Samsung Electronics vừa công bố báo cáo tài chính chi tiết cho quý cuối năm 2024, hé lộ bức tranh kinh doanh đầy biến động.
Theo số liệu mới nhất, tổng doanh thu của tập đoàn nếu tính theo đồng won đạt trên 300 nghìn tỷ KRW, ghi nhận mức tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khi quy đổi sang USD, doanh thu chỉ đạt khoảng 220 tỷ USD, tương đương mức tăng hơn 11%.
Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đáng kể này đến từ biến động tỷ giá hối đoái. Nếu năm 2023, mỗi USD quy đổi được 1.306 KRW, thì sang năm nay, con số này đã tăng lên 1.363 KRW, khiến giá trị doanh thu tính theo USD giảm tương đối. Điều này cho thấy dù hoạt động kinh doanh của Samsung có sự tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng yếu tố tỷ giá vẫn là một biến số đáng kể ảnh hưởng đến kết quả tài chính của tập đoàn.
Việc đồng won mất giá đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh của các nhà máy Samsung tại Việt Nam trong năm 2024. Theo báo cáo mới nhất, tổng doanh thu của bốn nhà máy tại Việt Nam đạt 81.655 tỷ KRW, nhỉnh hơn so với năm 2023 và chỉ đứng sau giai đoạn 2021-2022. Tuy nhiên, khi quy đổi sang USD, doanh thu cả năm chỉ đạt 59,9 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2017.
Không chỉ doanh thu, lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam cũng sụt giảm đáng kể. Nếu tính theo đồng won, lợi nhuận cả năm đạt 4.660 tỷ KRW, mức thấp nhất trong ba năm qua. Nhưng khi quy đổi sang USD, con số này chỉ còn 3,4 tỷ USD, thấp nhất kể từ năm 2016.
Bên cạnh ảnh hưởng từ tỷ giá, sự sa sút nghiêm trọng của kết quả kinh doanh trong quý 4/2024 cũng là nguyên nhân chính khiến Samsung trải qua một năm đầy thách thức. Doanh thu quý cuối năm chỉ đạt 12,7 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Việc doanh thu lao dốc kéo theo lợi nhuận của bốn nhà máy tại Việt Nam xuống chỉ còn 328 triệu USD, một trong những quý tệ nhất của Samsung trong vòng một thập kỷ, dù vẫn cao hơn quý 4/2023 và quý 4/2018.
Xét theo từng nhà máy, Samsung Bắc Ninh chỉ mang về 3,02 tỷ USD, giảm 33% so với quý trước, trong khi Samsung Thái Nguyên ghi nhận doanh thu 4,6 tỷ USD, giảm 20%. Samsung Display cũng không nằm ngoài xu hướng khi giảm 12,6% xuống còn 3,8 tỷ USD, còn Samsung HCMC CE Complex đạt 1,21 tỷ USD, giảm 11%.
Đáng chú ý, hai nhà máy sản xuất chủ lực là Samsung Bắc Ninh và Samsung Thái Nguyên chỉ đạt lợi nhuận chưa đến 40 triệu USD mỗi nhà máy, thấp hơn cả Samsung Display và Samsung HCMC CE Complex, điều hiếm khi xảy ra trong hoạt động của tập đoàn.
Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn đầy khó khăn đối với Samsung khi tập đoàn Hàn Quốc liên tục gặp trở ngại trong hoạt động kinh doanh. Hồi tháng 10/2024, Samsung đưa ra lời xin lỗi về kết quả kinh doanh kém trong quý 3, đồng thời khẳng định đang nỗ lực cải thiện hiệu suất bằng cách thúc đẩy quá trình cung ứng chip AI cho Nvidia.
Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, tập đoàn vẫn chưa đưa ra bất kỳ cập nhật đáng kể nào liên quan đến tiến trình hợp tác này. Sự chậm trễ kéo dài trong việc cung cấp chip AI cho Nvidia tiếp tục gây áp lực lên lợi nhuận của công ty, làm dấy lên lo ngại về khả năng cạnh tranh của Samsung trong lĩnh vực bán dẫn trước các đối thủ lớn như Taiwan Semiconductor (Đài Loan).