Chứng khoán Mỹ thận trọng trước tình hình lạm phát và “cơn ác mộng” trần nợ

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba khi các nhà đầu tư trở nên thận trọng trước báo cáo CPI và cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo Mỹ về trần nợ…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số Dow Jones giảm 56,88 điểm, tương đương 0,17%, còn 33.561,81 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 18,95 điểm, tương đương 0,46%, còn 4.119,17 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 77,36 điểm, hay 0,63%, thành 12.179,55 điểm

Dự báo đáng thất vọng từ các công ty như PayPal và nhà cung cấp Skyworks của Apple đã gây ảnh hưởng đến tâm trạng chung của thị trường. Cả hai doanh nghiệp đều lần lượt giảm 12,73% và 5,15%.

Cổ phiếu của PayPal Holdings gây áp lực lên chỉ số S&P 500 chuẩn sau khi công ty cắt giảm dự báo tỷ suất lợi nhuận. Cổ phiếu này cũng nằm trong số những lực cản hàng đầu trên Nasdaq.

Under Armour Inc mất 5,66% khi nhà sản xuất trang phục thể thao dự báo doanh thu và lợi nhuận hàng năm của họ thấp hơn mức kỳ vọng.

Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cao cấp tại Ingalls & Snyder cho biết: “Thời gian vừa qua, các công ty có xu hướng công bố lợi nhuận cao hơn kỳ vọng, nhưng hôm nay chúng ta ghi nhận một số kết quả yếu hơn. Điều đó đã ảnh hưởng một chút đến thị trường".

Pacwest Bancorp đã có một ngày biến động khác, dẫn đầu mức thua lỗ trong số các ngân hàng khu vực vào đầu phiên nhưng sau đó đã đóng cửa với mức tăng 2,35%. 

Cổ phiếu của các nhà cung cấp khác của Apple bao gồm Qualcomm, Broadcom, Qorvo và Corning đều kết thúc ngày ở mức thấp hơn. Chỉ số Chất bán dẫn Philadelphia SE đóng cửa giảm 1,87%.

Trong khi đó, cổ phiếu Boeing Co được thêm 2,34% sau khi hãng vận tải giá rẻ Ryanair Holdings Plc công bố đơn đơn đặt hàng máy bay phản lực trị giá hàng tỷ USD.

Novavax tăng vọt 27,79% khi nhà sản xuất dược phẩm này lên kế hoạch cắt giảm 25% lực lượng lao động toàn cầu của mình.

Nhà cung cấp dịch vụ lọc máu DaVita Inc tăng 12,90% nhờ dự báo lợi nhuận hàng năm cao hơn khi nhu cầu về các thủ thuật lọc máu ngày càng phổ biến ở Mỹ. 

S&P 500 đã công bố 14 mức cao mới trong 52 tuần và 14 mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 77 mức cao mới và 171 mức thấp mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 9,35 tỷ cổ phiếu, so với mức trung bình 10,68 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Hiện tại, cuộc thảo luận về trần nợ của Mỹ đang nằm trong số các trọng tâm của thị trường khi các nhà giao dịch chờ đợi thông tin cập nhật từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cùng các nhà lãnh đạo quốc hội khác tại Nhà Trắng. 

Tuy nhiên, các bên đều cảnh báo rằng cuộc gặp chỉ đơn giản là một cơ hội để đối thoại và khó có thể đạt được tiến triển về việc nâng trần nợ. TT Joe Biden và ông Kevin McCarthy vẫn còn nhiều bất đồng xung quanh việc một thỏa thuận nâng trần nợ phải gắn liền với việc cắt giảm chi tiêu. TT Biden khẳng định việc tăng trần nợ là không thể thương lượng.

Những lo lắng về nguy cơ vỡ nợ của chính phủ Mỹ có thể bao trùm Washington vào ngày 1/6 nếu Quốc hội không sớm hành động để giải quyết tình trạng bế tắc.

Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda, cho biết: “Phố Wall sẽ tiếp tục do dự cho đến khi tìm được kết quả của cả hai vấn đề về trần nợ và lạm phát. Trong khi đó, căng thẳng ngân hàng sẽ không thể biến mất khi các điều kiện cho vay càng thắt chặt, yêu cầu dự trữ bắt buộc tăng lên, dẫn đến ít khoản vay hơn và nền kinh tế yếu đi”. 

Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối về xu hướng của lạm phát thông qua báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào 10/5 và chỉ số giá sản xuất (PPI) vào 11/5. Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Dow Jones kỳ vọng lạm phát trong tháng 4 sẽ tăng 0,4% so với tháng trước và 5% so với năm ngoái. Giá tiêu dùng cốt lõi, loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi, dự kiến sẽ tăng 0,4%.

Có thể bạn quan tâm