Kết thúc phiên 6/8, chỉ số Dow Jones tăng 81,38 điểm (+0,18%) lên 44.193,12 điểm, S&P 500 thêm 45,87 điểm (+0,73%) thành 6.345,06 điểm và chỉ số Nasdaq vọt 252,87 điểm (+1,21%) đạt 21.169,42 điểm.
Cổ phiếu Apple tăng 5,1% và trở thành động lực chính giúp cả ba chỉ số chính đi lên khi Nhà Trắng tiết lộ về cam kết đầu tư 100 tỷ USD cho hoạt động sản xuất tại Mỹ của “Nhà Táo”.
McDonald's cũng cộng thêm 3% nhờ doanh số toàn cầu vượt kỳ vọng, phần lớn bởi chiến lược tung ra loạt thực đơn giá rẻ của công ty. Trong khi đó, cổ phiếu của Arista Networks bật 17,5% khi công ty đưa ra dự báo doanh thu quý hiện tại cao hơn ước tính của giới phân tích.
"Nhìn chung, kết quả lợi nhuận quý 2 vẫn đang vượt kỳ vọng”, ông Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research nhận định. Ông cho rằng mặc dù còn nhiều bất ổn liên quan đến thuế quan, nhưng giới đầu tư trước mắt vẫn tỏ ra lạc quan.
Ngược với xu hướng tích cực chung của thị trường, cổ phiếu của hãng sản xuất chip Advanced Micro Devices và công ty máy chủ Super Micro Computer lại giảm mạnh sau khi cả hai công bố kết quả kém khả quan ở mảng trung tâm dữ liệu. Cụ thể, AMD trượt 6,4% và Super Micro lao dốc 18,3%.
Tập đoàn Walt Disney, mặc dù công bố kết quả kinh doanh tích cực và nâng triển vọng cả năm, tuy nhiên cổ phiếu vẫn giảm 2,7%.
Hiện đã có khoảng 400 công ty thuộc chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025. Khoảng 80% trong số đó vượt dự báo lợi nhuận của các nhà phân tích, cao hơn mức trung bình 76% trong bốn quý gần nhất. Theo dữ liệu từ LSEG, tăng trưởng lợi nhuận quý này ước đạt 12,1%, tăng so với mức 5,8% vào đầu tháng 7.
Thị trường cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Báo cáo việc làm công bố tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại, kèm theo đó là những điều chỉnh giảm cho dữ liệu các tháng trước.
Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, cho biết Fed có thể cần cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn nhằm ứng phó với sự suy giảm của nền kinh tế.
Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường dự đoán 95,2% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, tăng so với mức 92,9% của phiên trước và vượt xa mức 46,7% chỉ một tuần trước.
Giới đầu tư cũng đang theo dõi lựa chọn của ông Trump cho vị trí còn trống trong Hội đồng Thống đốc của Fed.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nâng thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%, viện dẫn lý do New Delhi vẫn tiếp tục mua dầu từ Nga.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,85 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,27 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 ngày gần nhất.
GIÁ DẦU CHẠM MỨC THẤP NHẤT TRONG 8 TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất trong 8 tuần sau khi các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán với Nga khiến giới đầu tư đặt ra câu hỏi liệu Washington có tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow hay không.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 75 cent, tương đương 1,1%, chốt phiên ở mức 66,89 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 81 cent, tương đương 1,2%, xuống 64,35 USD/thùng.
Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cả hai hợp đồng, với dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 10/6 và giá WTI thấp nhất kể từ ngày 5/6.
Tổng thống Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff của ông đã đạt được tiến triển lớn tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Mỹ đang chuẩn bị áp lệnh trừng phạt thứ cấp vào thứ Sáu.
Ông Trump từng cảnh báo sẽ áp thêm các biện pháp trừng phạt nếu Nga không có động thái chấm dứt chiến tranh tại Ukraine. "Tất cả đều đồng thuận rằng cuộc chiến này cần phải kết thúc, và chúng tôi sẽ làm việc để hướng tới điều đó trong những ngày và tuần tới”, ông Trump phát biểu mà không đưa ra thêm chi tiết.
Nga hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Do đó, bất kỳ thỏa thuận nào giúp giảm bớt lệnh trừng phạt đều có thể giúp Nga xuất khẩu dầu dễ dàng hơn.
Trước đó trong phiên, giá dầu có thời điểm đi lên khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, viện dẫn việc quốc gia này trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Nga. Mức thuế 50% sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày 7/8.
Ấn Độ, cùng với Trung Quốc, là một trong những khách hàng lớn nhất của dầu Nga.
Ngoài những bất ổn về thuế và lệnh trừng phạt, giới phân tích cho biết kế hoạch tăng sản lượng từ OPEC+ cũng đang tạo áp lực lên giá dầu trong những ngày gần đây.