Kết thúc phiên 13/8, chỉ số Dow Jones tăng 463,66 điểm (+1,04%) lên 44.922,27 điểm; S&P 500 thêm 20,82 điểm (+0,32%) thành 6.466,58 điểm và Nasdaq Composite leo 31,24 điểm (+0,14%) đạt 21.713,14 điểm.
Thị trường ghi nhận tín hiệu suy yếu ở một số cổ phiếu công nghệ hàng đầu sau đà tăng mạnh của phiên trước đó. Nvidia, Alphabet và Microsoft, ba trong số 7 thành viên nằm trong nhóm Magnificent Seven - đóng cửa giảm điểm khi nhà đầu tư tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.
Trong khi đó, cổ phiếu Apple tăng 1,6% khi Bloomberg News đưa tin “Nhà Táo” đang lên kế hoạch mở rộng sang mảng robot ứng dụng AI, thiết bị an ninh gia đình và màn hình thông minh.
Cổ phiếu y tế, nhóm từng bị bán tháo trong phần lớn thời gian năm nay, đã cộng thêm 1,6% và nằm trong top dẫn đầu của 11 nhóm ngành thuộc S&P 500.
Chỉ số Russell 2000 theo dõi các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ nhạy cảm với lãi suất đã leo gần 2% và đạt đỉnh 6 tháng.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 16,9 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 18,3 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.
Trong tuần này, nhà đầu tư đã phần nào cảm thấy yên tâm khi số liệu mới cho thấy thuế quan của Mỹ chưa phản ánh đầy đủ vào chỉ số giá tiêu dùng, giúp giảm bớt lo ngại về tác động nặng nề của bất ổn thương mại đối với nền kinh tế.
Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho biết ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đang đánh giá xem liệu thuế quan sẽ chỉ khiến lạm phát tăng tạm thời hay tăng kéo dài, rồi từ đó quyết định thời điểm hạ lãi suất.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng khả năng Fed cắt giảm lãi suất mạnh hơn, vào khoảng 0,50 điểm phần trăm, là hoàn toàn có thể do thị trường việc làm gần đây cho thấy dấu hiệu yếu đi
Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược gần 100% vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuộc họp tháng 9 tới. Lần gần nhất Fed giảm chi phí vay là vào tháng 12/2024.
GIÁ DẦU RƠI XUỐNG MỨC THẤP NHẤT TRONG 2 THÁNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 6 sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra dự báo tiêu cực về nguồn cung. Giới đầu tư cũng theo dõi chặt chẽ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hậu quả nghiêm trọng nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 49 cent (-0,7%) xuống 65,63 USD/thùng sau khi có lúc chạm ngưỡng 65,01 USD thấp nhất từ ngày 6/6.
Dầu thô WTI của Mỹ giảm 52 cent (-0,8%) xuống 62,65 USD/thùng, có thời điểm từng rơi xuống 61,94 USD, mức thấp nhất từ ngày 2/6.
Theo EIA, tồn kho dầu thô Mỹ tuần trước tăng 3 triệu thùng lên 426,7 triệu thùng, trái ngược kỳ vọng giảm 275.000 thùng của giới phân tích. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ tăng 699.000 thùng/ngày.
“Xuất khẩu dầu của Mỹ vẫn ở mức thấp so với những gì thị trường đã quen, do tác động từ thuế quan. Việc xuất khẩu tiếp tục suy yếu có thể tạo áp lực giảm giá”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định.
IEA ngày 2/8 đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu trong năm nay, nhưng hạ dự báo nhu cầu.
Ngược lại, báo cáo tháng 7 của OPEC+ lại nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu cho năm sau, đồng thời hạ ước tính tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nước ngoài khối, cho thấy thị trường
Theo chuyên gia độc lập Gaurav Sharma: “Nếu lấy mức trung bình giữa dự báo bi quan của IEA và lạc quan của OPEC, thì mức tăng trưởng nhu cầu vào khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày hoàn toàn có thể được đáp ứng bởi nguồn cung ngoài OPEC ở thời điểm này. Do đó, tôi chưa thấy lý do nào để kỳ vọng giá dầu sẽ tăng mạnh trong ngắn hạn”.
Tổng thống Mỹ dự kiến gặp Tổng thống Nga tại Alaska vào thứ Sáu để bàn việc kết thúc chiến tranh Ukraine. Chính ông Trump cũng cho biết có thể sẽ sớm có cuộc gặp thứ hai, và lần đó sẽ bao gồm cả lãnh đạo Ukraine.