Kết thúc phiên 7/2, chỉ số Dow Jones giảm 444,23 điểm (-0,99%) còn 44.303,40 điểm, S&P 500 mất 57,58 điểm (-0,95%) xuống 6.025,99 điểm và Nasdaq trượt 268,59 điểm (-1,36%) thành 19.523,40 điểm.
Cả ba chỉ số chính đều kết thúc chuỗi ba tuần tăng liên tiếp với Dow Jones ghi nhận giảm 0,54% trong tuần này, S&P 500 trượt 0,24% và Nasdaq mất 0,53%.
Tất cả 11 lĩnh vực thuộc S&P 500 đều chìm trong sắc đỏ, với tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến đà giảm mạnh nhất là 2,5%.
Ở một số diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Amazon giảm 4,1% do mảng điện toán đám mây (Amazon Web Services) suy yếu và dự báo lợi nhuận quý 1/2025 không như kỳ vọng.
Elf Beauty lao dốc 19,6% sau khi cắt giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận năm.
Ngược lại, Expedia bật tăng 17,3% nhờ kết quả kinh doanh quý 4/2024 tốt hơn dự kiến.
Cổ phiếu Uber leo 6,6% sau khi tỷ phú Bill Ackman tiết lộ đã mua lượng lớn cổ phần trong công ty.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 15,06 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 14,91 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch vừa qua.
Ngay từ đầu tuần, Phố Wall đã có một khởi đầu đầy ảm đạm sau khi Tổng thống Mỹ Trump công bố loạt thuế quan mới. Tuy nhiên, ông đã đồng ý hoãn áp thuế với Mexico và Canada trong một tháng, điều này phần nào đã trấn an các nhà đầu tư.
Nhưng mới đây nhất, Tổng thống Mỹ lại một lần nữa tuyên bố sẽ áp thuế đối ứng lên nhiều quốc gia hơn - một động thái được xem là nhằm giải quyết các vấn đề ngân sách cho Mỹ.
“Thị trường chịu tác động ngay từ đầu phiên bởi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, nhưng ngay sau đó, toàn bộ chú ý đã chuyển sang vấn đề thuế quan”, ông Mark Hackett, chiến lược gia trưởng tại Nationwide nhận định. Chỉ số biến động Cboe (VIX), còn được gọi là “thước đo nỗi sợ hãi” của Phố Wall, tăng 6,6% lên 16,3 điểm.
Báo cáo việc làm cuối cùng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden cho thấy có ít hơn 598.000 việc làm được tạo ra trong 12 tháng so với ước tính ban đầu. Tuy nhiên, con số điều chỉnh này vẫn thấp hơn mức giảm 818.000 việc làm được công bố vào tháng Tám năm ngoái.
Một báo cáo khác chỉ ra rằng tăng trưởng việc làm tại Mỹ chậm lại nhiều hơn dự kiến trong tháng 1/2025 sau hai tháng tăng mạnh. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4%, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 6.
Trước đó, khảo sát cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ bất ngờ chạm mức thấp nhất trong bảy tháng vào tháng 2, trong khi dự đoán về lạm phát lại tăng vọt. Người dân Mỹ cho rằng lạm phát trong năm 2025 sẽ tăng lên 4,3% – mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.
GIÁ DẦU HƯỚNG ĐẾN TUẦN GIẢM THỨ BA LIÊN TIẾP
Trên thị trường năng lượng, giá dầu nhích nhẹ sau khi Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới đối với xuất khẩu dầu thô của Iran. Tuy nhiên, giá vẫn ghi nhận mức giảm trong tuần.
Bộ Tài chính Mỹ đã tuyên bố sẽ áp hàng loạt lệnh trừng phạt mới đối với một số cá nhân và tàu chở dầu từ Iran sang Trung Quốc. Đây là động thái nhằm gia tăng áp lực lên Tehran.
Hợp đồng dầu Brent chốt phiên ở mức 74,66 USD/thùng, tăng 37 cent, tương đương 0,5%, nhưng giảm hơn 2% trong tuần. Giá dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 71 USD/thùng, tăng 39 cent, tương đương 0,55%.
Theo ông John Kilduff của Again Capital LLC, thông tin về thuế quan từ chính quyền Trump đã kìm hãm đà tăng của dầu sau khi các lệnh trừng phạt mới được công bố. Ông cho biết WTI hiện đang dao động gần mức 70 USD/thùng, có thể là đáy của biên độ giao dịch hiện tại.
Michael Haigh, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Societe Generale cho biết: “Các đòn trả đũa thuế quan có thể tác động tiêu cực đến GDP toàn cầu và làm giảm nhu cầu dầu mỏ”.