Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ “cú hích” từ Microsoft và Meta, giá dầu vọt 2%

Dow Jones và S&P 500 ghi nhận chuỗi tăng ở phiên thứ 8 liên tiếp nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng từ các "đại gia" công nghệ như Microsoft và Meta…

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ “cú hích” từ Microsoft và Meta, giá dầu vọt 2%

Kết thúc phiên 1/5, chỉ số Dow Jones tăng 83,60 điểm (+0,21%) đạt 40.752,96 điểm, S&P 500 thêm 35,08 điểm (+0,63%) thành 5.604,14 điểm, còn Nasdaq Composite leo 264,40 điểm (+1,52%) lên 17.710,74 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ và dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà đi lên, lần lượt ghi nhận mức tăng 2,2% và 1,6%.

Cổ phiếu Microsoft tăng vọt 7,6% và kết phiên ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 sau khi công ty công bố dự báo tăng trưởng tích cực cho mảng điện toán đám mây Azure. Nhờ đó, có thời điểm vốn hoá của Microsoft đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

Meta Platforms cũng thêm 4,2% và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ 9/4 nhờ báo cáo doanh thu vượt kỳ vọng, được thúc đẩy bởi mảng quảng cáo.

Những kết quả này đã giúp xoa dịu lo ngại rằng các khoản đầu tư khổng lồ vào AI trong vài năm qua sẽ không mang lại hiệu quả, đồng thời làm giảm bớt các áp lực liên quan đến việc các mức thuế của Tổng thống Donald Trump có thể gây tổn hại nặng nề đến tăng trưởng kinh tế.

Cổ phiếu Apple dao động giữa tăng và giảm trong cả ngày, chốt phiên nhích nhẹ 0,4% dù có thông tin một thẩm phán liên bang đưa ra phán quyết rằng hãng đã vi phạm lệnh của tòa án Mỹ trong việc cải tổ App Store.

Trong khi đó, Amazon giảm gần 4% do mảng điện toán đám mây tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng.

Cổ phiếu McDonald's trượt 1,9% do doanh thu toàn cầu quý 1 giảm mạnh, trở thành nguyên nhân đã kìm hãm phần nào đà tăng của chỉ số Dow Jones.

Nhà thiết kế chip di động Qualcomm cũng giảm mạnh 8,9% sau dự báo doanh thu sẽ bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,56 tỷ của 20 phiên vừa qua.

“Thật tích cực khi hôm nay thị trường được dẫn dắt bởi kết quả kinh doanh thay vì chỉ tập trung về thuế quan. Ít nhất cũng mang lại cảm giác mới mẻ khi được bàn đến các dữ liệu kinh tế và lợi nhuận”, ông Lamar Villere, giám đốc danh mục đầu tư tại Villere & Co nhận xét.

Tuy nhiên, tác động từ chính sách thương mại thất thường của Mỹ vẫn “phủ bóng đen” lên mùa báo cáo tài chính, khi nhiều doanh nghiệp đã phải cắt giảm hoặc rút lại triển vọng lợi nhuận.

Về dữ liệu kinh tế, các số liệu được công bố trong ngày cho thấy bức tranh trái chiều. Báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần phản ánh số lượng người mất việc trong tuần trước tăng nhiều hơn dự kiến, có thể là dấu hiệu của làn sóng sa thải gia tăng do tác động của thuế quan.

Chỉ số PMI sản xuất do ISM công bố cho thấy ngành sản xuất Mỹ tiếp tục co lại trong tháng 4, dù mức suy giảm vẫn nhẹ hơn dự đoán của giới chuyên gia. Dữ liệu này nối tiếp báo cáo hôm thứ Tư xác nhận rằng kinh tế Mỹ đã suy giảm lần đầu tiên trong vòng 3 năm trong quý gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên tăng gần 2% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp đặt vòng trừng phạt mới đối với Iran. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,07 USD, tương đương 1,8%, lên 62,13 USD/thùng, giá dầu WTI của Mỹ tăng 1,03 USD, tương đương 1,8%, lên 59,24 USD/thùng.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tất cả hoạt động mua dầu hoặc sản phẩm hoá dầu từ Iran phải dừng lại và bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào tiếp tục giao dịch sẽ ngay lập tức phải chịu lệnh trừng phạt thứ cấp.

Thông điệp này được đưa ra sau khi vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến diễn ra tại Rome vào 3/5, đã bị hoãn. Một quan chức cấp cao Iran nói với Reuters rằng thời gian tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thái độ của Mỹ.

“Nếu chính quyền Trump kiên quyết thực thi các lệnh trừng phạt thứ cấp với việc mua dầu Iran, thì nguồn cung toàn cầu có thể giảm khoảng 1,5 triệu thùng/ngày. Giá dầu đang ở mức thấp, tạo điều kiện cho chính quyền Trump mạnh tay hơn trong việc thực hiện các lệnh trừng phạt, đặc biệt là trong bối cảnh OPEC+ hiện đang sản xuất vượt hạn ngạch và còn muốn tăng thêm sản lượng”, ông Andrew Lipow, chủ tịch Lipow Oil Associates giải thích.

Ba nguồn tin nắm rõ các cuộc đàm phán của OPEC+ cho biết một số thành viên của nhóm sẽ đề xuất tăng tốc sản lượng trong tháng 6. OPEC+ dự kiến họp vào ngày 5/5 để quyết định kế hoạch sản xuất. Trong khi đó, Arab Saudi được cho là đã bày tỏ ý định không muốn hỗ trợ thị trường dầu bằng cách cắt giảm thêm sản lượng và có thể sẵn sàng thích nghi với giai đoạn giá thấp kéo dài, theo Reuters.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Chứng khoán Mỹ phục hồi, giá dầu giảm nhẹ

Phố Wall tăng điểm trong ngày giao dịch trầm lắng nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất tiếp tục gia tăng…

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, giá dầu tăng hơn 1%

Chứng khoán Mỹ khép phiên giao dịch đầu tuần với mức giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và các dữ liệu kinh tế mới cho thấy thuế quan tiếp tục gây sức ép lên lĩnh vực sản xuất…

VN-Index chinh phục lại 1.700 trong trạng thái thiếu lực đỡ, nhà đầu tư nên cơ cấu và chờ cơ hội mới

VN-Index chinh phục lại 1.700 trong trạng thái thiếu lực đỡ, nhà đầu tư nên cơ cấu và chờ cơ hội mới

Chỉ số VN-Index chinh phục lại mốc 1.700 điểm nhưng dòng tiền chưa có sự lan tỏa ra các nhóm ngành mà vẫn trong trạng thái thận trọng với thanh khoản chưa có sự cải thiện. Nhà đầu tư nên chủ động cơ cấu danh mục theo hướng loại bỏ các mã yếu để dành sức mua cho những cơ hội mới...

VN-Index giằng co quanh 1.670 điểm, nhịp tăng ngắn hạn chưa kết thúc

VN-Index giằng co quanh 1.670 điểm, nhịp tăng ngắn hạn chưa kết thúc

Áp lực bán mạnh ở cuối phiên khi thị trường tiến đến vùng 1.670 điểm cho thấy đây là vùng kháng cự mạnh. Tuy vậy, chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy thị trường đã kết thúc nhịp tăng trong hai tuần vừa qua. Thị trường có khả năng sẽ giằng co trong các phiên tới...