Áp lực ngân sách, Liên Hợp Quốc thúc thành viên sớm hoàn thành đóng góp

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về nguy cơ cạn tiền ngân sách và hối thúc các quốc gia chậm trễ, đặc biệt là Mỹ (quốc gia chịu trách nhiệm đóng góp 22% ngân sách) sớm hoàn thành
Áp lực ngân sách, Liên Hợp Quốc thúc thành viên sớm hoàn thành đóng góp

Theo Reuters, ngày 25/7, Tổng thư ký Antonio Guterres đã gửi thư tới các nước thành viên của Liên Hợp Quốc thông báo rằng tính đến ngày 30/6, ngân sách của Liên Hợp Quốc đang thâm hụt 139 triệu USD. Ông Guterres nhấn mạnh Liên Hợp Quốc “chưa bao giờ đối mặt với tình trạng khó khăn về dòng tiền vào thời điểm sớm như thế này hàng năm”.

“Một tổ chức như tổ chức của chúng ta lẽ ra không nên đối mặt với nguy cơ cạn kiệt về tài chính liên tục như vậy. Chắc chắn những người mà chúng ta đang giúp đỡ sẽ cảm thấy khó khăn hơn khi chúng ta không thể đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ của họ chỉ vì ngân quỹ có hạn”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc viết trong thư.

Trong thư gửi các nước thành viên, Tổng thư ký Guterres bày tỏ sự lo ngại khi xu hướng thâm hụt ngân sách ngày càng kéo dài hơn. “Chúng ta đang hết tiền sớm hơn và ở trong tình trạng báo động đỏ lâu hơn”.

Vào tháng 12/2017, Ủy ban Ngân sách của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí duy trì khoản ngân sách 5,4 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2019. Khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikkei Haley nói rằng mức ngân sách này đã giảm 285 triệu USD so với giai đoạn 2016-2017 trước đó. Hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có ngân sách riêng.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hiện có 112/193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc đã thanh toán khoản đóng góp ngân sách theo quy định cho Liên Hợp Quốc. Mỹ nằm trong danh sách 81 nước còn lại chưa hoàn thành nghĩa vụ, trong khi các nước thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, gồm Trung Quốc, Pháp, Nga và Anh, đều đã đóng đầy đủ cho năm 2018.

Tính đến hết tháng 6 năm nay, số tiền mà 112 nước thành viên Liên Hợp Quốc đã đóng góp là gần 1,5 tỷ USD, ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái khoảng 200 triệu USD. Tính thời điểm tháng 7/2017, 116 nước đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Liên Hợp Quốc.

Là quốc gia chịu trách nhiệm đóng góp 22% cho ngân sách của Liên Hợp Quốc, Mỹ thường thanh toán khoản tiền cho tổ chức muộn hơn so với các nước do quy định về năm tài khóa của nước này. Hồi tháng 1 năm ngoái, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cải tổ tổ chức này để cắt giảm chi tiêu.

Tại cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo thế giới năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump phàn nàn rằng Mỹ đang phải gánh quá nhiều kinh phí của Liên Hợp Quốc.

Theo quy định của Liên Hợp Quốc, nếu một quốc gia nợ ngân sách ở mức bằng hoặc vượt quá đóng góp ngân sách của 2 năm trước, nước đó sẽ mất quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng, trừ khi chứng minh được rằng việc đóng góp ngân sách vượt quá khả năng của họ.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…