ANZ Việt Nam: Mảng màu xám đằng sau mức lương 3.000 USD/tháng của nhân viên

Quỹ lương thưởng của CBNV ngân hàng ANZ Việt Nam năm 2016 thực tế đã bị bó hẹp lại 11,9%. Bởi năm qua, quy mô nhân sự nhà băng này sụt giảm tới 13%, trái ngược xu hướng nhiều ngân hàng.
ANZ Việt Nam: Mảng màu xám đằng sau mức lương 3.000 USD/tháng của nhân viên

Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) mới đây đã công bố báo cáo tài chính cả năm 2016 với lợi nhuận tăng trưởng 51,1%. Mức thu nhập bình quân của mỗi nhân viên ANZ đạt 70 triệu đồng, tương đương hơn 3 nghìn đô/tháng. Tuy vậy, bức tranh hoạt động kinh doanh tại ANZ Việt Nam khi nhìn kỹ hơn thì không chỉ toàn màu hồng.

Lợi nhuận sau thuế của ANZ Việt Nam năm 2016 đạt hơn 452 tỷ đồng, gấp rưỡi năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 10,53%. EPS cả năm hơn 1.500 đồng/cp.

Tuy vậy, đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng của lợi nhuận lại đến từ hoạt động kinh doanh ngoại hối. Trong khi năm 2015, lãi từ hoạt động này chỉ là hơn 81 tỷ đồng nhưng con số này đã tăng gấp 3 trong năm nay đạt 252 tỷ đồng, gồm 142 tỷ đồng từ kinh doanh ngoại hối theo tỷ giá giao ngay và 110 tỷ đồng từ các hợp đồng phái sinh.

Mảng này đã “cứu” nguy cho lợi nhuận của ANZ Việt Nam, bởi hai lĩnh vực kinh doanh mang về lợi nhuận lớn nhất cho nhà băng này đều tăng trưởng âm năm qua. Thu nhập lãi giảm 8,45% về 1.840 tỷ đồng khiến thu nhập lãi thuần cũng giảm gần 100 tỷ đồng, đạt 1.230,4 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm nhẹ 4 tỷ đồng, thu về 325,6 tỷ đồng.

Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đều âm. Tính đến cuối năm 2016, tiền gửi khách hàng tại nhà băng này là 32.636 tỷ đồng, giảm ròng 2.900 tỷ so với đầu năm. Tổng tài sản của ANZ Việt Nam đến cuối năm 2016 xấp xỉ 39.065 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với đầu năm. Tương tự như nhiều ngân hàng vốn ngoại khác, với ưu thế về ngoại tệ, nên hơn một nửa tài sản của ANZ lại được sử dụng để cho vay các tổ chức tín dụng khác mà không phải khách hàng. Cho vay tổ chức tín dụng khác cũng giảm hơn 4.000 tỷ còn 18.950 tỷ đồng. Cho vay khách hàng cũng bó hẹp lại so với năm trước còn 13.960 tỷ đồng, giảm 13,5%.

Chi phí hoạt động cả năm 2016 của ANZ Việt Nam đạt 1.316 tỷ đồng, giảm 7,45% so với năm trước. Ngân hàng này dành 35% chi phí hoạt động để chi trả lương thưởng cho nhân viên.

Trong khi các ngân hàng khác có số lượng nhân viên khá lớn, điển hình như ngân hàng Kiên Long có cùng mức vốn điều lệ nhưng số lượng nhân viên lên tới hơn 2.000 người thì số lượng nhân viên của ANZ Việt Nam chỉ là 568 người. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng Kiên Long đạt 121 tỷ đồng trong năm qua, bằng 27% lợi nhuận của ANZ Việt Nam. Trong khi lương thưởng bình quân của Kiên Long năm 2016 là 12,25 triệu đồng/người/tháng thì lương và thưởng bình quân mỗi nhân viên ở đây vì thế cũng ở mức “đáng ngưỡng mộ” 70 triệu đồng/tháng.

Đây chỉ là con số bình quân nhưng sự tăng trưởng dù không quá lớn của thu nhập (năm 2015 đạt 69 triệu đồng/người/tháng) là điều đáng mừng cho nhân viên ANZ Việt Nam. Tuy vậy, câu chuyện nhân sự tại ANZ Việt Nam không chỉ toàn màu hồng. Quy mô nhân sự nhà băng này sụt giảm 13% sau một năm, với lượng nhân sự giảm ròng là 85 người.

Tập đoàn Ngân hàng mẹ ANZ từ tháng 10/2016 đã rao bán mảng ngân hàng bán lẻ tại Singapore, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan và Indonesia. Đối tượng mua lại là Ngân hàng DBS. Lý do của những thương vụ chuyển nhượng này được báo chí quốc tế cho biết là nhằm thu hẹp một số mảng dịch vụ tại châu Á.

ANZ đã mở rộng mạnh mẽ tại châu Á trước năm 2013, từng mở rộng các mảng kinh doanh mới, mua cổ phần của các ngân hàng địa phương. Tuy nhiên, từ sau khi có CEO mới, ông Shayne Eilliott, chiến lược của ANZ đã thay đổi theo hướng gần như ngược lại, thoái vốn tại các khoản đầu tư nhỏ và tập trung vào hoạt động cốt lõi.

Các chỉ tiêu sinh lời của ANZ Việt Nam mặc dù khá tốt nhưng có vẻ cũng vẫn chưa đạt mức hiệu quả của vị CEO mới này. Giữa tháng 3/2017, theo nguồn tin từ Saigon Times, ANZ Việt Nam cũng đã xác nhận đang xúc tiến bán lại mảng kinh doanh bán lẻ và có tới 5 ngân hàng đánh tiếng quan tâm.

Theo Thanh Thủy/NDH

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…