Chứng khoán Mỹ chờ cú huých từ báo cáo của Nvidia

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, được nâng đỡ bởi cổ phiếu Nvidia và Eli Lilly. Tuy nhiên, quyết định bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sa thải một Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã làm dấy lên quan ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương…

Kết thúc phiên 26/8, chỉ số Dow Jones cộng 0,30% lên 45.418,07 điểm, S&P 500 tăng 0,41% thành 6.465,94 điểm, chỉ còn cách kỷ lục ngày 14/8 một khoảng nhỏ. Trong khi đó, Nasdaq leo 0,44% đạt 21.544,27 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 ngành tăng điểm, dẫn đầu là công nghiệp (+1,03%) và tài chính (+0,76%).

Cổ phiếu Nvidia tăng 1,1% trước thềm báo cáo lợi nhuận quý, dự kiến được công bố vào cuối ngày thứ Tư. Đây được coi là thước đo quan trọng phản ánh sức khỏe của công ty giá trị nhất thế giới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt. Kết quả kinh doanh của Nvidia có thể trở thành động lực thúc đẩy, hoặc ngược lại, kìm hãm đà hưng phấn của Phố Wall đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Advanced Micro Devices tiến 2% sau khi được Truist Securities nâng khuyến nghị từ “giữ” lên “mua”. Cổ phiếu EchoStar nhảy vọt 70% lên mức cao kỷ lục sau khi tập đoàn viễn thông AT&T thông báo sẽ mua lại một số giấy phép băng tần không dây từ hãng này với giá khoảng 23 tỷ USD.

Cổ phiếu Eli Lilly thêm gần 6% khi hãng dược này công bố loại thuốc thử nghiệm giúp bệnh nhân tiểu đường giảm trung bình 10,5% trọng lượng cơ thể.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 15/8 đã đưa ra tuyên bố sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook do có hành vi sai phạm trong quá trình vay thế chấp.

Động thái chưa từng có này đã làm gia tăng lo ngại về sự can thiệp chính trị đối với Fed. Hợp đồng tương lai S&P 500 có lúc giảm mạnh sau thông tin này, nhưng thị trường nhanh chóng hồi phục khi nhà đầu tư tập trung vào kỳ vọng Fed vẫn sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 9.

“Cộng đồng tài chính ngày càng quan ngại về tính độc lập của Fed. Đây là vấn đề nghiêm trọng trong dài hạn. Tuy nhiên, về ngắn hạn, mức độ ảnh hưởng tới lãi suất trong 6 - 12 tháng tới là không nhiều. Khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ đã gần như được định hình”, ông Bill Merz, Giám đốc nghiên cứu thị trường vốn tại U.S. Bank Wealth Management nhận định.

Dù áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, giới giao dịch kỳ vọng Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, phần nào được củng cố thêm bởi các tín hiệu “ôn hòa” từ Chủ tịch Fed Jerome Powell, số liệu yếu từ thị trường lao động và những biến động nội bộ tại ngân hàng trung ương.

Morgan Stanley mới đây cũng dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất, song cho rằng các báo cáo quan trọng về lạm phát và việc làm sắp tới có thể khiến kỳ vọng thay đổi.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 16,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU GIẢM HƠN 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã xóa đi hoàn toàn mức tăng của phiên trước, khi nhà đầu tư theo dõi sát sao những diễn biến quanh chính sách thuế của Mỹ, xung đột tại Ukraine và nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,58 USD (-2,3%) xuống 67,22 USD/thùng, một ngày sau khi chạm đỉnh kể từ đầu tháng 8. Giá dầu WTI mất 1,55 USD (-2,4%) xuống còn 63,25 USD/thùng.

“Với quá nhiều điều bất định như xung đột Nga - Ukraine hay vấn đề thuế quan, giới đầu tư vẫn ngần ngại đặt cược vào một xu hướng dài hạn”, ông Tamas Varga, chuyên gia của PVM Oil Associates cho biết. Ông cho rằng giá Brent sẽ dao động trong vùng 65 - 74 USD/thùng trong thời gian tới.

Đợt tăng giá hôm đầu tuần chủ yếu đến từ lo ngại nguồn cung sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và nguy cơ Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt. Các đòn đáp trả từ Kiev đã làm gián đoạn hoạt động lọc dầu và xuất khẩu của Moscow, đồng thời gây ra tình trạng thiếu xăng cục bộ tại một số khu vực ở Nga.

Theo các nguồn tin, Nga đã nâng kế hoạch xuất khẩu dầu thô từ các cảng phía tây thêm 200.000 thùng/ngày trong tháng 8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa sẽ áp đặt thêm trừng phạt nếu trong hai tuần tới không có tiến triển về thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, nguồn tin từ Reuters cho biết quan chức Mỹ và Nga đã bàn bạc bên lề các cuộc đàm phán về khả năng hợp tác năng lượng.

Trong khi đó, Ấn Độ có thể phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu từ Mỹ lên tới 50%, mức cao nhất từng được Washington áp dụng.

“Trọng tâm của thị trường tuần này là việc Mỹ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu với Ấn Độ lên 50%... động thái này có thể tiếp tục hạn chế dòng chảy dầu Nga vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công gần đây”, công ty tư vấn Ritterbusch and Associates lưu ý.

Có thể bạn quan tâm