Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì lo ngại kinh tế, giá dầu lao dốc

Chứng khoán Mỹ giảm mạnh vào thứ Sáu sau hàng loạt báo cáo kinh tế ảm đạm, khép lại một tuần giao dịch ngắn với đầy rẫy những lo ngại về thuế quan và tiêu dùng suy yếu…

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa” vì lo ngại kinh tế, giá dầu lao dốc

Kết thúc phiên 21/2, chỉ số Dow Jones giảm 748,63 điểm (-1,69%) xuống 43.428,02 điểm, S&P 500 mất 104,39 điểm (-1,71%) còn 6.013,13 điểm và Nasdaq Composite trượt 438,36 điểm (-2,20%) thành 19.524,01 điểm.

Trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500, chỉ có lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu giữ được sắc xanh, trong khi tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ chịu mức giảm mạnh nhất.

Các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy hoạt động kinh doanh tại Mỹ đang chậm lại và tâm lý người tiêu dùng suy yếu, với nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm bi quan trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều bất ổn.

Các báo cáo này xuất hiện ngay sau khi nhà bán lẻ hàng đầu nước Mỹ Walmart đưa ra dự báo kinh doanh gây thất vọng.

“Sự lạc quan của doanh nghiệp Mỹ đã bốc hơi trong bối cảnh bức tranh kinh tế trở nên u ám hơn”, ông Chris Williamson, chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global bình luận.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều giảm sâu ngay sau khi dữ liệu kinh tế được công bố và tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch buổi chiều. Chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ 18/12, tương tự như chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Tính cả tuần, tất cả các chỉ số đều mất điểm, trong đó Dow Jones chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 10/2024.

“Tôi không thích thấy sắc đỏ thế này vào ngày thứ Sáu. Hiện tại, tâm lý người tiêu dùng, thuế quan và lợi nhuận doanh nghiệp đang là những yếu tố chính chi phối thị trường”, ông Greg Bassuk, CEO của AXS Investments giải thích.

Các lĩnh vực nhạy cảm với kinh tế như vận tải (Dow Transports), chip, cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhà ở và hàng tiêu dùng không thiết yếu đều giảm hơn 2%.

Tất cả cổ phiếu trong nhóm “Magnificent Seven” đều chìm sâu trong sắc đỏ, với Nvidia giảm mạnh nhất 4,1%.

Cổ phiếu Tesla và Rivian đều mất 4,7% sau khi cả hai nhà sản xuất xe điện thông báo thu hồi sản phẩm.

Cổ phiếu UnitedHealth lao dốc 7,2% do thông tin Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về các hoạt động thanh toán bảo hiểm Medicare của công ty này.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,06 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 15,30 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Chỉ số biến động CBOE đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 3/2.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý 4 đang dần khép lại, với khoảng 425 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, trong đó 76% vượt kỳ vọng của Phố Wall, theo dữ liệu từ LSEG.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận tổng hợp quý 4 của các công ty thuộc S&P 500 tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể so với mức dự đoán 7,8% vào ngày 1/1.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ sớm công bố các mức thuế mới đối với gỗ và sản phẩm lâm nghiệp, bên cạnh kế hoạch trước đó nhằm áp thuế lên ô tô nhập khẩu, chip bán dẫn và dược phẩm.

GIÁ DẦU LAO DỐC

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm hơn 2 USD/thùng vào thứ Sáu, khép lại một tuần giao dịch tiêu cực khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro địa chính trị ở Trung Đông và sự không chắc chắn về thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,05 USD, tương đương 2,68%, xuống còn 74,43 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,08 USD, tương đương 2,87%, còn 70,40 USD/thùng.

Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm 0,4%, trong khi giá dầu WTI mất 0,5%.

Theo ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, sự yên ắng tại Trung Đông do lệnh ngừng bắn ở Gaza vẫn được duy trì đang làm giảm bớt các rủi ro trên thị trường.

Tuy nhiên, sau khi xuất hiện thông tin về việc các nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán (Trung Quốc) phát hiện một loại virus corona mới ở dơi, giá dầu ngay lập tức “bốc hơi” 2 USD/thùng, theo các nhà phân tích chia sẻ với Reuters.

Trong khi đó, giới đầu tư cũng tiếp tục cân nhắc về việc tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng lên. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sự gia tăng này chủ yếu do các nhà máy lọc dầu giảm công suất chế biến trong mùa bảo trì định kỳ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng 1.300 điểm

Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1.285-1.305 điểm, đà tăng mới có thể hình thành với mục tiêu hướng tới vùng 1.370-1.380 điểm trong năm 2025. Nhà đầu tư nên theo dõi sát phản ứng giá tại vùng 1.280-1.290 điểm và tìm cơ hội tích lũy nếu thị trường bứt phá qua ngưỡng kháng cự 1.300 điểm...

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Hạn chế mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu đang có đà tăng tốt trong danh mục và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều giảm điểm, tuy nhiên, cần hạn chế giải ngân mua mới đối với cổ phiếu đang ở vùng giá cao và chưa có tín hiệu kiểm tra kháng cự thành công...

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

VNX báo lãi hơn 2.200 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của VNX trong năm 2024 ghi nhận mức tăng trưởng tích cực so với năm trước, với động lực chính đến từ hai đơn vị thành viên là HOSE và HNX...

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng

Chỉ số VN-Index dần suy yếu và mất đà sau khi tiếp cận vùng kháng cự gần, việc xuất hiện bóng nến trên kéo dài ngay tại vùng đỉnh ngắn hạn đang bỏ ngỏ rủi ro tạo bull-trap đảo chiều ngày càng gia tăng và có thể dẫn đến các nhịp điều chỉnh sâu hơn...

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF vào diện đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu KPF của Đầu tư Tài sản Koji bị đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024, bên cạnh đó doanh nghiệp này đang đối mặt với khó khăn về tài chính và kinh doanh...