Cổ phiếu BMF "ế", mục tiêu thoái vốn của Petrolimex lại bất thành

Mới đây, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (MCK: PLX) phát ra thông báo cho biết, phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (MCK: BMF) sẽ không diễn ra theo kế hoạch do không đủ điều kiện để tổ chức.
Cổ phiếu BMF "ế", mục tiêu thoái vốn của Petrolimex lại bất thành

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu vào ngày mai (20/8). Tuy nhiên, đến thời hạn đăng ký và đặt cọc (vào 15h30 ngày 13/08) đã không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá.

Trước đó, PLX thông báo bán đấu giá 443.500 cổ phần (tương đương 10.66% vốn) của BMF theo hình thức chào bán công khai với giá khởi điểm chào bán là 28.600 đồng/cổ phần. Ước tính PLX sẽ thu về khoảng 13 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Điều đáng nói, hiện nay, trong cơ cấu cổ đông tại BMF, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại là 0% nên nhà đầu tư ngoại sẽ không thể tham gia mua cổ phiếu BMF trong đợt chào bán lần này. 

Trong hơn 1 tuần vừa qua, giá cổ phiếu BMF ở ngưỡng 14.800 đồng/cp, chỉ bằng xấp xỉ 50% giá chào bán của PLX. Cũng có một đáng nói nữa là, trong khoảng 1 tuần qua, cổ phiếu BMF không hề có lịch sử giao dịch trên thị trường.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm, doanh thu thuần của BMF vẫn tăng đều từ 2017 đến 2019 cùng với đó là nhiều kết quả khả quan về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu. Kết quả kinh doanh Quý I/2020 của BMF cũng ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 260 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp chạm ngưỡng hơn 15,3 tỷ đồng. LNST ước đạt hơn 3,6 tỷ đồng. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…