Camera hiện trường đã ghi lại được hình ảnh hiện trường sau vụ trộm tại Bảo tàng Louvre, Paris (Pháp) vào khoảng 9h30 (giờ địa phương) sáng 19/10 vừa qua.
Một cuộc họp đã được tổ chức tại bảo tàng sau cuộc đột kích kéo dài 7 phút của băng trộm và cướp đi nhiều hiện vật bao gồm một chiếc trâm cài áo Hoàng gia chứa 2.000 viên kim cương. Cả 8 món đồ bị đánh cắp đều có niên đại từ hoàng gia Pháp thế kỷ 19 và được đính hàng nghìn viên kim cương cùng nhiều loại đá quý khác.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez và Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati để thảo luận về những sai sót đã xảy ra khi các nhân viên bảo vệ đã không ngăn chặn được băng nhóm này, trong khi cảnh sát cũng không phản ứng kịp thời với báo động. Bộ trưởng Tư pháp Gerald Darmanin cũng thừa nhận rằng, cửa sổ và tủ trưng bày rất dễ bị phá vỡ và không có đủ camera an ninh. “Chúng tôi đã thất bại và để lại hình ảnh đáng tiếc về nước Pháp”, Gerald Darmanin nói.

Viện Bảo tàng Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ 14, dưới thời Charles V, Viện Bảo tàng Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre.
Một đồ họa đã được dựng để phác thảo sơ bộ về vụ trộm “thế kỷ” này. Một băng nhóm gồm nhiều “tội phạm có tổ chức cao” đã đến bên ngoài bảo tàng. Đeo mặt nạ và cầm máy mài góc, băng nhóm này đỗ xe bên ngoài Phòng trưng bày Apollo (Galerie d'Apollon), nơi lưu giữ đồ trang sức của Napoleon Bonaparte, vợ ông là Josephine và nhiều vị Hoàng đế - Hoàng hậu sau này.
Sau đó, những tên trộm kéo dài một thang máy chở hàng, trông giống như một chiếc thang khổng lồ, từ phía sau một chiếc xe tải sàn phẳng và dựng nó dựa vào bức tường của phòng trưng bày, nơi được Vua Louis XIV khánh thành vào thế kỷ 17. Khu vực bị tấn công của bảo tàng Louvre, nằm bên bờ sông Seine, đang trong quá trình xây dựng khi nhóm trộm này ra tay.


Sau khi lên đỉnh thang, chúng dùng máy mài góc để đục thủng cửa sổ bên ngoài của bảo tàng trước khi trèo vào phòng triển lãm Salle 705. Chỉ trong 7 phút, chúng đã mở tung 2 tủ trưng bày và lấy đi 8 món đồ trong bộ sưu tập gồm 23 món đồ của Napoleon và Josephine Bonaparte.
Đến 9h40, cả băng nhóm rời khỏi bảo tàng Louvre, biến mất trên chiếc xe chờ sẵn ngay khi cảnh sát bắt đầu đến khi nhận được báo động.