Bộ sưu tập của gia tộc Rothschild trị giá hơn 62,6 triệu USD

Bộ sưu tập khổng lồ về nghệ thuật, đồ nội thất làm từ bạc, gốm sứ và trang sức được lưu giữ trong gia tộc Rothschild từ lâu. Những món đồ quý giá này đã được bán với giá hơn 62,6 triệu USD trong những cuộc đấu giá tại Christie's New York...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Một bức tranh màu nước về bất động sản do James Mayer de Rothschild xây dựng, nơi nhiều tác phẩm trong cuộc đấu giá trước đây đã được trưng bày.
Một bức tranh màu nước về bất động sản do James Mayer de Rothschild xây dựng, nơi nhiều tác phẩm trong cuộc đấu giá trước đây đã được trưng bày.

Ngày 17/10, các phiên đấu giá kết thúc, đánh dấu cuộc đấu giá riêng tư đầu tiên ở Bắc Mỹ về các tác phẩm đến từ Pháp của gia đình Rothschild. Hầu hết các lô đất được mua lại vào thế kỷ 19 bởi Nam tước James Mayer de Rothschild, vợ Betty và con trai của họ Alphonse. Kể từ đó, những mảnh đất vẫn nằm trong bộ sưu tập của con cháu họ.

230906130815-nautilus-cup.jpeg
Một chiếc cốc nautilus gắn mạ bạc của Đức có giá khoảng 390 nghìn USD.

Bộ sưu tập bao gồm các tác phẩm nghệ thuật do gia tộc mua lại, đặc biệt là tác phẩm của Old Masters đắt giá nhất bởi bức tranh của Gerrit Dou "Một phụ nữ trẻ cầm chú thỏ rừng cùng với một cậu bé bên cửa sổ", bức hoạ này có từ thế kỷ 17 và được bán với giá hơn 7 triệu USD.

Trong số những tác phẩm lâu đời nhất được bán đấu giá là bức chân dung người La Mã Sardonyx thế kỷ thứ nhất của hoàng đế La Mã Claudius, có giá gần 116 nghìn USD. Thật trùng hợp, lần cuối cùng khách mời được bán đấu giá tại Christie's vào năm 1899, khi đó nó đã được bán với giá 496 nghìn USD, ngay trước khi bức vẽ được cho là đã lọt vào bộ sưu tập nhà Rothschild.

Jonathan Rendell, phó chủ tịch của Christie's Americas cho biết, đây là những món đồ quý giá được cất giữ từ cuối thế kỷ 19, trừ khi biết nhà của gia tộc này mới có thể được chiêm ngưỡng chúng.

Thành viên tại Pháp của gia đình Rothschild, hậu duệ của James Mayer de Rothschild đặc biệt muốn tổ chức những buổi đấu giá tại New York, địa điểm được tổ chức sẽ là nhà của gia tộc này tại Mỹ trong Thế chiến thứ II, ông ấy cũng mong muốn rằng dù bộ sưu tập có ở đâu thì nó vẫn sẽ luôn có những giá trị, văn hoá riêng của chúng.

230906130927-maiolica-oval.jpeg
Chiếc đĩa maiolica Ý được bán với giá khoảng 164 nghìn USD trong cuộc đấu giá.

Trong buổi đấu giá cũng bao gồm đồ nội thất, gốm sứ như majolica ở thời Phục hưng của Ý, thảm trang sức và đồ trang sức được thiết kế riêng biệt của Rothschild. Những món đồ quý giá đó là một sự kết hợp phi thường giữa xa hoa và thuần khiết.

Theo Christie's, những cuộc đấu giá diễn ra trong vài ngày, với đợt giảm giá đầu tiên buổi tối vào ngày 11/10, sau đó là đợt giảm giá tiếp theo diễn ra trong hai ngày và một cuộc đấu giá trực tiếp, đồng thời trong đó một số đó bắt đầu với giá thấp từ 100 USD.

Rendell cho biết lý do tại sao gia tộc này lại chọn bán bộ sưu tập, có thể là một sự thay đổi về thế hệ trong gia tộc, hậu duệ Rothschild không thấy những món đồ còn phù hợp với họ, bởi không phải ai cũng sống như Rothschild thế kỷ 19.

Có thể bạn quan tâm