Cổ phiếu Nvidia "rơi tự do”, chứng khoán Mỹ đỏ sàn

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt giảm mạnh dưới áp lực từ cú lao dốc của cổ phiếu Nvidia sau báo cáo tài chính…

Cổ phiếu Nvidia "rơi tự do”, chứng khoán Mỹ đỏ sàn

Kết thúc phiên 27/2, chỉ số S&P 500 mất 1,59% còn 5.861,57 điểm; Nasdaq giảm 2,78% thành 18.544,42 điểm và đánh dấu phiên giảm mạnh nhất trong một tháng. Chỉ số Dow Jones cũng trượt 0,45% xuống 43.239,50 điểm.

Cổ phiếu Nvidia đã lao dốc 8,5%, “thổi bay” 274 tỷ USD vốn hóa, do dự báo biên lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng dù triển vọng doanh thu khả quan. Điều này kéo theo sự sụt giảm của cổ phiếu Broadcom (-7%) và AMD (-5%), đẩy chỉ số bán dẫn Philadelphia trượt 6,1%.

Thị trường AI đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ tháng 1 sau khi nhân tố mới - DeepSeek Trung Quốc tung ra các mô hình AI giá rẻ. Bên cạnh đó, một báo cáo gần đây về việc Microsoft điều chỉnh hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu càng làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư thừa năng lực AI.

Kết quả kinh doanh của Nvidia cũng là chưa đủ hấp dẫn đối với giới đầu tư, từ đó khiến cổ phiếu giảm gần 20% so với mức đỉnh lịch sử ghi nhận trong phiên 6/1.

Trong số các diễn biến đáng chú ý khác, Salesforce mất 4% sau khi công ty dự báo doanh thu năm tài chính 2026 thấp hơn kỳ vọng. Ngược lại, Snowflake lại thêm 4,5% nhờ triển vọng doanh thu lạc quan. Warner Bros Discovery cũng bật tăng 4,8% sau tuyên bố lợi nhuận từ mảng phát trực tuyến sẽ gấp đôi trong năm nay.

Chỉ số Cboe Volatility Index – thước đo nỗi sợ hãi của Phố Wall – chạm mức cao nhất kể từ 19/12.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15,8 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 15,3 tỷ cổ phiếu của 20 phiên vừa qua.

Dù nhóm công nghệ suy yếu, nhưng một số lĩnh vực khác vẫn ghi nhận đà tăng, trong đó gồm có năng lượng, nhích 0,5% theo đà tăng của giá dầu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela.

Cùng ngày, dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ tăng vượt dự báo, củng cố thêm bằng chứng về đà suy yếu của nền kinh tế.

Trên mặt trận thương mại, ông Trump đề xuất áp thuế 25% lên ô tô và hàng hóa châu Âu, đồng thời xác nhận mức thuế mới đối với Mexico và Canada sẽ có hiệu lực từ thứ Ba tuần tới.

Các nhà đầu tư hiện chờ đón dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến sẽ công bố vào thứ Sáu. Theo dữ liệu của LSEG, thị trường đang đặt cược khả năng Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất 0,50 điểm phần trăm trong năm nay.

GIÁ DẦU TĂNG MẠNH

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2% trong phiên thứ Năm do lo ngại về nguồn cung sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thu hồi giấy phép hoạt động của Chevron tại Venezuela.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 2,1% lên 74,04 USD/thùng, trong khi dầu WTI tăng 2,5% lên 70,35 USD/thùng. Trước đó, cả hai hợp đồng này đều chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ 10/12.

Quyết định của ông Trump đồng nghĩa với việc Chevron sẽ không thể xuất khẩu dầu từ Venezuela, buộc công ty dầu khí nhà nước PDVSA phải tìm đối tác mới, trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lệnh trừng phạt.

Theo giới phân tích, động thái này có thể ảnh hưởng đến sản lượng dầu của Venezuela và từ đó tạo điều kiện cho OPEC+ tăng sản lượng. Nếu OPEC+ không bổ sung nguồn cung, giá dầu nặng có thể leo dốc, gây áp lực lên các nhà máy lọc dầu tại Mỹ.

Thị trường cũng đang theo dõi sát sao các động thái từ OPEC+ sau hàng loạt lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên Venezuela, Iran và Nga. Theo Chủ tịch Lipow Oil Associates Andrew Lipow, OPEC+ có thể trì hoãn việc khôi phục cắt giảm sản lượng tự nguyện cho đến cuối tháng 4, thậm chí sang quý 2/2025.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tích lũy các mã có xu hướng tăng mạnh nếu đà tăng được duy trì

Tích lũy các mã có xu hướng tăng mạnh nếu đà tăng được duy trì

Nhà đầu tư cần theo dõi sát phản ứng giá tại các vùng hỗ trợ 1.290–1.295 điểm và kháng cự 1.300 điểm để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp, cân nhắc tích lũy các mã có xu hướng tăng mạnh nếu đà tăng được duy trì, trong khi giảm thiểu rủi ro đối với những mã đang chịu áp lực bán...

Khoảng 217 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2025

Khoảng 217 nghìn tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2025

Năm 2025 sẽ có 217 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó ngành bất động sản nhà ở khoảng 100 nghìn tỷ đồng, ngân hàng 30 nghìn tỷ đồng, xây dựng 10 nghìn tỷ đồng, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng 30 nghìn tỷ đồng, năng lượng khoảng 7 nghìn tỷ đồng và các ngành khác 50 nghìn tỷ đồng...