Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giá dầu chạm mốc cao nhất trong 2 tuần

Các chỉ số chính của Phố Wall kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba với đà tăng nhẹ với điểm nhấn từ cổ phiếu Coca-Cola và apple...

Chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, giá dầu chạm mốc cao nhất trong 2 tuần

Kết thúc phiên 11/2, chỉ số Dow Jones tăng 0,28% lên 44.593,65 điểm, S&P 500 nhích nhẹ 0,03% thành 6.068,50 điểm, còn Nasdaq lại giảm 0,36% xuống 19.643,86 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành ngành thuộc S&P 500, có 8 chỉ số tăng điểm, dẫn đầu là tiêu dùng thiết yếu với mức tăng 0,91%, tiếp theo là năng lượng tăng 0,76%. Lĩnh vực tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,2%.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Coca-Cola tăng 4,7% nhờ doanh thu quý 4/2024 vượt dự báo, nhờ vào giá bán cao hơn và nhu cầu ổn định đối với các sản phẩm nước ngọt và nước ép.

Apple cũng thêm 2,2% sau tin tức công ty đang hợp tác với Alibaba để phát triển và triển khai các tính năng trí tuệ nhân tạo dành cho người dùng iPhone tại Trung Quốc.

Cổ phiếu Phillips 66 leo 4,7% khi quỹ đầu tư Elliott Investment Management cho biết họ đã mua hơn 2,5 tỷ USD cổ phần tại công ty lọc dầu này.

Ngược lại, cổ phiếu Tesla lao dốc 6,3% sau thông tin về việc tỷ phú Elon Musk dẫn đầu một nhóm đầu tư đưa ra đề nghị mua lại OpenAI với giá 97 tỷ USD.

Fidelity National Information Services mất hơn 11% do dự báo lợi nhuận quý 1/2025 thấp hơn kỳ vọng.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,4 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 14,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

Về khía cạnh kinh tế, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã có phiên điều trần đầu tiên trước Thượng viện Mỹ vào ngày 11/2. Ngay từ phần mở đầu của bài phát biểu, ông Powell khẳng định rằng ngân hàng trung ương không vội vàng trong việc cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong cuộc họp tới do nền kinh tế vẫn đang vững mạnh, với tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát vẫn đang cao hơn mục tiêu 2%.

Theo dữ liệu từ LSEG, các nhà giao dịch kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm ít nhất một lần 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, dự kiến là vào giai đoạn tháng 6.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2025 dự kiến được công bố ngay trước khi ông Powell tham dự phiên điều trần thứ hai với Hạ viện Mỹ vào ngày 12/2.

Hiện tại, giới đầu tư cũng đang tập trung dõi theo các động thái mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế quan sau khi ông áp thuế 25% đối với nhôm, thép nhập khẩu và đồng thời tuyên bố sẽ sớm có thông báo về biện pháp thuế đối ứng đối với tất cả quốc gia áp thuế lên hàng hoá Mỹ.

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã tăng lên mốc cao nhất trong hai tuần sau khi các lệnh trừng phạt Iran và Nga đã làm dấy lên lo ngại lớn về nguồn cung.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,13 USD, tương đương 1,5%, lên 77,00 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,00 USD, tương đương 1,4%, chốt ở mức 73,32 USD/thùng.

Cả hai loại dầu thô đều tăng giá trong phiên thứ ba liên tiếp và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 28/1.

"Với việc Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu dầu của Iran và các lệnh trừng phạt vẫn đang tác động mạnh đến dòng chảy dầu từ Nga, giá dầu thô ở Châu Á sẽ duy trì ở mức cao”, nhà phân tích dầu mỏ John Evans của PVM nhận định. Bởi lẽ, các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các tàu chở dầu, nhà sản xuất và công ty bảo hiểm đã gây gián đoạn đáng kể hoạt động vận chuyển dầu của Nga đến các khách hàng lớn như Trung Quốc và Ấn Độ.

Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các mạng lưới vận chuyển dầu của Iran sang Trung Quốc, sau khi Tổng thống Donald Trump khôi phục chiến lược gây áp lực tối đa lên Iran vào tuần trước.

Ngoài ra, nguy cơ xung đột tái bùng phát ở Trung Đông cũng làm gia tăng tâm lý lo ngại về nguồn cung.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị gạch tên khỏi chỉ số Euro Stoxx 50

Volkswagen bị loại khỏi chỉ số Euro Stoxx 50 kể từ đầu phiên 21/9 trong bối cảnh cổ phiếu giảm gần 30% từ đầu năm đến nay. Hãng cũng đưa ra cảnh báo về khoản chi phí phát sinh lên đến 10 tỷ euro, dự kiến khiến lợi nhuận năm 2026 chịu ảnh hưởng nặng nề…

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

VN-Index giằng co trong vùng 1.810-1.840 điểm, dòng tiền tiếp tục phân hóa

Sau phiên cơ cấu quỹ tạo áp lực bán mạnh, VN-Index dự báo sẽ trở lại trạng thái cân bằng trong vùng 1.810–1.840 điểm. Dù xu hướng tăng ngắn hạn chưa bị phá vỡ, các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần giữ vững vùng 1.810 điểm và cải thiện thanh khoản để có thể vượt các ngưỡng kháng cự phía trên…

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…