Kết phiên 14/10, chỉ số Dow Jones tăng 0,44% lên 46.270,46 điểm, S&P 500 giảm 0,16% xuống 6.644,31 điểm; trong khi Nasdaq mất 0,76% còn 22.521,70 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có tới 10 nhóm tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng thiết yếu leo 1,72%, tiếp đến là công nghiệp thêm 1,17%.
Chỉ số S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét các biện pháp thương mại mới với Trung Quốc, bao gồm cả lệnh cấm vận dầu ăn. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã trở thành điểm sáng trong phiên khi nhiều tổ chức tài chính lớn công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, giúp chỉ số ngành ngân hàng thuộc S&P 500 tăng mạnh.
Đáng chú ý, Wells Fargo “nhảy vọt” tới 7,15%, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2024, trong khi Citigroup bật tăng gần 4% sau khi cả hai đều báo lãi quý 3 cao vượt dự báo. JPMorgan Chase nâng dự báo thu nhập lãi ròng cả năm, còn Goldman Sachs cũng vượt kỳ vọng lợi nhuận, song cổ phiếu hai ngân hàng này lại giảm khoảng 2%.
Cổ phiếu BlackRock tiến thêm 3% khi tổng tài sản quản lý của tập đoàn đạt mức kỷ lục 13.460 tỷ USD.
Cổ phiếu Walmart cũng leo 5% nhờ thông báo hợp tác với OpenAI để cho phép khách hàng và thành viên Sam’s Club mua sắm trực tiếp qua ChatGPT.
Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng hỗ trợ cho đà đi lên của Dow Jones, với Caterpillar bật 4,5% khi được JPMorgan nâng giá mục tiêu.
Về khía cạnh kinh tế, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi hai nước bắt đầu áp dụng thêm phí cảng đối với các hãng vận tải biển, ảnh hưởng đến mọi mặt hàng xuất nhập khẩu từ đồ chơi Giáng sinh cho đến dầu thô.
Trước đó, thị trường toàn cầu đã chao đảo khi ông Trump đe dọa áp thuế thêm 100% lên hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, dù sau đó phía Nhà Trắng đã hạ giọng.
“Thị trường đang rất khó đoán định hướng. Nếu chính quyền Trump quyết gia tăng căng thẳng, thị trường hiện đang ở mức định giá khá cao để đối mặt với rủi ro này, đặc biệt là nếu các biện pháp như thuế 100% được đưa trở lại”, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management nhận định.
Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia (NABE), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết thị trường lao động Mỹ vẫn trong trạng thái “tuyển dụng thấp - sa thải thấp” trong tháng 9, song nền kinh tế nói chung dường như đang đi theo quỹ đạo vững chắc hơn so với dự báo trước đó.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 20,1 tỷ cổ phiếu, gần tương đương mức trung bình 20,2 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.
GIÁ DẦU GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 1,5% trong phiên sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ dư cung lớn vào năm 2026 và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 93 cent, tương đương 1,5%, xuống 62,39 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 79 cent, tương đương 1,3%, còn 58,70 USD/thùng. Cả hai đều ở mức thấp nhất trong 5 tháng.
Trong báo cáo mới nhất của mình, IEA dự báo thị trường dầu toàn cầu sẽ dư thừa tới 4 triệu thùng/ngày trong năm tới khi các nhà sản xuất thuộc OPEC+ và ngoài OPEC+ cùng tăng sản lượng trong khi nhu cầu vẫn yếu.
Một số lãnh đạo các tập đoàn dầu khí lớn và các hãng giao dịch năng lượng lại tỏ ra lạc quan hơn, cho rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ thắt chặt trở lại trong trung và dài hạn, phục hồi sau giai đoạn yếu hiện nay.
“Căng thẳng mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên giá dầu, đặc biệt nếu kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial bình luận. Chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS cũng cho biết thêm tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm thị trường do tác động từ căng thẳng thương mại và báo cáo bi quan của IEA.