10 thành phố tốt nhất và khó khăn nhất để sinh sống trên thế giới

Economist Intelligence Unit (EIU) đã công bố bảng xếp hạng Chỉ số khả năng sống toàn cầu về 10 nơi tốt nhất và 10 nơi khó khăn nhất để sinh sống trên thế giới năm 2022.
10 thành phố tốt nhất và khó khăn nhất để sinh sống trên thế giới

Chỉ số này chấm điểm 172 thành phố ở 5 hạng mục: văn hóa, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng và giải trí.

Các thành phố ở Scandinavia thống trị danh sách Các thành phố đáng sống nhất nhờ sự ổn định và cơ sở hạ tầng tốt trong khu vực. Người dân các thành phố này được hỗ trợ bởi dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và nhiều cơ hội để tiếp cận văn hóa và giải trí, theo chỉ số. Năm này qua năm khác, các thành phố ở Áo và Thụy Sĩ có xu hướng xếp hạng cao trong danh sách chất lượng cuộc sống nhờ nền kinh tế, xã hội phát triển tốt.

Nơi sống tốt nhất trên thế giới: Vienna, Áo

vienna
Thành phố Vienna, Áo.

Đánh giá chung: 95,1 / 100 điểm

Độ ổn định: 95

Chăm sóc sức khỏe: 83,3

Văn hóa & môi trường: 98,6

Học vấn: 100

Cơ sở hạ tầng: 100

Vienna, Áo, được xếp hạng đầu tiên là nơi tốt nhất để sống trên thế giới. Thành phố đã giữ vị trí này trong năm 2018 và 2019 nhưng trượt xuống vị trí thứ 12 vào năm 2021.

Danh sách 10 nơi sinh sống tốt nhất trên thế giới

  1. Vienna, Áo
  2. Copenhagen, Đan Mạch
  3. Zurich, Thụy Sĩ
  4. Calgary, Canada
  5. Vancouver, Canada
  6. Geneva, Thụy Sĩ
  7. Frankfurt, Đức
  8. Toronto Canada
  9. Amsterdam, Hà Lan
  10. Osaka, Nhật Bản và Melbourne, Úc (hòa)

Nơi sống khó khăn trên thế giới: Damascus, Syria

damascus

Thành phố Damascus, Syria.

Đánh giá chung: 31,02 / 100 điểm

Độ ổn định: 20

Chăm sóc sức khỏe: 29,2

Văn hóa & môi trường: 40,5

Học vấn: 33,3

Cơ sở hạ tầng: 32,1

Danh sách 10 nơi khó sống nhất trên thế giới

  1. Damascus, Syria
  2. Lagos, Nigeria
  3. Tripoli, Libya
  4. Algiers, Algeria
  5. Karachi, Pakistan
  6. Port Moresby, Papua New Guinea
  7. Dhaka, Bangladesh
  8. Harare, Zimbabwe
  9. Douala, Cameroon
  10. Tehran, Iran

Điều mà các thành phố trong danh sách khó khăn nhất dường như đều có điểm chung là một số vấn đề xã hội nghiêm trọng và mối quan tâm về an toàn. Ví dụ: chỉ số cho biết vị trí 1 của Damascus trong danh sách có thể là kết quả của tình trạng bất ổn xã hội, khủng bố và xung đột tại Syria. Lagos - thủ đô văn hóa của Nigeria - lọt vào danh sách vì theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thành phố hiện phải đối mặt với tình trạng tội phạm, khủng bố, bất ổn dân sự, bắt cóc và tội phạm hàng hải.

Có thể bạn quan tâm