Ai sẽ thay thế vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam của ông Troussier?

Ngay sau trận thua Indonesia ở lượt trận thứ tư Vòng loại thứ 2 World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ai sẽ thay thế vị trí thuyền trưởng tuyển Việt Nam của ông Troussier?

Thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 đã khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng. Ngay trong đêm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gặp và trao đổi với ông Philippe Troussier, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23.

Thỏa thuận cuối cùng được hai bên đưa ra là chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024. Tròn 1 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier có tỷ lệ thất bại cao nhất trong lịch sử khi trong 14 trận đấu dẫn dắt tuyển Việt Nam đã thua 10 trận, chỉ thắng 4 trận ở loạt trận giao hữu, vòng bảng Asian Cup và vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Pháp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ có quỹ thời gian ngắn ngủi để tìm người thay thế khi còn 2 trận cuối cùng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 6 tới.

Nhiều người hâm mộ tò mò với danh sách ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam khi ở cục diện bảng đấu hiện tại, cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn còn nhưng rất khó xảy ra.

Ông Park Hang Seo

Sau trận thua trước Indonesia, nhiều người hâm mộ đã nhắc tên HLV Park Hang Seo và mong muốn vị thuyền trưởng này một lần nữa quay trở lại để dẫn dắt những “chiến binh sao vàng”.

park-51.png

Các cổ động viên cho rằng ông Park Hang Seo là một lựa chọn không tồi, “người thầy cũ” này có đủ các yếu tố phù hợp để quay trở lại một lần nữa như sự quen thuộc, sự phù hợp về cách làm việc với đội tuyển Việt Nam. Sự phù hợp này đã được chứng minh trong 5 năm thành công lẫy lừng của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng bóng đá Việt Nam.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

Giữa làn sóng phản đối huấn luyện viên Troussier, nhiều cổ động viên cũng đưa ra mong muốn HLV Hoàng Anh Tuấn có thể dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.

tuan-1796.png

Người cầm quân quê Khánh Hòa này đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam và đã có nhiều thành tích nổi bật như: dẫn dắt U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á, cùng U20 Việt Nam giành vé góp mặt ở vòng chung kết U20 World Cup 2017.

Chiến lược gia Velizar Popov

Cũng nằm trong danh sách ứng viên dẫn dắt tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Bulgaria, Velizar Popov là người được nhiều fan hâm mộ cho rằng hiểu rõ tố chất của cầu thủ Việt khi ông đã ghi được nhiều thành công trong quá trình làm việc ở câu lạc bộ Thanh Hóa.

p-6025.png

Ông Velizar Popov đã từng là cựu cầu thủ bóng đá. Cùng với đó, chiến lược gia này đã từng dẫn dắt 9 đội bóng trong 7 quốc gia khác nhau. Velizar Popov còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Maldives và đặc biệt là đội tuyển U23 Myanmar tại SEA Games 31 Việt Nam hồi tháng 5/2022.

Huấn luyện viên Kiatisak

Một trong những ứng viên khác được người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam là ông Kiatisak. Người có biệt danh là Zico Thái có sự am hiểu về bóng đá Đông Nam Á cũng như bóng đá Việt Nam.

kiatisak-8966.png

Vị cựu tiền đạo và huấn luyện viên người Thái này được xem là một sự lựa chọn an toàn cho 2 trận đấu còn lại của đội tuyển quốc gia vào tháng 6 tới đây.

Ngoài 4 ứng viên cho vị trí huấn luyện viên trưởng cho tuyển Việt Nam trên, VFF có thể cân nhắc các phương án khác cho vị trí này như HLV Mai Đức Chung, HLV Chu Đình Nghiêm hay ông Vũ Hồng Việt.

Có thể bạn quan tâm