Phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, giá dầu giảm do lo ngại dư cung

Ba chỉ số chính của Phố Wall khép phiên trong sắc xanh ngay cả khi giới đầu tư chuẩn bị cho nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa - điều có thể làm trì hoãn các báo cáo kinh tế quan trọng và gây khó cho triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)…

Phố Wall tăng điểm bất chấp nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, giá dầu giảm do lo ngại dư cung

Kết thúc phiên 30/9, chỉ số Dow Jones tăng 81,82 điểm (+0,18%) lên 46.397,89 điểm, đánh dấu mức đóng cửa cao kỷ lục mới. S&P 500 thêm 27,25 điểm (+0,41%) thành 6.688,46 điểm, còn Nasdaq Composite leo 68,86 điểm (+0,31%) đạt 22.660,01 điểm.

Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, y tế dẫn đầu với mức tăng 2,45%. Cổ phiếu Pfizer tiến 6,8% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ giảm giá toàn bộ thuốc kê đơn trong chương trình Medicaid cho người thu nhập thấp và bán thuốc mới theo mức giá “tối huệ quốc” (most favored nation) để đổi lấy ưu đãi thuế quan. Phát biểu này giúp nhóm cổ phiếu dược phẩm đồng loạt đi lên.

Ngược lại, chỉ số vận tải Dow Jones giảm 0,4%, trong đó nhóm hàng không chịu áp lực lớn do nguy cơ chính phủ đóng cửa. Hiệp hội các hãng bay Mỹ cảnh báo việc đóng cửa một phần có thể làm gián đoạn hàng không, khi nhân viên kiểm soát không lưu và an ninh phải làm việc không lương. Cổ phiếu Southwest Airlines trượt 2,6%, United Airlines mất 2,2%.

Bộ Giao thông Mỹ cho biết hơn 11.000 nhân viên Cục Hàng không Liên bang (FAA), tương đương một phần tư lực lượng, sẽ tạm nghỉ việc nếu ngân sách liên bang không được thông qua. Trong khi đó, khoảng 13.000 kiểm soát viên không lưu vẫn phải làm việc không lương.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, nhà sản xuất chip Wolfspeed leo vọt 29% một ngày sau khi thoát cảnh phá sản. Ngược lại, Firefly Aerospace mất 20,7% do sự cố thử nghiệm làm hỏng động cơ chính của tên lửa Alpha.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,56 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 18,38 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

Giới đầu tư tiếp tục đặt cược vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Nhờ đó, cả 3 chỉ số chứng khoán Mỹ đều ghi nhận tháng tăng thứ năm và thứ sáu liên tiếp. Cụ thể, riêng tháng 9, S&P 500 đã tăng 3,53%, Nasdaq leo 5,61%, Dow Jones nhích 1,87%. Tính cả quý 3, S&P 500 leo 7,79%; trong khi Nasdaq bật 11,24% - mức tăng quý 3 lớn nhất kể từ 2010, còn Dow Jones tiến 5,22%.

Tuy nhiên, tại Washington, căng thẳng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thống Donald Trump cảnh báo đảng Dân chủ rằng nếu chính phủ đóng cửa từ nửa đêm, Nhà Trắng sẽ có thể đưa ra những quyết định không thể đảo ngược, bao gồm việc dừng một số chương trình quan trọng. Giới phân tích lưu ý, trong bối cảnh kinh tế nhạy cảm như hiện nay, tác động lần này có thể lớn hơn những lần chính phủ đóng cửa trước đó.

Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày cho thấy số vị trí tuyển dụng trong tháng 8 tăng nhẹ, trong khi tuyển dụng và sa thải đều giảm. Một báo cáo khác ghi nhận niềm tin tiêu dùng tháng 9 sụt giảm mạnh hơn dự báo.

