có mặt vào lúc 14 giờ 58 phút ngày 05/9/2022, cửa hàng đã thực hiện việc điều chính giá bán lẻ xăng dầu và đang bán cho khách hàng. Hành vi trên là vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính Phủ, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ. Trước hành vi đó, Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Đội QLTT số 4, thời gian tới lực lượng chức năng của Đội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; thực hiện tốt hoạt động giám sát kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để xử lý theo quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.