Kết phiên 25/9, chỉ số Dow Jones giảm 173,96 điểm (-0,38%) xuống 45.947,32 điểm, S&P 500 mất 33,25 điểm (-0,50%) còn 6.604,72 điểm và Nasdaq Composite hạ 113,16 điểm (-0,50%) thành 22.384,70 điểm.
Trong số các nhóm ngành thuộc S&P 500, năng lượng tăng 0,9% và công nghệ nhích 0,03% nhờ cổ phiếu Intel bật mạnh 8,9%. Tờ Wall Street Journal đưa tin Intel đã tiếp cận TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) để bàn về khả năng hợp tác hoặc đầu tư sản xuất.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu CarMax lao dốc 20,1% sau khi nhà bán lẻ ô tô đã qua sử dụng công bố lợi nhuận quý 2 thấp hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Accenture cũng giảm 2,7% dù doanh thu vượt dự báo.
Về khía cạnh kinh tế, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào 20/9 đã giảm 14.000 xuống còn 218.000 đơn (sau điều chỉnh theo mùa). Một số liệu khác cho thấy kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh hơn ước tính trước đó trong quý 2 nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp mạnh mẽ.
Cùng ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cho rằng việc cắt giảm lãi suất quá nhanh có thể tiềm ẩn rủi ro lạm phát, bày tỏ sự thận trọng với tốc độ nới lỏng chính sách.
Trong khi đó, Thống đốc Fed Stephen Miran - người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm gần đây - tiếp tục kêu gọi nới lỏng nhanh hơn nữa. Trước đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần cân bằng giữa nguy cơ lạm phát và thị trường việc làm đang yếu đi.
Những phát biểu và dữ liệu này nối tiếp sau quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần trước của Fed sau khi xuất hiện các tín hiệu suy yếu trên thị trường lao động. Fed cũng để ngỏ khả năng có thêm các đợt cắt giảm trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, kỳ vọng của giới đầu tư về một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm nữa trong cuộc họp tháng 10 đã giảm từ 92% xuống 83,4%.
Ông Peter Tuz, Chủ tịch Chase Investment Counsel nhận định: “Các dữ liệu kinh tế công bố trong 1-2 ngày qua khá mâu thuẫn, đặt ra câu hỏi liệu Fed sẽ còn cắt giảm bao nhiêu lần nữa trong năm nay, hoặc thậm chí có cần phải giảm tiếp hay không”.
Nhà đầu tư hiện dồn sự chú ý vào báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào 26/9 (giờ Mỹ). Họ cũng chờ thêm báo cáo kết quả kinh doanh từ nhiều doanh nghiệp lớn, trong bối cảnh định giá thị trường vẫn ở mức cao sau chuỗi phiên lập đỉnh gần đây.
“Xét về mặt lịch sử, định giá hiện nay đang ở vùng cao. Điểm tích cực là dường như chính phủ vẫn để các tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục mở rộng”, ông Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments bình luận.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 19,58 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 17,99 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIỮ ĐỈNH 7 TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đi ngang sau khi đạt đỉnh 7 tuần ở phiên liền trước sau khi Nga thông báo hạn chế xuất khẩu nhiên liệu từ nay cho đến cuối năm. Đà đi lên bị kiềm chế bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố, khiến kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất bớt lạc quan hơn.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 11 cent (+0,16%) lên 69,42 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giảm 1 cent (-0,02%) xuống 64,98 USD/thùng.
Cả hai loại dầu đều tăng 2,5% trong phiên 24/9 và đạt mức cao nhất kể từ 1/8, sau khi tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ sụt giảm mạnh và lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga có thể làm gián đoạn nguồn cung.
Giá dầu tiếp tục được hỗ trợ khi Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố sẽ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu một phần diesel cho đến hết năm, đồng thời gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại.
Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế khi Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP quý 2/2025 tăng trưởng 3,8% (điều chỉnh tăng so với ước tính trước). Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group, nhận định: “Phản ứng ban đầu với số liệu này là đợt bán tháo, vì dữ liệu kinh tế mạnh sẽ khiến Fed thận trọng hơn trong việc giảm lãi suất”.
Ngoài ra, nguồn cung dầu có thể tăng khi Iraq và chính quyền khu vực Kurdistan thông báo xuất khẩu dầu sẽ nối lại trong vòng 48 giờ sau thỏa thuận ba bên giữa Bộ Dầu mỏ Iraq, Bộ Tài nguyên thiên nhiên KRG và các công ty khai thác.
“Việc nguồn cung từ Kurdistan quay trở lại làm dấy lên lo ngại dư cung, có khả năng kéo giá dầu giảm khỏi vùng đỉnh 7 tuần”, bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích tại Phillip Nova nhận định.