Đoạn cuối ván cờ Sacombank: Lộ diện ứng viên "ghế nóng"

Biến động gần 5 năm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) hậu thời kỳ “Đặng Văn Thành” và hậu “Trầm Bê” sẽ chấm dứt với chiếc ghế nóng chủ tịch HĐQT sẽ có chủ mới trong khoảng một tháng tớ
Đoạn cuối ván cờ Sacombank: Lộ diện ứng viên "ghế nóng"

Ông Đặng Văn Thành khó có thể quay trở lại ghế nóng Sacombank sau 5 năm

5 năm biến động

'Sóng ngầm' tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank) kéo dài thêm một tháng sau khi ngân hàng này bất ngờ thông báo chuyển ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) từ ngày 28/4 sang nửa cuối tháng 5/2017.

Lý do, theo ban tổ chức đại hội Sacombank là do chưa hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự cho HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2020, ngoài ra các tài liệu phục vụ đại hội cũng chưa được chuẩn bị thỏa đáng.

Suốt thời gian gần 5 năm sau biến cố thay đổi nhóm cổ đông lớn (vụ thâu tóm Sacombank) gắn liền với sự rút lui của ông Đặng Văn Thành, vấn đề nhân sự cấp cao của ngân hàng này luôn là điều bí ẩn.

Ông Trầm Bê , người đứng đầu nhóm cổ đông lớn thâu tóm Sacombank hồi năm 2011-2012, đã rút lui từ 2015 (ủy quyền cho NHNN và cam kết không tham gia quản trị) và cho đến nay nhân vật sẽ ngồi vào ghế “nóng” mới sắp được bật mí với những cái tên khá quen thuộc.

Câu chuyện thâu tóm Sacombank sắp tới hồi kết khi mà hàng loạt các ứng cử viên nặng ký đã xuất hiện, từ các ông trùm trong lĩnh vực ngân hàng có thâm niên hàng chục năm cho tới các ông lớn bất động sản hay cả các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo nội dung trình đại hội, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021 là 7 người. Trong đó, 1 thành viên HĐQT độc lập, tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT phải là người không điều hành ngân hàng và thành viên HĐQT độc lập.

Với cơ cấu cổ đông và những biến động giao dịch gần đây, có thể thấy, sẽ không có nhóm cổ đông nào mới từ bên ngoài vào. Hiện tại, hơn 50% vốn được chuyển giao từ gia đình ông Trầm Bê được NHNN giao VAMC quản lý. NHNN sẽ chọn đại diện phần vốn này. Vấn đề ở chỗ, cơ quan quản lý sẽ chọn ai cho chiếc ghế nóng cho một NHTMCP hàng đầu tại Việt Nam này?

Lộ diện ông chủ ghế nóng

Gương mặt gần gũi nhất hiện có thể được NHNN “chọn mặt gửi vàng” chính là chủ tịch đương nhiệm Kiều Hữu Dũng. Ông Dũng có thể sẽ tái cử vị trí ghế nóng này với kinh nghiệm 25 năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng là Vụ trưởng tại NHNN và kinh qua nhiều vị trí như Chủ tịch Công ty chứng khoán ACB, Chủ tịch Công ty chứng khoán Sacombank. Gần đây, ông Kiều Hữu Dũng đã mua vào 300 ngàn cổ phiếu STB.

Ông Kiều Hữu Dũng được bổ nhiệm chức cụ chủ tịch HĐQT Sacobank từ 24/3/2014 thay cho ông Phạm Hữu Phú, ở vào thời kỳ ngân hàng này đang biến động rất mạnh sau khi Sacombank bị nhóm cổ đông gia đình ông Trầm Bê thâu tóm và chuẩn bị sáp nhập SouthernBank.

Ông Kiều Hữu Dũng là cử nhân Quan hệ quốc tế, Học viện Quan hệ quốc tế; Thạc sĩ Tài chính phát triển, Đại học London.

Một ứng cử viên khác là ông Nguyễn Miên Tuấn (1977), hiện là phó chủ tịch Sacombank. Ông Tuấn là thạc sỹ Tài chính Ngân hàng - Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh. Ông Tuấn cũng có 15 kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, chứng khoán và thị trường vốn ở Việt Nam. Ông từng là thành viên HĐQT Sacombank, thành viện CTCK Rồng Việt, thành viên HĐQT CTCP Pymepharco, Chuyên viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM…

Tuy nhiên, gương mặt được nhắc đến nhiều nhất nhất có lẽ vẫn là ông Đặng Văn Thành. Trước đó ông Thành cùng với nhóm cổ đông nước ngoài, gồm: Evercore Group, Redsun Capital Limited đề xuất “bơm” vào Sacombank số tiền khủng gần 21 ngàn tỷ đồng để trở thành cổ đông chi phối tại Sacombank.

