"Đòi nợ" không được, một doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng kiện Công ty Tây An ra toà

Dù công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng công trình Tây An (Công ty Tây An) vẫn chây ì không thanh toán nốt tiền mua hàng hoá cho doanh nghiệp cung cấp...

"Đòi nợ" không được, một doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng kiện Công ty Tây An ra toà

Đằng đẵng nhiều năm qua, bằng rất nhiều biện pháp khác nhau, từ mềm mỏng đến cứng rắn để "đòi nợ", nhưng Công ty Tây An vẫn không chịu thanh toán hết số công nợ cho Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Nguyễn Vinh (Công ty Nguyễn Vinh)...

MỀM KHÔNG ĐƯỢC NÊN PHẢI CỨNG

Mới đây, trao đổi với Phóng viên Thương gia, bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Giám đốc Công ty Nguyễn Vinh cho biết, công ty chúng tôi vừa có đơn khởi kiện lên Toà án nhân dân khu vực 5 tỉnh Đồng Tháp, về việc tranh chấp hợp đồng kinh tế số 2805/2019/HĐKT ngày 28/05/2019, giữa doanh nghiệp của bà với Công ty Tây An (là nhà thầu phụ của một gói thầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn I).

Bà Thúy thông tin thêm, sở dĩ doanh nghiệp của bà phải đi đến quyết định trên là trong suốt nhiều năm qua - từ năm 2022 đến nay, bằng rất nhiều biện pháp mềm mỏng có, cứng rắn có để "đòi" hơn 8 tỷ còn lại của hợp đồng kinh tế số 2805/2019/HĐKT cung cấp vật liệu xây dựng cho Công ty Tây An phục vụ công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Liên quan đến sự việc này, thời điểm năm 2022 Thương gia đã có nhiều bài viết thông tin về việc Công ty Nguyễn Vinh cùng một số doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (cũ) đã phải dùng nhiều biện pháp để "đòi" tiền bán vật liệu xây dựng cho Công ty Tây An.

Điển hình là vào đúng ngày Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tổ chức lễ khánh thành cao tốc, Công ty Nguyễn Vinh cùng các doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng đã căng băng rôn, chạy đoàn xe với khẩu hiệu "Đường đã làm xong mà không trả nợ" tới tận sân khấu tổ chức nhằm tạo sức ép "đòi nợ" Công ty Tây An, cùng nhà thầu chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả (Tập đoàn Đèo Cả).

Sau sự việc này, các nhà thầu của cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã thanh toán cho Công ty Nguyễn Vinh khoảng 2 tỷ đồng. Còn lại hơn 8 tỷ đến thời điểm này các nhà thầu vẫn chưa thanh toán nốt cho doanh nghiệp này.

1976.jpg

Để đòi số tiền hơn 8 tỷ còn lại, bà Thúy đã dùng rất nhiều cách khác nhau, như gửi công văn nhiều lần yêu cầu thanh toán, gọi điện thúc giục Công ty Tây An cũng như Tập đoàn Đèo Cả. Đặc biệt, Giám đốc Công ty Nguyễn Vinh có lần đã phải làm đơn cầu cứu UBND tỉnh Tiền Giang (cũ) can thiệp để phía đối tác thanh toán số tiền còn lại trong hợp đồng.

Khi đã dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không xoay chuyển được tình hình, mới đây Công ty Nguyễn Vinh đã quyết định khởi kiện Công ty Tây An và Công ty Đèo Cả ra toà, yêu cầu Công ty Tây An phải thanh toán số tiền hơn 8 tỷ còn lại trong hợp đồng, trong khi đó Công ty Đèo Cả có trách nhiệm liên đới trả cho Công ty Tây An số tiền còn lại trong hợp đồng. Cùng với đó là buộc các nhà thầu phải trả lãi suất chậm thanh toán theo đúng quy định.

1973.jpg

CẦN NHỮNG PHÁN XỬ CÔNG TÂM

Quay trở lại với câu chuyện chính, theo thông tin chúng tôi thu thập được, Công ty Nguyễn Vinh và Công ty Tây An ký hợp đồng kinh tế cung cấp vật liệu xây dựng (cụ thể là cát san lấp) số 2805/2019/HĐKT ngày 28/05/2019, sau đó không lâu Tập đoàn Đèo Cả có văn bản gửi chủ đầu tư về việc cho phép sử dụng cát của Công ty Nguyễn Vinh cung cấp.

Theo hợp đồng, Công Ty Nguyễn Vinh thực hiện cung cấp tổng khối lượng cát bơm thực tế là 450.000 m³, tương ứng với tổng giá trị là: 94.500.000.000 VNĐ (chín mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng). Khối lượng hợp đồng là khối lượng nghiệm thu thực tế, khối lượng thanh toán là khối lượng được hai bên đo đạc thực tế trên mặt bằng công trường. Quá trình giao nhận đều có xác nhận của các nhà thầu cùng chủ đầu tư.

Tuy nhiên, quá trình thanh toán sau đó gặp nhiều trục trặc do các nhà thầu viện dẫn rất nhiều lý do. Do đó, Công ty Nguyễn Vinh phải dùng nhiều biện pháp để thu hồi nợ.

Người đại diện pháp luật của Công ty Nguyễn Vinh, tính đến tháng 11/2023 Công Ty Tây An còn nợ của Công ty Nguyễn Vinh hơn 8,5 tỷ đồng. Mặc dù công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhưng việc các nhà thầu có liên quan không thực hiện thanh toán công nợ đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi và hoạt động của công ty chúng tôi.

"Việc Công ty Tây An cố tình không thanh toán nốt công nợ không những thể hiện sự thiếu tôn trọng những cam kết của hợp động kinh tế giữa hai bên đã ký kết, khiến những đối tác, khách hàng khác sẽ e dè trong các giao dịch trong tương lai giữa Công ty Tây An và các doanh nghiệp khác, mà còn gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn về vốn lưu động, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh", vị đại diện của Công ty Nguyễn Vinh nêu quan điểm.

Trước sự việc này, khi nhận được đơn khởi kiện của Công ty Nguyễn Vinh mong rằng Toà án nhân dân khu vực 5 tỉnh Đồng Tháp sẽ có những phán xử công tâm, nhằm đem lại công bằng cho Công ty Nguyễn Vinh.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...