Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo trạng, nói chỉ sở hữu 4,9% cổ phần tại SCB

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng bà không sở hữu 91,5% cổ phần SCB như cáo trạng nêu, mà chỉ sở hữu khoảng 4,9% cổ phần của SCB, còn lại là của người thân, bạn bè trong và ngoài nước…

Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo trạng, nói chỉ sở hữu 4,9% cổ phần tại SCB
Bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo trạng, nói chỉ sở hữu 4,9% cổ phần tại SCB

Ngày 11/3, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan và các bị cáo liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các tổ chức khác tiếp tục phần xét hỏi.

Theo cáo trạng truy tố, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần như tuyệt đối tại SCB (91,5% cổ phần) và chi phối, lũng đoạn toàn bộ hoạt động của ngân hàng này.

Trả lời trước tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, trên thực tế, bản thân chỉ có hơn 4,9% cổ phần Ngân hàng SCB. Sau khi hợp nhất và yêu cầu phải có hơn 15% để mời công ty nước ngoài vào thì mới có cổ phần. Tổng cả gia đình chỉ có dưới 15% cổ phần, còn lại là của bạn bè ở nước ngoài nhờ đứng tên.

Chủ tọa dẫn cáo trạng, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định bị cáo sở hữu 91,5% cổ phần của SCB. Việc bị cáo Lan nắm giữ dưới 5% cổ phần trên giấy, còn thực chất những người khác đứng tên cổ phần giúp bị cáo Lan.

Bị cáo Trương Mỹ Lan giải thích khi được mời tham gia hợp nhất SCB từ 3 ngân hàng trước đó, bà được một số lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước kêu gọi, nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ để cứu ngân hàng khỏi phá sản nhằm không gây ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ. Ngoài ra, bị cáo Lan khai không biết những người đứng tên giúp và chỉ quản lý cổ phần theo yêu cầu.

Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng, không có công thức nào là phải biết Trương Mỹ Lan mới đứng tên giúp, những người đứng cổ phần, trong quá trình điều tra đều khẳng định đứng tên giúp Trương Mỹ Lan, còn các cổ đông nước ngoài có phải đứng tên cổ phần của bị cáo hay không, tòa sẽ đánh giá sau.

Chủ tọa tiếp tục hỏi bị cáo Lan về việc những ngày qua, các bị cáo, cựu nhân viên ngân hàng SCB đều khai và xác định tất cả mọi việc đều làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Bị cáo Lan phủ nhận và cho rằng, các bị cáo khác khai không đúng.

Xem thêm

Những “bóng hồng” trong đại án Vạn Thịnh Phát

Những “bóng hồng” trong đại án Vạn Thịnh Phát

Để thực hiện hành vi tham ô chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, đã sử dụng các nhân viên tin tưởng, thân tín và trả từ 200 triệu đến 500 triệu đồng/tháng, trong đó có sự góp mặt của các “bóng hồng” nắm giữ những vị trí đặc biệt quan trọng…

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...