“Ông Thành là người “đẻ” ra Sacombank. Sacombank là một ngân hàng có nền tảng rất vững, có hệ thống mạng lưới rộng, khách hàng trung thành, quản trị tốt… chỉ cần người hiểu nó là có thể vực được dậy. Sacombank sẽ trở lại thời kỳ hoàng kim, nhất nhì trong nhóm các NHTMCP”, chuyên gia chứng khoán đánh giá.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, ông Thành và nhóm cổ đông nước ngoài đã bất ngờ có động thái rút lui. Hơn nữa, dù đã có công gây dựng và gắn bó với Sacombank nhưng sự trở lại của ông Thành sẽ khó hiện thực. Bởi vì, dù không có công bố nào nhưng giới đầu tư vẫn còn đặt nhiều câu hỏi về trách nhiệm của nhà ông Thành trước khi phải rút lui khỏi Sacombank.

Những thương vụ phải bán vội cổ phiếu để trừ nợ nhóm công ty gia đình vay Sacombank hay các phương án xử lý tài chính để ra đi êm thấm của cha con Thành... là một góc khất được quan tâm.

Xoay quanh phương án nhân sự cho Sacombank, nhiều người đang hướng đến mô hình của Eximbank tức là giữa ổn định nhân sự cho giai đoạn kế tiếp. Sự ổn định tổ chức dưới sự giám sát của NHNN là bước đi khả thi cho một tổ chức lớn đang vào giai đoạn tái cơ cấu mạnh mẽ như Sacombank.

Trong khi đó, đã xuất hiện tin đồn về ông Nguyễn Đức Hưởng sau khi miễn nhiệm sẽ về Sacombank tranh chức chủ tịch. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, ông Hưởng rút lui khỏi LienVietPostBank trước hết là do nhu cầu cá nhân. Việc tham gia tái cơ cấu ngân hàng khác nếu có sẽ chỉ khi Ngân hàng Nhà nước cần điều động nếu có. Và như thế, đó có thể chỉ là một giải pháp và một nhiệm vụ ngắn hạn thuần túy chuyên môn nên ông Hưởng khó có thể nắm chức chủ tịch.

Nguồn tin từ cơ quan quản lý tiết lộ, nếu có, ông Hưởng chỉ là một thành viên của Tổ giám sát của NHNN đối với các ngân hàng tái cơ cấu, trong đó có cả Sacombank. Được biết, nghỉ ở LienVietPostBank, ông Hưởng đang tham gia lớp học thi chuyên viên cao cấp công chức nhà nước.

Theo V.Ha/Vietnamnet

>> Nợ xấu Sacombank chiếm 19% tổng dư nợ

Có thể bạn quan tâm

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

Vượt khỏi tư duy cho vay, ACB “đọc” chân dung SME để đồng hành

SME chiếm 95% số doanh nghiệp cả nước nhưng chỉ đóng góp khoảng 20% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Phần lớn không phải vì không muốn vay — mà vì ngân hàng không đọc được họ. Trong khi nhiều ngân hàng than khó tìm được doanh nghiệp để cho vay ra, ACB chọn cách đi ngược: bước vào miền Bắc năm 2026 bằng cách thay đổi chính cách mình nhìn doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Ngô Tấn Long, Phó Tổng giám đốc ACB, trao đổi với Thương gia về khoảng trống đã tồn tại hàng chục năm và cơ chế ngân hàng đang dùng để lấp nó.

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Cuộc đua vốn nội tài trợ doanh nghiệp ngoại

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam đang thúc đẩy các ngân hàng tăng tốc chinh phục phân khúc khách hàng ngoại, song doanh nghiệp trong nước vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng quan trọng nhất…

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Cổ phiếu ngân hàng chạy đua bằng nội lực

Triển vọng lợi nhuận tích cực cùng mặt bằng định giá hấp dẫn đang tạo dư địa cho cổ phiếu ngân hàng, song cơ hội được dự báo sẽ phân hóa mạnh giữa các nhà băng…

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Thị trường vàng lại được hâm nóng

Giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại theo đà phục hồi của thị trường thế giới, khi căng thẳng Mỹ - Iran có dấu hiệu nóng lên, trong khi giới đầu tư tiếp tục dõi theo triển vọng lãi suất của Fed...

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Qua cơn bĩ cực, ngành bảo hiểm đón vận hội mới

Ngành bảo hiểm đang dần vượt qua giai đoạn khó khăn kéo dài, với động lực tăng trưởng mới đến từ môi trường pháp lý thông thoáng hơn, nhu cầu bảo vệ tài chính gia tăng và quá trình chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh…

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Chuyên gia dự báo giá vàng sẽ còn giảm tiếp

Giá vàng trong nước sáng 20/6 đảo chiều tăng trở lại dù thị trường thế giới tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh Goldman Sachs bất ngờ hạ dự báo giá vàng và Fed phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn…

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

128.000 tỷ đồng chờ bơm vào ngân hàng, cổ phiếu nào hưởng lợi?

Ngành ngân hàng đang khởi động chu kỳ tăng vốn mạnh nhất từ trước đến nay với quy mô lên tới 128.000 tỷ đồng. Dòng vốn mới không chỉ tạo dư địa mở rộng tín dụng mà còn được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng cho nhóm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn tới…