Căn biệt thự dát vàng 204 triệu USD từng khuấy đảo thị trường bất động sản Dubai

Với phần nội thất được dát 70.000 lá vàng, căn biệt thự được rao bán với giá 204 triệu USD (khoảng 4.700 tỷ đồng)....

Căn biệt thự đắt nhất Dubai tọa lạc trên khu đất rộng 6.500 m2 ở Emirates Hills, địa thế nhìn ra sân golf. Nhà có diện tích sàn gần 5.600 m2 nhưng chỉ 5 phòng ngủ. Trong đó, phòng ngủ chính rộng 370 m2, lớn hơn tổng diện tích của hầu hết ngôi nhà bình thường.

biệt thự đắt nhất Dubai
Mặt tiền của căn biệt thự

Phòng ăn và phòng giải trí ở tầng trệt. Các tiện nghi khác bao gồm nhà để xe sức chứa 15 ôtô, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, bể cá rạn san hô sống trong nhà dung tích 70.000 lít, bể cá koi, trạm biến áp và các phòng cấp cứu.

biệt thự đắt nhất Dubai
Hồ bơi trong căn biệt thự

Sở hữu bởi một nhà phát triển bất động sản địa phương, biệt thự có biệt danh "Cung điện Cẩm thạch", do dùng đá cẩm thạch Italy ước tính trị giá khoảng 22 đến 27 triệu USD. Việc xây dựng mất gần 12 năm và hoàn thành vào năm 2018, theo Luxhabitat Sotheby's International Realty, công ty đang nhận ủy thác rao bán.

biệt thự đắt nhất Dubai
Không gian phòng khách của căn biệt thự

Nội thất ngôi nhà được dát 700.000 tờ vàng lá do 70 công nhân lành nghề làm việc trong hơn 9 tháng. Ngôi nhà còn được trang trí bằng khoảng 400 tác phẩm từ bộ sưu tập nghệ thuật của chủ sở hữu, chủ yếu là các bức tượng và tranh vẽ thế kỷ 19 và 20. Công ty môi giới cho biết chủ sở hữu sẵn sàng thương lượng về bán bao gồm hoặc không bộ sưu tập này.

biệt thự đắt nhất Dubai
Sảnh chính biệt thự có cầu thang lớn và mái vòm bằng kính thủ công, các chi tiết nội thất dát vàng

Kunal Singh, nhà môi giới của Luxhabitat Sotheby, cho rằng sẽ có những khách hàng thích hoặc ghét căn biệt thự này: "Nó không phù hợp với sở thích hay phong cách của tất cả mọi người", vị này nhận xét.

biệt thự đắt nhất Dubai
Căn biệt thự được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ khi có sự hiện diện của hơn 400 tác phẩm nghệ thuật

Thị trường bất động sản Dubai đã bắt đầu sôi động kể từ cuối năm 2020. Việc thành phố xử lý đại dịch Covid-19 một cách nhanh chóng đã giúp nơi đây mở cửa sớm hơn nhiều so với các khu vực khác, thu hút các chủ ngân hàng chuyển đến từ những nơi như Singapore hoặc Hồng Kông (Trung Quốc).

Giới siêu giàu đổ xô mua bất động sản tại Dubai như một cách để cất giữ tiền trong bối cảnh nền kinh tế thế giới thiếu ổn định.  Không chỉ vậy, nhiều người giàu có từ Nga cũng đã quyết định chuyển đến đây khi cuộc xung đột với Ukraine nổ ra.

Một số giao dịch lớn thành công gần đây bao gồm thương vụ bán một bãi cát giá 34 triệu USD, sang tay căn penthouse giá 5,4 triệu USD. Riêng ở khu Emirates Hills, ngôi nhà đắt nhất từng được bán giá 57,2 triệu USD vào tháng 8/2022.

Chỉ có một bất động sản ở Dubai có thể cạnh tranh về độ đắt đỏ với biệt thự này. Đó là căn penthouse tại dự án Bugatti by Binghatti, đang được chào bán giá 204 triệu USD nhưng vẫn chưa được xây dựng. Căn hộ hay "biệt thự trên không" như cách gọi của chủ đầu tư dự kiến hoàn thành 3 năm tới và có thang máy riêng dành cho ôtô.

Theo Kunal Singh, "Cung điện Cẩm thạch" chỉ có khoảng 5 đến 10 khách hàng triển vọng trên thế giới, vì phải vừa đủ độ giàu có nhưng quan tâm đến phong cách thiết kế của căn nhà. Có 2 vị khách đã đến xem nhà trong 3 tuần qua. Trong đó, một khách hàng đến từ Uzbekistan phải tìm được cách chuyển tiền được sang Dubai để mua. Một khách khác từ Ấn Độ, đã sở hữu 3 bất động sản ở Emirates Hills. Rào cản của vị này là bị vợ phản đối do muốn mua thêm căn nhà có phong cách hiện đại hơn.

"Đây là thứ mà bạn sẽ mua để thể hiện đẳng cấp, để mời một số người ưu tú, các nhà lãnh đạo, chính trị gia đến", Kerry Michael, Giám đốc tiếp thị của Luxhabitat Sotheby's nhận định. Theo ông, khách hàng khả năng cao là người làm chính trị, lãnh đạo. Lý do là họ cần nơi để tiếp khách cao cấp và riêng tư. Đó là điều không thể làm ở Palm Jumeirah, quần đảo nhân tạo nổi tiếng với các bất động sản xa hoa.

Có thể bạn quan tâm