Chứng khoán Mỹ phục hồi nhờ loạt báo cáo kinh doanh tích cực

Chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên khi những lo ngại về mức định giá “quá nóng” của nhóm cổ phiếu công nghệ đã tạm lắng xuống. Báo cáo lợi nhuận khả quan từ các doanh nghiệp cũng đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư…

Kết thúc phiên 5/11, chỉ số Dow Jones tăng 225,76 điểm (+0,48%) lên 47.311,00 điểm, S&P 500 thêm 24,74 điểm (+0,37%) thành 6.796,29 điểm và Nasdaq Composite tiến 151,16 điểm (+0,65%) đạt 23.499,80 điểm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu công nghệ và các mã liên quan là yếu tố dẫn dắt đà phục hồi của Phố Wall. Tuy nhiên, nhịp tăng này đã chững lại phần nào sau khi Giám đốc điều hành Ngân hàng JPMorgan Chase Jamie Dimon cảnh báo trên tờ Reuters rằng định giá đang ở mức khá cao và luôn tồn tại rủi ro thị trường có thể điều chỉnh.

Trong nhiều tháng qua, nhóm cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã đẩy thị trường lên mức cao kỷ lục, nhưng đồng thời làm dấy lên lo ngại về tình trạng định giá quá đắt. Những áp lực này đã bao trùm thị trường trong phiên trước, khiến S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ 10/10. Dù vậy, giới đầu tư vẫn nhìn nhận đợt bán tháo đó là cơ hội chốt lời lành mạnh.

“Những lo ngại về định giá là hoàn toàn có cơ sở, và một đợt điều chỉnh ngắn hạn khoảng 10 - 15% là điều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào”, ông Oliver Pursche, Phó Chủ tịch cấp cao của Wealthspire Advisors nhận định. Ông cũng nói thêm, nhiều nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý rằng nếu thị trường điều chỉnh, thì nó sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn rồi phục hồi trở lại, vì thế họ sẵn sàng mua vào khi giá giảm mà không thấy quá bất an.

Ở các mã riêng lẻ, cổ phiếu McDonald’s tăng 2,2% sau khi doanh số tại các cửa hàng vượt dự báo của giới phân tích, chủ yếu nhờ vào chiến lược thực đơn giá rẻ. Match Group, công ty mẹ của ứng dụng hẹn hò Tinder, leo 5,2% dù đưa ra dự báo doanh thu quý 4 thấp hơn kỳ vọng. Cổ phiếu Johnson Controls cộng 8,8%, thuộc nhóm dẫn đầu S&P 500, nhờ dự báo lợi nhuận năm 2026 khả quan. Ngược lại, Bank of America mất 2% dù nâng mục tiêu lợi nhuận còn Super Micro Computer lao dốc 11,3% do kết quả kinh doanh gây thất vọng.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 đang bước vào giai đoạn cuối. Trong số 379 doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, có tới 83% vượt kỳ vọng của giới phân tích, theo dữ liệu từ LSEG.

Các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận bình quân của S&P 500 sẽ tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước, gấp đôi mức dự báo 8% hồi đầu quý.

“Lợi nhuận, doanh thu và triển vọng hướng dẫn đều tích cực một cách bất ngờ trong mùa báo cáo lần này”, ông Peter Tuz, Chủ tịch Chase Investment Counsel bình luận. Theo ông, tháng 11 và tháng 12 thường là những tháng tốt đối với thị trường chứng khoán Mỹ.

Tại một diễn biến khác, Tòa án Tối cao Mỹ đặt nghi vấn về tính hợp pháp của các mức thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đã ban hành. Những diễn biến pháp lý tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và thử thách phạm vi quyền lực của ông Trump.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cho biết sẽ dỡ bỏ một số biện pháp áp thuế trả đũa đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ, nhưng vẫn giữ mức thuế cơ bản 10%. Riêng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ vẫn phải chịu mức thuế 13%.

Trong khi đó, tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài kỷ lục khiến nhà đầu tư và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tìm đến các chỉ báo từ khu vực tư nhân.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,17 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,96 tỷ của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU SUY GIẢM

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 1% và chạm đáy hai tuần do lo ngại dư cung, dù nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ vẫn mạnh mẽ. Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 92 cent (-1,43%) xuống còn 63,52 USD/thùng, trong khi WTI của Mỹ mất 96 cent (-1,59%), còn 59,60 USD/thùng.

Dữ liệu từ chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô đã tăng 5,2 triệu thùng lên 421,2 triệu thùng trong tuần qua, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 603.000 thùng. Tuy nhiên, dự trữ xăng giảm 4,7 triệu thùng, gấp hơn bốn lần so với dự báo. Nhu cầu tiêu thụ xăng đã phần nào giúp giá dầu không giảm sâu.

Chuyên gia Matt Smith, nhà phân tích dầu khu vực châu Mỹ của Kpler, cho biết: “Nhập khẩu dầu tăng trở lại trong khi hoạt động lọc dầu vẫn trầm lắng do bảo trì theo mùa. Đó là lý do khiến tồn kho dầu thô Mỹ tiếp tục tích tụ”.

Ngoài ra, kế hoạch ngân sách mới của Thủ tướng Canada Mark Carney cho thấy nước này có thể bỏ trần phát thải đối với ngành dầu khí, từ đó làm dấy lên lo ngại về dư thừa nguồn cung toàn cầu. “Canada có thể từ bỏ chiến lược hạn chế phát thải gây tranh cãi và bơm thêm dầu ra thị trường”, ông Phil Flynn, chuyên gia của Price Futures Group quan sát.

Trong khi đó, OPEC+ quyết định tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 12, nhưng sẽ tạm dừng tăng thêm trong quý 1/2026.

Có thể bạn quan tâm