Nhà phân tích Mark Luschini, chiến lược gia trưởng của Janney Montgomery Scott cho rằng thị trường đang ở thế cân bằng nhưng rất mong manh, nên dễ nghiêng về bất kỳ hướng nào. Ông nhận định rằng sự phân bổ giữa nhóm ngành phòng thủ như y tế, hàng tiêu dùng thiết yếu và nhóm ngành chu kỳ như công nghiệp cho thấy nhà đầu tư thiếu niềm tin định hướng rõ rệt.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson tiết lộ thị trường lao động có thể chịu áp lực nếu không nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng trung ương. Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins cũng để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm.

GIÁ DẦU TIẾP ĐÀ GIẢM

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong phiên khi giới đầu tư lo ngại tình trạng dư cung do OPEC+ có thể tăng mạnh sản lượng từ tháng 11, trong khi Iraq cũng nối lại xuất khẩu dầu từ vùng Kurdistan qua Thổ Nhĩ Kỳ sau 2 năm rưỡi gián đoạn.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 95 cent (-1,4%) xuống 67,02 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,08 USD (-1,7%) còn 62,37 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả Brent và WTI đã mất hơn 3%, mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ đầu tháng 8.

Ba nguồn tin cho biết OPEC+ có thể nâng sản lượng tháng 11 thêm 274.000 - 411.000 thùng/ngày, cao gấp 2 - 3 lần mức tăng của tháng 10, thậm chí có thể tới 500.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, OPEC bác bỏ thông tin này, nói đó là không chính xác và gây hiểu lầm.

Chuyên gia Alex Hodes từ StoneX nhận định, nếu OPEC+ tăng sản lượng, lợi nhuận của các nhà sản xuất Mỹ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, buộc họ phải giảm sản lượng kỷ lục hiện nay. Trong khi đó, dữ liệu mới cho thấy sản lượng dầu thô Mỹ tháng 7 đạt mức cao kỷ lục 13,64 triệu thùng/ngày, tăng thêm 109.000 thùng/ngày so với tháng 6.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ khởi sắc bất chấp lo ngại về nguy cơ chính phủ đóng cửa, giá dầu giảm

Chứng khoán Mỹ khởi sắc bất chấp lo ngại về nguy cơ chính phủ đóng cửa, giá dầu giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ khép phiên đầu tuần trong sắc xanh, với Nasdaq dẫn đầu đà tăng nhờ lực mua mạnh vào nhóm cổ phiếu công nghệ. Nhà đầu tư dường như tạm gác lại các lo ngại về nguy cơ chính phủ Mỹ có thể đóng cửa cũng như những phát biểu cứng rắn từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed)…

Có thể bạn quan tâm

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sóng hồi chững lại, thị trường chờ động lực mới

Sau ba phiên tăng liên tiếp, VN-Index quay đầu điều chỉnh khi áp lực chốt lời gia tăng tại vùng kháng cự mạnh, trong khi các công ty chứng khoán vẫn kỳ vọng xu hướng tăng ngắn hạn được duy trì nếu vùng hỗ trợ quan trọng được giữ vững…

Phố Wall giảm điểm vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, giá dầu mất 1%

Phố Wall giảm điểm vì làn sóng bán tháo cổ phiếu chip, giá dầu mất 1%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, giữa lúc nhà đầu tư thận trọng hơn trước xu hướng các tập đoàn công nghệ tăng cường vay nợ để đầu tư vào AI và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục theo đuổi quan điểm cứng rắn hơn…

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu giảm hơn 3%

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao khi S&P 500 và Nasdaq giảm điểm do áp lực từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn, còn Dow Jones đi lên nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu y tế và công nghiệp, trong bối cảnh nhà đầu tư dõi theo diễn biến mới trong đàm phán Mỹ - Iran…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Việt Nam tăng tốc cải cách, vì sao MSCI vẫn chưa trao "điểm cộng"?

Việt Nam tăng tốc cải cách, vì sao MSCI vẫn chưa trao "điểm cộng"?

Những vấn đề MSCI tiếp tục nhắc tới năm nay tập trung chủ yếu vào mức độ mở cửa đối với nhà đầu tư nước ngoài và chất lượng hạ tầng thị trường. Đây cũng là hai bài toán then chốt mà Việt Nam cần giải quyết nếu muốn tiến gần hơn tới mục tiêu được nâng hạng…