Kết thúc phiên 15/8, chỉ số Dow Jones tăng 34,86 điểm (+0,08%) lên 44.946,12 điểm, S&P 500 giảm 18,74 điểm (-0,29%) còn 6.449,80 điểm và Nasdaq Composite mất 87,69 điểm (-0,40%) xuống 21.622,98 điểm.
Cổ phiếu UnitedHealth Group nhảy vọt gần 12%, mức tăng trong một ngày mạnh nhất kể từ tháng 3/2020, sau khi tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett công bố khoản đầu tư mới vào hãng bảo hiểm y tế này. Quỹ Scion Asset Management của Michael Burry cũng nâng mức lạc quan đối với UnitedHealth.
Riêng nhóm cổ phiếu y tế tăng 1,65% trong phiên, ghi nhận tuần giao dịch tích cực nhất kể từ tháng 10/2022.
Chi phí tăng cao trong ngành y tế cùng với việc cổ phiếu UnitedHealth đã giảm khoảng 40% từ đầu năm đã khiến Dow Jones tụt hậu so với các chỉ số lớn khác trong hành trình lập đỉnh. Lần gần nhất chỉ số này đạt kỷ lục là ngày 4/12/2024.
Ở nhóm cổ phiếu khác, công ty thiết bị sản xuất chip Applied Materials lao dốc 14% vì đưa ra dự báo quý 4 kém tích cực. Cổ phiếu Bank of America mất 1,6% khi Berkshire Hathaway giảm cổ phần sở hữu tại ngân hàng lớn thứ hai nước Mỹ xuống 605,3 triệu cổ phiếu, tương đương 8% vốn.
Cổ phiếu Intel leo 2,9% nhờ thông tin chính quyền Trump đang đàm phán để chính phủ Mỹ có thể mua cổ phần của hãng.
Giới đầu tư cũng theo sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, với kỳ vọng đây có thể là bước tiến nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời tác động tới triển vọng giá dầu. Hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội đàm tại Alaska vào chiều thứ 15/8 theo giờ Mỹ.
Tính chung cả tuần, chứng khoán Mỹ đã có tuần tăng thứ hai liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed có thể nối lại chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào tháng 9. Lần gần nhất Fed hạ lãi suất là tháng 12 năm ngoái và cảnh báo thuế nhập khẩu của Mỹ có thể làm tăng áp lực giá. Tuy nhiên, thị trường lao động yếu hơn cùng tín hiệu cho thấy lạm phát do thuế chưa phản ánh rõ trong chỉ số giá tiêu dùng đã khiến giới đầu tư tin vào khả năng Fed sẽ có động thái ôn hoà hơn trong cuộc họp tới.
Cả tuần, S&P 500 tăng 0,94%, Nasdaq tăng 0,81% và Dow Jones tăng 1,74%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 (RUT) tăng mạnh 3,13%.
Về dữ liệu kinh tế, báo cáo mới cho thấy doanh số bán lẻ tháng 7 tăng đúng như dự báo, nhưng chỉ số niềm tin tiêu dùng và sản lượng nhà máy lại cho thấy tác động tiêu cực từ thuế quan lên một số lĩnh vực kinh tế. “Hôm nay là một nhịp điều chỉnh bình thường sau đà tăng mạnh gần đây”, ông Eric Teal, Giám đốc đầu tư tại Comerica Wealth Management cho biết.
“Chúng ta sẽ phải chờ dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo ưa thích của Fed, để xem lạm phát đang ngấm vào hệ thống tới mức nào”, ông nói thêm.
GIÁ DẦU SỤT GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới giảm gần 1 USD/thùng trong phiên khi giới giao dịch chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 99 cent (-1,5%) xuống 65,85 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 1,16 USD (-1,8%) còn 62,80 USD/thùng. Tính theo tuần, WTI giảm 1,7%, Brent trượt 1,1%.
Trước thềm cuộc gặp với người đồng cấp Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn thấy lệnh ngừng bắn tại Ukraine ngay lập tức. Ông tin rằng Nga sẵn sàng kết thúc chiến tranh, nhưng cũng đe dọa áp đặt trừng phạt thứ cấp với các quốc gia mua dầu Nga nếu không có tiến triển.
Tổng thống Putin cũng đã tới Anchorage. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga kỳ vọng cuộc gặp sẽ mang lại kết quả.
“Ông Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng áp lực thuế quan với Ấn Độ và có thể cả Trung Quốc liên quan tới nhập khẩu dầu Nga nếu cuộc gặp rơi vào bế tắc, khiến giao dịch dầu trở nên thận trọng”, ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao mảng giao dịch tại BOK Financial nhận xét.
Dữ liệu kinh tế yếu từ Trung Quốc cũng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu. Sản lượng công nghiệp nước này tháng 7 tăng chậm nhất trong 8 tháng, còn doanh số bán lẻ tăng thấp nhất kể từ tháng 12. Mặc dù sản lượng chế biến dầu tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc tăng 8,9% so với cùng kỳ, nhưng giảm so với tháng 6. Xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ cũng tăng so với năm trước, cho thấy nhu cầu nội địa giảm.
Các nhà phân tích của Bank of America mới đây đã nâng dự báo dư cung dầu, viện dẫn sản lượng tăng từ nhóm OPEC+. Ngân hàng này ước tính dư cung trung bình sẽ vào khoảng 890.000 thùng/ngày từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026.