Chi hàng trăm tỷ bắt đáy cổ phiếu, lãnh đạo doanh nghiệp đang cược vào điều gì?

Hàng loạt lãnh đạo và người có liên quan đang chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để mua vào cổ phiếu sau những nhịp điều chỉnh mạnh...

Tăng tỷ trọng cổ phiếu có diễn biến tích cực so với mặt bằng chung

Làn sóng lãnh đạo và người có liên quan mua vào cổ phiếu đang xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp, với quy mô giao dịch từ vài chục đến hàng trăm tỷ đồng.

Đáng chú ý, không ít thương vụ được thực hiện sau khi thị giá cổ phiếu đã giảm sâu, trong đó có những trường hợp người mua nhanh chóng ghi nhận khoản chênh lệch đáng kể khi cổ phiếu hồi phục.

SẾP DOANH NGHIỆP CHI HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG MUA VÀO CỔ PHIẾU

Một trong những giao dịch đáng chú ý nhất là của ông Tô Hải, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI). Trong giai đoạn 4-24/8, ông Hải đã hoàn tất mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI, nâng sở hữu lên hơn 205 triệu đơn vị, tương đương 17,83% vốn doanh nghiệp.

Với giá mua bình quân khoảng 21.700 đồng/cổ phiếu, số tiền ông Hải chi ra ước khoảng 674 tỷ đồng. Đến phiên 27/8, VCI giao dịch quanh 22.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 3,7% so với mức giá mua tham chiếu. Tính riêng lượng cổ phiếu vừa mua, khoản chênh lệch tạm tính khoảng 24,6 tỷ đồng.

Giao dịch diễn ra sau khi VCI có nhịp điều chỉnh mạnh. Cổ phiếu từng rơi xuống 18.450 đồng vào cuối tháng 7 trước khi hồi phục, nhưng vẫn thấp hơn khoảng 35,7% so với đỉnh một năm. Điều này cho thấy thương vụ của ông Tô Hải đang có lãi, song cổ phiếu vẫn chưa hoàn toàn lấy lại vùng giá cao trước đó.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH), ông Lý Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc, cũng hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 23/7-21/8, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,84%.

Với mức giá khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu, giao dịch có giá trị khoảng 360 tỷ đồng. Đến ngày 27/8, KDH giao dịch quanh 18.400 đồng, tương ứng khoản chênh lệch tạm tính khoảng 8 tỷ đồng trên lượng cổ phiếu vừa mua. Trước đó, KDH từng giảm về 16.400 đồng vào cuối tháng 7 và hiện vẫn thấp hơn khoảng 50% so với đỉnh 37.000 đồng.

Một giao dịch quy mô lớn khác đến từ ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Trong giai đoạn 5-25/8, ông Đạt hoàn tất mua 20 triệu cổ phiếu PDR với giá bình quân trên 12.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền hơn 242 tỷ đồng.

Đến phiên 27/8, PDR giao dịch quanh 12.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, lượng cổ phiếu vừa mua đang có khoản chênh lệch khoảng 11 tỷ đồng, tương đương hơn 4,5%. Dù vậy, thị giá PDR vẫn thấp hơn khoảng 51,9% so với đỉnh 52 tuần 26.300 đồng.

Không chỉ các cổ phiếu bất động sản và chứng khoán, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác cũng gia tăng sở hữu khi thị giá điều chỉnh.

Tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ), ông Phan Quốc Công, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, đã mua đủ 1 triệu cổ phiếu đăng ký trong giai đoạn 31/7-14/8. Với vùng giá khoảng 31.000 đồng/cổ phiếu, số tiền bỏ ra ít nhất khoảng 31 tỷ đồng.

Đến phiên 27/8, PNJ giao dịch quanh 42.000 đồng/cổ phiếu. Nếu lấy 31.000 đồng làm giá vốn tham chiếu, lượng cổ phiếu này đang có khoản chênh lệch khoảng 12,1 tỷ đồng, tương đương gần 39%. Đây cũng là mức tăng nổi bật trong nhóm các giao dịch được thống kê.

Diễn biến của PNJ đáng chú ý khi cổ phiếu từng giảm xuống 30.750 đồng vào cuối tháng 7 trước khi hồi phục mạnh.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG), hai con trai Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam cũng lần lượt mua 1 triệu cổ phiếu trong tháng 7. Các giao dịch được thực hiện khi NLG lùi về quanh 21.000 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong hơn 3 năm.

