Đính chính bài viết về công ty Lee’s Sandwiches

Ngày 22/6/2021, Phóng viên Tạp chí Thương Gia có tổng hợp thông tin từ Báo Công Lý và các cơ quan báo chí trong nước, quốc tế có đăng tải tin “Lee’s Sandwiches bị phạt 250.000 USD sau vụ phân phối thực phẩm kém chất lượng”.

Sau khi đăng tải nội dung trên, Tạp chí Thương Gia nhận được phản hồi của ông Lê Văn Chiêu, một Việt kiều sinh sống ở San Jose, Bang California, Hoa Kỳ, đồng thời là Tổng giám đốc Hệ Thống Lee’s Sandwiches cho biết, thông tin Lee’s Sandwiches bị phạt 250.000 USD vì phân phối thực phẩm kém chất lượng là chưa chính xác.

Theo ông Chiêu, Công ty bị phạt là Công ty LQNN chứ không phải là Công ty Lee’s Sandwiches.

Theo tìm hiểu của Thương Gia, Công ty LQNN tên chính thức và đầy đủ là “LQNN, Inc.,” có trụ sở tại thành phố Garden Grove, Orange County, thuộc Bang California thành lập năm 2000 do ông Chieu Van Le làm chủ. Công ty LQNN có hợp đồng phân phối và sản xuất bánh cho công ty Lee’s Sandwiches, Công ty LQNN đã vi phạm luật phân phối Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Công ty này bị Tòa án quận tại Hoa Kỳ ra phán quyết phạt 250.000 USD và các hình thức quản chế khác.

Tạp chí Thương Gia đính chính thông tin nêu trên, đồng thời gửi lời xin lỗi tới cá nhân ông Lê Văn Chiêu và Công ty Lee’s Sandwiches cùng quý bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm

HBA-VACOD bắt tay Liên minh doanh nghiệp đa quốc gia, mở “sân chơi lớn” cho cộng đồng doanh nghiệp

HBA-VACOD bắt tay Liên minh doanh nghiệp đa quốc gia, mở “sân chơi lớn” cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, kết nối và hợp tác giữa các tổ chức doanh nghiệp là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Với tầm nhìn chiến lược đó, HBA-VACOD đã ký kết hợp tác với Liên minh Câu lạc bộ Doanh nghiệp Hàn Quốc, mở ra một chương mới cho cộng đồng doanh nghiệp...

UOB nói gì về mục tiêu tăng trưởng 8% của Việt Nam năm 2025?

UOB nói gì về mục tiêu tăng trưởng 8% của Việt Nam năm 2025?

Mục tiêu của Việt Nam là tăng trưởng GDP năm 2025 lên ít nhất 8% và đặt tham vọng tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 có cơ sở để đạt được, song vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là rủi ro từ chính sách thuế quan…