Kết thúc phiên 26/8, chỉ số Dow Jones giảm 113,52 điểm (-0,21%) xuống 53.463,88 điểm, S&P 500 mất 1,58 điểm (-0,02%) còn 7.675,70 điểm và Nasdaq Composite lùi 21,10 điểm (-0,08%) thành 26.130,20 điểm.
Trong số các nhóm ngành thuộc S&P 500, chăm sóc sức khỏe ghi nhận đà giảm mạnh nhất (-1%). Cổ phiếu Moderna tụt 5,8% sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó. Dù vậy, cổ phiếu vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước khi công ty công bố dữ liệu thử nghiệm vaccine ung thư giai đoạn cuối vào tuần trước.
Cổ phiếu Nvidia trượt 1,6% trước khi công ty công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý. Bất kỳ kết quả nào thấp hơn mức xuất sắc cũng đều sẽ khơi lại những nghi ngờ về tính bền vững của làn sóng bùng nổ AI.
Ngược lại, Meta cộng gần 1,1%, dẫn đầu đà tăng trong nhóm các doanh nghiệp vốn hóa siêu lớn, khi công ty đồng ý chi tới 18 tỷ USD và thực hiện những thay đổi lớn đối với Facebook và Instagram nhằm giải quyết các cáo buộc về việc nền tảng mạng xã hội gây tổn hại tới sức khoẻ tinh thần của trẻ em. Cổ phiếu Apple thêm 1,1%.
Về khía cạnh kinh tế Mỹ, một báo cáo của Bộ Thương mại cho thấy lạm phát hàng năm của nước này tăng 3,7% trong tháng 7, cao hơn một chút so với dự báo. Một bộ dữ liệu khác chỉ ra rằng nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 1,5% trong quý 2. Những thông tin mới nhất đã tạo thêm một yếu tố phức tạp đối với triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng thời nâng mức độ quan trọng của các dữ liệu kinh tế sắp được công bố. Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.
“Dù chưa đủ để làm thay đổi cán cân chính sách tại cuộc họp tháng 9, nhưng nếu các dữ liệu tiếp theo tiếp tục cho thấy xu hướng tương tự, Fed có thể chịu thêm áp lực và phải rời khỏi trạng thái đứng ngoài như hiện nay”, bà Ellen Zentner, chiến lược gia kinh tế trưởng tại Morgan Stanley Wealth Management, nhận định. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp này hiện ở mức 38,1%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 14,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 16,2 tỷ cổ phiếu trong cả phiên của 20 phiên giao dịch gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM GẦN 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm điểm sau một phiên giao dịch đầy biến động, khi các nhà đầu tư dõi theo cuộc đàm phán giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 74 cent, tương đương 0,84%, xuống 87,84 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 13 cent, tương đương 0,16%, xuống 82,23 USD/thùng.
Trong phiên, có thời điểm cả hai loại dầu chuẩn đều hạ xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/8, nhờ kỳ vọng hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ gia tăng trở lại. Đà giảm sau đó bị thu hẹp do số liệu chính thức về tồn kho dầu cho thấy lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tuần trước. Cụ thể, tồn kho dầu thô chỉ tăng 95.000 thùng lên 428,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 21/8, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters về mức tăng 597.000 thùng.
Một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết hôm thứ Tư rằng Iran và Oman đang làm rõ các chi tiết của thỏa thuận về eo biển Hormuz, sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố hai nước đã thống nhất cách thức chia sẻ tuyến đường thủy này và nguồn thu từ đó.
Các nhà phân tích nhấn mạnh, cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đã làm thay đổi tâm lý trên thị trường.
Trước khi chiến sự nổ ra vào cuối tháng 2/2026, eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.
Vào ngày 25/8, chỉ có 5 tàu chở hàng hóa thuộc nhóm hàng hóa cơ bản đi qua tuyến đường thủy này, theo dữ liệu sơ bộ từ công ty theo dõi tàu Kpler, giảm mạnh so với mức trung bình 15 tàu trong 10 ngày trước đó và thấp hơn nhiều so với trước chiến tranh.
Các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận rộng hơn để giải quyết xung đột Iran cũng đang tiếp diễn. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan mới đây tiết lộ Pakistan và Iran đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán với Tehran.
Vào thứ Năm, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani tới Tehran để gặp các quan chức Iran và thảo luận về những cách thức hạ nhiệt căng thẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết hôm thứ Tư trên mạng xã hội X.
Trong khi đó, tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng liên quan đến cuộc chiến của Nga tại Ukraine cũng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga và nhà sản xuất xăng lớn thứ hai nước này, NORSI, đã đình chỉ hoạt động sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, theo ba nguồn tin trong ngành.
Bloomberg News đưa tin, dẫn lời ba người thân cận với Điện Kremlin, rằng Nga đang cân nhắc tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kyiv, bao gồm các mục tiêu ở trung tâm thành phố, cũng như cơ sở hạ tầng tại những khu vực khác của Ukraine, sau khi kết luận rằng các nỗ lực đàm phán một thỏa thuận hòa bình đã đi vào ngõ cụt.