Đến ngày 27/8, NLG giao dịch quanh 24.500 đồng, cao hơn khoảng 16,7% so với mức giá tham chiếu. Theo đó, mỗi người đang có khoản chênh lệch khoảng 3,5 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng.

Ở nhóm quy mô nhỏ hơn, ông Nguyễn Vinh An, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG), mua 1 triệu cổ phiếu với giá trị khoảng 10,4 tỷ đồng. NKG hiện giao dịch quanh 11.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 6,25% so với mức giá vốn tham chiếu.

Ông Doãn Chí Thiên, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Nam Việt (mã chứng khoán: ANV), cũng mua 1 triệu cổ phiếu với giá khoảng 16.850 đồng. Đến phiên 27/8, ANV giao dịch quanh 17.000 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX), mua 10 triệu cổ phiếu quanh mức 4.000 đồng/cổ phiếu. Đến ngày 27/8, HPX ở mức 4.150 đồng, tương ứng khoản chênh lệch tạm tính khoảng 1,8 tỷ đồng.

KHÔNG PHẢI LÃNH ĐẠO MUA VÀO ĐỀU CÓ LÃI

Dù phần lớn các trường hợp trên đang ghi nhận thị giá cao hơn vùng mua, diễn biến tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (mã chứng khoán: VBB) cho thấy kết quả không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Bà Trần Thị Lâm, mẹ Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Nhất Nguyên, đã mua khoảng 21,8 triệu cổ phiếu VBB trong tổng số 22 triệu đơn vị đăng ký. Với vùng giá khoảng 12.800 đồng/cổ phiếu, giao dịch có giá trị ít nhất 279 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến phiên 27/8, VBB chỉ giao dịch ở mức 11.550 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 9,8% so với giá mua tham chiếu. Khoản chênh lệch âm tạm tính trên số cổ phiếu đã mua vào khoảng 27 tỷ đồng. Riêng trong một tháng, thị giá VBB đã giảm 17,2%.

Những diễn biến trái chiều này cho thấy việc lãnh đạo mua cổ phiếu có thể tạo tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường, nhưng không đồng nghĩa với việc cổ phiếu chắc chắn tăng giá sau giao dịch. Theo giới phân tích, có nhiều nguyên nhân có thể lý giải cho xu hướng lãnh đạo mua vào cổ phiếu.

Thứ nhất, nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn sau một giai đoạn giảm mạnh. Việc lãnh đạo doanh nghiệp mua vào trong thời điểm này có thể xuất phát từ kỳ vọng thị giá đang thấp hơn giá trị mà họ đánh giá đối với doanh nghiệp.

Thứ hai, giao dịch của người nội bộ có thể tạo thêm lực cầu cho cổ phiếu trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường chịu sức ép. Khi khối ngoại liên tục bán ròng và nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng bán ra, việc lãnh đạo doanh nghiệp mua vào có thể phần nào tạo lực đỡ cho thị giá.

Thứ ba, giao dịch của lãnh đạo thường tạo hiệu ứng tâm lý nhất định đối với nhà đầu tư. Khi người điều hành doanh nghiệp trực tiếp bỏ tiền mua cổ phiếu, thị trường có thể xem đây là tín hiệu về niềm tin của nội bộ đối với triển vọng doanh nghiệp.

Trong một số trường hợp, lãnh đạo mua cổ phiếu bằng nguồn vốn vay từ công ty chứng khoán. Khi thị giá giảm mạnh, việc mua thêm có thể nhằm cân bằng danh mục và tránh nguy cơ bị bán giải chấp.

Bên cạnh yếu tố giá cổ phiếu và nhu cầu hỗ trợ thị giá, kỳ vọng về triển vọng chung của thị trường cũng có thể là động lực khiến lãnh đạo doanh nghiệp gia tăng sở hữu.

Đặc biệt, khi câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đang được kỳ vọng tạo thêm dòng vốn mới, một bộ phận lãnh đạo có thể lựa chọn mua cổ phiếu từ sớm để đón đầu khả năng thị trường bước vào chu kỳ thuận lợi hơn.

Dù vậy, hiệu quả của các giao dịch này vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của từng doanh nghiệp và thị trường. Việc lãnh đạo mua vào vì thế có thể được xem là một tín hiệu đáng chú ý, nhưng không nên được coi là yếu tố duy nhất để đánh giá triển vọng của cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm