Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn bị xử phạt hơn 135 triệu đồng do khai sai thuế

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) vừa bị phạt hơn 135 triệu đồng do khai sai thuế, trong bối cảnh liên tiếp mất hợp đồng lớn với Vietjet và Bamboo Airways. Biến động dồn dập đang đe dọa triển vọng kinh doanh của “ông lớn” ngành dịch vụ mặt đất tại sân bay Tân Sơn Nhất...

Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn bị xử phạt hơn 135 triệu đồng do khai sai thuế

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) đã bị Chi cục Thuế Khu vực II (TP.HCM) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp lên tới hơn 135 triệu đồng.

Theo thông tin từ cơ quan thuế, doanh nghiệp này đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 142 của Luật Quản lý thuế năm 2019 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, công ty đã kê khai không chính xác các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu, dẫn đến việc nộp thiếu đáng kể số tiền thuế theo quy định.

Với hành vi vi phạm nêu trên, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn bị xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền, tổng cộng 21,8 triệu đồng. Không chỉ bị xử phạt, công ty còn phải nộp bổ sung 109,4 triệu đồng tiền thuế đã kê khai thiếu.

Cùng với đó, số tiền chậm nộp thuế được tính đến hết ngày 15/5/2025 là gần 4 triệu đồng, nâng tổng số tiền mà SGN phải nộp lên 135,33 triệu đồng. Doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp tục tự tính và nộp số tiền chậm nộp phát sinh nếu chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế sau thời điểm nói trên.

Tổng hợp các khoản phạt, truy thu và tiền chậm nộp, số tiền mà Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn phải nộp cho ngân sách Nhà nước là 135,3 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong toàn bộ quá trình xử lý vi phạm, cơ quan thuế không ghi nhận bất kỳ tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng nào. Do đó, mức phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng theo đúng quy định hiện hành, không có sự điều chỉnh về tình tiết.

Việc công bố quyết định xử phạt thuế đối với Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn một lần nữa cho thấy cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Qua đó, góp phần bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thực thi chính sách thuế và bảo vệ nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, trong bối cảnh bị xử phạt thuế, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cũng đang đối mặt với thách thức lớn về hoạt động kinh doanh khi mất đi hai khách hàng chiến lược: Vietjet Air và Bamboo Airways.

Ngày 18/4, SGN thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ mặt đất trọn gói cho Vietjet tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất kể từ ngày 20/4/2025. Nguyên nhân là Vietjet quyết định tự thực hiện dịch vụ mặt đất tại sân bay này – nơi có lưu lượng khai thác lớn nhất cả nước. Đây từng là hợp đồng mang lại tỷ trọng doanh thu lớn cho SGN.

Trước đó, từ tháng 1/2024, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cũng đã ngừng phục vụ Bamboo Airways do hãng này tồn đọng công nợ kéo dài. Việc mất đi đồng thời hai hãng bay lớn nhất từng là khách hàng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu của SGN trong năm nay và các năm tiếp theo.

Dù vậy, vào ngày 15/4, SGN cho biết đã ký một hợp đồng mới với Vietjet liên quan đến việc cho thuê trang thiết bị và một số dịch vụ khác, tuy nhiên giá trị hợp đồng này nhỏ hơn 35% tổng tài sản theo báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất.

Trong bối cảnh bị sụt giảm khách hàng và phải đối mặt với xử phạt tài chính, SGN vẫn đang triển khai kế hoạch mở rộng đầu tư sang sân bay Long Thành.

Ngày 18/3, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – Long Thành, với vốn điều lệ 333 tỷ đồng. Trong đó, SGN góp gần 250 tỷ đồng, chiếm 75% vốn, phần còn lại do Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Hà Nội (HGS) nắm giữ. Công ty mới sẽ đảm nhận thực hiện dự án phục vụ mặt đất tại sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư lên tới 790 tỷ đồng.

Đây được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác giai đoạn 1, song cũng đi kèm với nhiều rủi ro tài chính nếu không bù đắp được phần doanh thu thiếu hụt từ Tân Sơn Nhất.

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.518 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 22%, đạt 294 tỷ đồng – đánh dấu năm phục hồi thứ tư liên tiếp kể từ đáy năm 2021 trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa tiệm cận mức đỉnh trước dịch.

Dù có bước hồi phục đáng kể, song với việc đánh mất hợp đồng lớn với Vietjet, cũng như khả năng bị ảnh hưởng lâu dài từ sự rút lui của Bamboo Airways, triển vọng tăng trưởng trong năm 2025 của SGN đang được đặt nhiều dấu hỏi.

anh-chup-man-hinh-2025-05-29-luc-104230.jpg
Diễn biến của cổ phiếu SGN trong phiên sáng ngày 29/5

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGN đã mất hơn 30% giá trị trong quý I/2025. Tuy nhiên, tính đến 10h30 sáng ngày 29/5, mã này đang ghi nhận nhịp hồi nhẹ, tăng 0,35% lên 66.500 đồng/cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có trụ sở tại số 58 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM. Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 10/1/2014 và đăng ký thay đổi lần gần nhất vào ngày 5/1/2022. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu ở ngưỡng cao 6 tháng

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu ở ngưỡng cao 6 tháng

Phố Wall giảm mạnh trong phiên khi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, cùng tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, khiến nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi các cổ phiếu rủi ro cao…

Phố Wall tràn trong sắc xanh, giá dầu hạ nhiệt

Phố Wall tràn trong sắc xanh, giá dầu hạ nhiệt

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh, được dẫn dắt bởi đà tăng của Alphabet, Amazon và nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác trên Phố Wall sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump…

Ngành Chứng khoán đón tuổi 30: Khát vọng cho hành trình mới chất lượng và bền vững hơn

Ngành Chứng khoán đón tuổi 30: Khát vọng cho hành trình mới chất lượng và bền vững hơn

Năm 2026 không chỉ là một dấu mốc quan trọng khi thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chuẩn mực mới của thị trường mới nổi, mà còn có ý nghĩa đặc biệt khi ngành Chứng khoán kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển. Sinh nhật tuổi 30 – độ tuổi trưởng thành – kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục có những dấu ấn mới trên hành trình mới – phát triển mạnh mẽ, chất lượng, bền vững và hội nhập...

Thị trường hết "say" chính sách, nên chọn cổ phiếu nào xông đất đầu năm?

Thị trường hết "say" chính sách, nên chọn cổ phiếu nào xông đất đầu năm?

Những cú hích từ lãi suất thấp, đầu tư công hay kỳ vọng nâng hạng từng là động lực kéo thị trường đi lên suốt hai năm qua. Nhưng khi các yếu tố đó dần phản ánh vào giá, nhà đầu tư không còn mua theo câu chuyện. Thị trường đang bước vào giai đoạn mà lợi nhuận thật mới là thước đo quyết định…

Phố Wall diễn biến trái chiều, giá dầu giảm nhẹ

Phố Wall diễn biến trái chiều, giá dầu giảm nhẹ

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong trạng thái giằng co khi dữ liệu lạm phát hạ nhiệt hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, nhưng lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục đè nặng lên nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu mất hơn 2%

Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm mạnh trong phiên khi các nhà đầu tư vội vã bán tháo cổ phiếu công nghệ và rút khỏi nhóm vận tải trước lo ngại về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra…

Phố Wall phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế then chốt

Phố Wall phục hồi nhờ cổ phiếu công nghệ, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế then chốt

Các chỉ số chính của Phố Wall ghi nhận đà tăng khá vững vàng khi nhóm cổ phiếu công nghệ dần phục hồi sau đợt bán tháo mạnh trong tuần trước. Giới đầu tư vẫn thận trọng chờ đợi loạt dữ liệu kinh tế quan trọng có thể làm rõ hơn lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)…