Cụ bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ vừa qua đời

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, mất vào đêm 5/11, thọ 104 tuổi.
Cụ bà tặng hơn 5.000 lượng vàng cho Chính phủ vừa qua đời

Mùa thu năm 1945, gia đình cụ Hồ đã ủng hộ 5.147 lượng vàng cho Chính phủ, tương đương 2 triệu đồng Đông Dương. Gia đình cụ Hồ còn là thành viên cốt cán trong Ban vận động Tuần lễ vàng, khích lệ giới công thương và các tầng lớp nhân dân quyên góp được 20 triệu đồng Đông Dương và 370 kg vàng.

Cụ Hồ sinh năm 1914 tại Hà Nội, con gái của cụ Hoàng Đạo Phương - nhà nho và cũng là thương gia giàu có. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với ông Trịnh Văn Bô (1914-1988) là con út của ông Trịnh Phúc Lợi - doanh nhân đầu thế kỷ 20. Cụ Hồ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của chồng.

Vợ chồng cụ Hồ có cửa hiệu buôn vải sợi Phúc Lợi tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang. Tầng hai của hiệu buôn sầm uất này từng là nơi ở của nhiều cán bộ lãnh đạo cách mạng cấp cao của Việt Nam khi chuyển hoạt động từ chiến khu về Hà Nội, trong đó có cả Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính nơi đây, Hồ Chủ tịch đã khởi thảo và hoàn thành bản Tuyên Ngôn độc lập.

Những năm 1940, cụ Bô được xem là một trong những người giàu có bậc nhất đất Hà Thành, sở hữu một nhà máy dệt và kinh doanh bất động sản. Gia đình cụ kinh doanh với triết lý: "Buôn bán 10 đồng thì giữ lại 7, còn lại giúp đỡ người nghèo và làm việc phúc đức".

Có thể bạn quan tâm

Người giàu thường ưa chuộng những trải nghiệm vượt ngoài giá trị vật chất và họ cũng tìm kiếm những không gian giúp nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn

Giới nhà giàu thích ăn gì, chơi gì, ở đâu?

Những xu hướng du lịch đang thịnh hành trong giới nhà giàu, phản ánh sự chuyển hướng từ những chuyến đi xa xỉ vật chất sang tìm kiếm những trải nghiệm sâu sắc và cá nhân hóa...

Bắc Giang: Nơi ca dao kể chuyện một vùng quê thanh bình

Bắc Giang: Nơi ca dao kể chuyện một vùng quê thanh bình

Bắc Giang không chỉ là quê hương của nhiều anh hùng dân tộc mà còn là vùng đất “sơn thủy hữu tình”, nơi núi non trùng điệp, sông suối len lỏi và những làng quê thanh bình hiện hữu giữa mênh mông ruộng đồng...

Các công ty lữ hành cho biết Thái Lan đang mất dần sức hấp dẫn vì Việt Nam cung cấp nhiều cơ sở hạ tầng mới hơn

Lý do du lịch Thái Lan lo ngại bị Việt Nam vượt mặt

Thái Lan có thể đánh mất vị thế điểm đến hàng đầu Đông Nam Á vào tay Việt Nam trong vài năm tới, khi Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khách quốc tế gần 50% trong tháng 3 so với thời kỳ trước đại dịch, trong khi Thái Lan vẫn vật lộn với đà tăng trưởng chậm...