Kết thúc phiên 3/10, chỉ số Dow Jones tăng 238,56 điểm (+0,51%) lên 46.758,28 điểm, S&P 500 nhích 0,44 điểm (+0,01%) thành 6.715,79 điểm, trong khi Nasdaq mất 63,54 điểm (-0,28%) xuống 22.780,51 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, tiện ích dẫn đầu với đà tăng 1,2%. Ngược lại, lĩnh vực công nghệ lại giảm nhẹ, trong đó cổ phiếu Applied Materials mất 2,7% sau khi nhà sản xuất thiết bị bán dẫn dự báo doanh thu năm tài khóa 2026 sẽ giảm khoảng 600 triệu USD. Cổ phiếu Tesla cũng giảm 1,4%.
Tính cả tuần, Dow Jones cộng 1,1%, S&P 500 thêm 1,1% và Nasdaq tăng 1,3%.
Thị trường chứng khoán Mỹ thường có xu hướng bỏ qua các đợt chính phủ đóng cửa do ít có tác động lâu dài đến nền kinh tế. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo nếu tình trạng kéo dài có thể gây bất ổn lớn hơn cho giới đầu tư cũng như các nhà hoạch định chính sách của Fed. “Nếu chính phủ đóng cửa lâu, việc thu thập dữ liệu cho những báo cáo kinh tế quan trọng sẽ bị trì hoãn hoặc thiếu chính xác”, ông Anthony Saglimbene, Giám đốc chiến lược thị trường tại Ameriprise Financial nhận định.
Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 dự kiến công bố ngày 3/10 nhưng đã bị hoãn lại. Dù vậy, giới đầu tư vẫn theo dõi khảo sát từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), cho thấy chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ tiếp tục suy giảm tháng thứ tư liên tiếp. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Fed sẽ phải hạ lãi suất nhiều hơn.
Bà Mona Mahajan, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Edward Jones, cho rằng kể từ khi chính phủ đóng cửa, khả năng Fed cắt giảm lãi suất gia tăng, do nguy cơ tác động đến kinh tế, dữ liệu việc làm yếu hơn cũng như thông tin mới nhất từ ISM.
Fed đã hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm này vào hồi tháng 9 trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu. Trước đó, báo cáo hôm 1/10 cho thấy số việc làm khu vực tư nhân đã giảm 32.000 trong tháng 9, đồng thời dữ liệu tháng 8 được điều chỉnh giảm thêm 3.000 việc làm.
Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee bình luận rằng vẫn còn quá sớm để cam kết một loạt đợt hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch dự báo Fed gần như chắc chắn sẽ giảm thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 10, đồng thời khả năng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách vào tháng 12 hiện ở mức 84%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 20,47 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 19,01 tỷ cổ phiếu mỗi phiên trong 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU MẤT HƠN 8% TRONG TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng nhẹ trong phiên nhưng vẫn khép tuần với mức giảm mạnh nhất trong hơn ba tháng. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,42 USD (+0,7%) lên 64,53 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ tăng 0,40 USD (+0,7%) lên 60,88 USD/thùng. Tính chung tuần, dầu Brent mất 8,1%, còn dầu WTI giảm 7,4%.
“Khả năng OPEC+ tăng sản lượng, cùng với việc đường ống dẫn dầu từ khu tự trị Kurdistan (Iraq) nối sang Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại sau hơn hai năm, khiến áp lực trên thị trường gia tăng”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết.
Ông cũng đề cập đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Hamas và chính quyền Trump, cộng thêm dữ liệu dự trữ dầu thô từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), càng làm giảm kỳ vọng giá dầu tăng trong ngắn hạn.
Theo nguồn tin từ OPEC+, 8 quốc gia trong nhóm dự kiến sẽ tăng sản lượng trong cuộc họp ngày 5/10 tới. Ả Rập Xê Út thúc đẩy mức tăng mạnh để giành lại thị phần, trong khi Nga đề xuất mức tăng khiêm tốn hơn.
Các chuyên gia phân tích lưu ý, ngoài nguồn cung tăng, nhu cầu dầu thô toàn cầu cũng đang giảm do bước vào giai đoạn bảo trì nhà máy lọc dầu và nhu cầu mùa hè kết thúc. “Các chỉ số nhu cầu đã sụt nhẹ, cán cân cung - cầu từ tháng 10 sẽ nghiêng về tình trạng dư cung”, ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích tại Rystad Energy đánh giá.
Theo số liệu từ EIA, tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều tăng trong tuần trước khi nhu cầu và hoạt động lọc dầu suy yếu, càng tạo sức ép giảm giá. Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu Mỹ cắt giảm thêm 2 giàn khoan, đưa tổng số giàn xuống còn 422, theo số liệu từ Baker Hughes.