Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giá dầu cao nhất 2 tuần

Chứng khoán Mỹ đóng cửa với mức tăng nhẹ khi loạt dữ liệu kinh tế mới nhất tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tuần tới…

Kết thúc phiên 5/12, chỉ số Dow Jones tăng 104,05 điểm (+0,22%) đạt 47.954,99 điểm, S&P 500 thêm 13,28 điểm (+0,19%) thành 6.870,40 điểm và Nasdaq Composite leo 72,99 điểm (+0,31%) lên 23.578,13 điểm.

Tính chung cả tuần, S&P 500 cộng 0,31%, Nasdaq tăng 0,91%, còn Dow Jones tiến 0,5%. Đây là tuần tăng điểm thứ hai liên tiếp của cả ba chỉ số.

Dịch vụ truyền thông (+1%) là lĩnh vực tăng mạnh nhất trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, đồng thời lập đỉnh lịch sử mới. Cổ phiếu Warner Bros Discovery leo 6,3% sau khi Netflix đồng ý mua bộ phận truyền hình, phim trường và mảng streaming của hãng với giá 72 tỷ USD, khép lại cuộc cạnh tranh kéo dài nhiều tuần. Cổ phiếu Netflix giảm 2,9%, trong khi Paramount Skydance, một trong các đối thủ tham gia đấu thầu Warner Bros, lao dốc 9,8%.

Chỉ số y tế S&P 500 giảm sau khi một nhóm cố vấn vaccine bác bỏ khuyến nghị rằng tất cả trẻ sơ sinh nên tiêm phòng viêm gan B ngay khi chào đời.

Cổ phiếu Ulta Beauty tăng vọt 12,7% sau khi chuỗi bán lẻ mỹ phẩm nâng dự báo doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã tăng mạnh trong hai tuần gần đây. Russell 2000 đã tiến 0,8% trong tuần này sau khi leo 5,5% tuần trước, do được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ việc giảm lãi suất.

Về khía cạnh kinh tế, sau 43 ngày Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến nhiều dữ liệu kinh tế bị trì hoãn, giới đầu tư đang dần tiếp nhận những báo cáo được công bố muộn khi lượng thông tin tồn đọng được xử lý, đồng thời tìm kiếm thêm các chỉ báo thứ cấp để đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Dữ liệu bị trì hoãn của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn hai phần ba hoạt động kinh tế Mỹ, tăng 0,3% trong tháng 9, đúng bằng dự báo của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát, sau khi mức tăng tháng 8 được điều chỉnh giảm xuống còn 0,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng thêm 0,3% trong tháng 9, tương đương mức tăng của tháng 8, theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ. Tính trong 12 tháng cho đến tháng 9, chỉ số PCE tăng 2,8%, sau mức 2,7% của tháng 8. Cả hai dữ liệu đều phù hợp với kỳ vọng.

Một báo cáo riêng của Khảo sát Người tiêu dùng thuộc Đại học Michigan cho thấy niềm tin người tiêu dùng tăng lên mức 53,3 điểm trong đầu tháng 12, vượt dự báo 52.

Các thị trường đang đặt cược 87,2% vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng này, theo công cụ FedWatch của CME.

“Nhà đầu tư đang hướng về tuần tới. Chúng ta sẽ có thêm một số dữ liệu kinh tế... nhưng tâm điểm sẽ là cuộc họp Fed vào thứ Tư, và hiện tại, khả năng Fed giảm lãi suất thêm một phần tư điểm là rất cao”, ông Michael Sheldon, Phó Chủ tịch kiêm quản lý danh mục cấp cao tại Washington Trust Wealth Management nhận định.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 16,2 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 17,72 tỷ của 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG GẦN 1%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 1% lên đỉnh hai tuần nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tuần tới, yếu tố có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 49 cent, tương đương 0,8%, lên 63,75 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ tăng 41 cent, tương đương 0,7%, lên 60,08 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của cả hai kể từ ngày 18/11.

Tính cả tuần, Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng 3%, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Nhà đầu tư tiếp nhận báo cáo lạm phát của Mỹ và điều chỉnh lại kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9 - 10/12. Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 9 sau ba tháng tăng mạnh liên tục, cho thấy đà tăng trưởng của nền kinh tế bắt đầu suy yếu vào cuối quý 3 khi thị trường lao động kém tích cực và chi phí sinh hoạt cao làm giảm nhu cầu.

Các nhà giao dịch đang kỳ vọng vào khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Các quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm để thảo luận về thương mại, bao gồm nỗ lực triển khai các thỏa thuận nhằm giải quyết chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ gặp lãnh đạo Mexico và Canada để bàn về các vấn đề thương mại sau khi họ tham dự lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Washington. Mọi cuộc đàm phán giúp làm giảm căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác đều mang đến tác động tích cực.

Giới đầu tư cũng chú ý thêm tới thông tin từ Nga và Venezuela để đánh giá liệu nguồn cung dầu từ hai thành viên OPEC+ đang chịu trừng phạt này sẽ tăng hay giảm trong tương lai. Việc Mỹ không đạt được tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán tại Moscow về cuộc chiến Ukraine đã giúp giá dầu tăng trong tuần qua.

“Sự thiếu tiến triển trong đàm phán hòa bình Ukraine tạo nền tảng hỗ trợ giá dầu, nhưng ở chiều ngược lại, sản lượng OPEC vẫn ổn định lại là yếu tố gây sức ép. Hai lực đối nghịch này khiến giao dịch diễn ra khá trầm lắng”, ông Tamas Vargas, chuyên gia phân tích thị trường dầu tại PVM bình luận.

Thị trường cũng đang theo dõi rủi ro Mỹ có thể tiến hành can thiệp quân sự vào Venezuela, sau khi Tổng thống Donald Trump nhắc lại rằng Mỹ sẽ sớm hành động để ngăn chặn các tổ chức buôn ma túy tại nước này. Rystad Energy cho biết, động thái của Mỹ có thể đe dọa sản lượng 1,1 triệu thùng dầu/ngày của Venezuela, phần lớn trong số đó được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm