Kết thúc phiên 14/8, chỉ số Dow Jones giảm 11,01 điểm (-0,02%) xuống 44.911,26 điểm, S&P 500 tăng 1,96 điểm (+0,03%) lên mốc kỷ lục 6.468,54 điểm và Nasdaq Composite trượt 2,47 điểm (-0,01%) còn 21.710,67 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có tới 7 lĩnh vực chìm trong sắc đỏ.
Báo cáo mới đây từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy giá sản xuất tháng 7 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong vòng ba năm do chi phí hàng hóa và dịch vụ nhảy vọt, phản ánh thực trạng lạm phát đang có xu hướng đi lên trên diện rộng.
Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà giao dịch đã hạ dự báo cắt giảm lãi suất của Fed trong phần còn lại của năm xuống khoảng 0,567 điểm phần trăm, so với mức 0,63 điểm trước khi báo cáo được công bố. Tuy nhiên, thị trường vẫn hoàn toàn tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9.
“Nhiều khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách vào tháng 9, nhưng đó sẽ là một đợt cắt giảm mang tính thận trọng. Còn quá sớm để Fed định hướng thị trường bước vào chu kỳ nới lỏng kéo dài”, ông Thierry Wizman, chiến lược gia toàn cầu về ngoại hối và lãi suất tại Macquarie Group nhận định. Ông cũng cho biết dữ liệu quan trọng tiếp theo sẽ là Chỉ số Giá Chi tiêu phát hành vào cuối tháng này. Nếu xuất hiện tín hiệu cho thấy lạm phát tăng trong lĩnh vực dịch vụ, thị trường sẽ phản ứng vô cùng tiêu cực.
Một báo cáo khác trong ngày chỉ ra số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ giảm trong tuần trước.
Trước đó, những số liệu cho thấy thị trường lao động suy yếu và giá tiêu dùng tăng vừa phải đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, các báo cáo mới lại làm dấy lên lo ngại rằng thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu có thể đẩy giá cả tăng nhanh trong thời gian tới.
Những diễn biến này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. “Chứng khoán Mỹ đang khá đắt đỏ”, ông Sam Stovall, Giám đốc chiến lược đầu tư tại CFRA Research nhận xét. Ông lưu ý rằng chỉ số S&P 500 hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng là 23 điểm, cao hơn gần 40% so với ngưỡng trung bình 20 năm.
Về diễn biến doanh nghiệp, cổ phiếu Intel tăng 7,4% sau khi Bloomberg đưa tin chính quyền Trump đang đàm phán để chính phủ Mỹ có thể mua cổ phần của hãng sản xuất chip này.
Cisco giảm 1,6% do dự báo lợi nhuận không tạo thêm hứng khởi cho nhà đầu tư. Deere & Co mất 6,8% khi báo lãi quý giảm và thu hẹp dự báo lợi nhuận cả năm, trong khi Tapestry, công ty sở hữu thương hiệu thời trang Coach, lao dốc 15,7% vì dự báo lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng. Cả Deere & Co và Tapestry đều cảnh báo thuế quan có thể tác động nặng nề tới hoạt động kinh doanh của họ.
Trên bình diện địa chính trị, mọi chú ý đang hướng về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông Trump tìm cách đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.
Khối lượng giao dịch trên các sàn Mỹ là 16,3 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 18,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước.
GIÁ DẦU CHẠM MỨC CAO NHẤT TRONG 1 TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu cuộc đàm phán về Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin thất bại.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,21 USD (+1,8%) lên 66,84 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 1,31 USD (+2,1%) lên 63,96 USD/thùng. Đà tăng này giúp cả hai thoát khỏi vùng quá bán về mặt kỹ thuật, đồng thời đưa Brent lên mức cao nhất kể từ 6/8.
Nga hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Bất kỳ thỏa thuận nào có thể sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt với Moscow sẽ làm tăng nguồn cung dầu Nga cho thị trường toàn cầu. Trước đó ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thuế thứ cấp lên các khách hàng mua dầu Nga, chủ yếu là Trung Quốc và Ấn Độ, nếu Moscow tiếp tục chiến tranh.
“Những điều bất định xung quanh các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Nga đang bổ sung một phần rủi ro đẩy giá dầu đi lên”, đại diện từ Rystad Energy nhận định. Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn hoài nghi khả năng Tổng thống Trump áp dụng các biện pháp đủ mạnh để làm gián đoạn đáng kể nguồn cung dầu.
Bên cạnh đó, kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất cũng hỗ trợ cho giá dầu. Bởi lẽ, lãi suất thấp giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu mỏ.