Dự kiến đến cuối năm TP.HCM sẽ nhận khoảng 10 triệu liều vaccine Covid-19

Toàn bộ công nhân sẽ được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong đợt tiêm chủng lần thứ 4 này. Dự kiến từ nay đến cuối năm, TP.HCM sẽ nhận được 10 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân.
Dự kiến đến cuối năm TP.HCM sẽ nhận khoảng 10 triệu liều vaccine Covid-19

Thông tin này được ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 tại TP.HCM trưa nay (21/6).

TP.HCM sẽ đạt 6% miễn dịch cộng đồng

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trong số 836.000 liều vaccine được Chính phủ phân bổ cho thành phố đợt này thì 30.000 liều chuyển giao Bộ Quốc phòng khu vực phía Nam để tiêm ngừa cho lực lượng vũ trang; 20.000 liều chuyển giao cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho Công an TP.HCM, 2.000 liều cho lực lượng của Bộ Công an đóng trên địa bàn TP.

Như vậy, TP được giao tiêm số lượng 804.000 liều. Chiến dịch đã được khởi động thử nghiệm từ thứ 7 tuần trước. Đến sáng nay, mọi kế hoạch chuẩn bị đều đã được hoàn tất và trong chiều nay chính thức triển khai tiêm ngừa đại trà cho các đối tượng ưu tiên theo quy định trong thời gian 5 ngày, cùng với 1,5 ngày để tiêm vét.

Theo bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, tính đến đợt thứ 4 này, tổng cộng TP tiếp nhận 944.000 liều vaccine. Với đặc điểm TP.HCM cần có 14 triệu liều vaccine để tiêm đủ 2 mũi cho người dân. Như vậy, sau khi tiêm hết đợt 4, TP sẽ đạt 6% miễn dịch cộng đồng.

“Về việc ung ứng vaccine từ nay đến cuối năm theo thông báo của Bộ Y tế thì hàng tháng TP sẽ nhận được những đợt sự phân bổ của Trung ương. Bên cạnh đó, TP cũng đang đàm phán với các nhà sản xuất để có những lô vaccine về để đáp ứng được nhu cầu vaccine. Hiện nay, việc đàm phán có nhiều việc thuận lợi.

Toàn bộ công nhân ưu tiên sẽ được tiêm vaccine Covid-19

Sau buổi triển khai đầu tiên vào ngày 19/6, Sở Y tế TP.HCM đã rút nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức tiêm chủng, như: tiếp nhận, lấy thông tin, ngồi chờ đến lượt tiêm, ngồi chờ sau tiêm...tránh tình trạng tập trung đông người. Mỗi tổ tiêm sẽ có 15 nhân sự để sắp xếp ổn định và chu đáo việc tiêm cho người dân.

Ông Dương Anh Đức cho biết, theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ nhận hơn 100 triệu liều vaccine, TP.HCM sẽ được nhận khoảng 10% trong số này với khoảng 10 triệu liều. Ngoài ra, TP đã và đang tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất uy tín, không phải qua trung gian để hướng đến việc có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV về các tiêu chí lựa chọn công nhân để tiêm vaccine Covid-19, ông Dương Anh Đức cho biết, TP thực hiện nghiêm theo quy định của Chính phủ, trong đó có Nghị quyết 21 và văn bản của Bộ Y tế cụ thể hóa các nội dung ưu tiên. Vì vậy, TP dành lượng vaccine vừa đủ cho toàn bộ lực lượng này, không có việc công nhân ở doanh nghiệp này được tiêm, còn ở doanh nghiệp khác không được tiêm.

“Đợt này, ngoài đợt ra tiền tuyến trực tiếp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh có nguy cơ cao nhất thì lực lượng ưu tiên nhóm thứ 2 giành đến 51% số vaccine cho các công nhân, những người lãnh đạo trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu phần mềm Quang Trung”, ông Dương Anh Đức nói./.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

HBA-VACOD tổ chức thành công Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga

HBA-VACOD tổ chức thành công Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch HBA-VACOD, TS Nguyễn Hồng Sơn, Hội nghị hợp tác kinh doanh Việt – Nga diễn ra thành công, trở thành diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ, dịch vụ…

Phó Chủ tịch VACOD Trần Khắc Tâm: Giải pháp để doanh nghiệp Việt tại Campuchia lớn mạnh, trở thành cầu nối bền vững cho hàng Việt

Phó Chủ tịch VACOD Trần Khắc Tâm: Giải pháp để doanh nghiệp Việt tại Campuchia lớn mạnh, trở thành cầu nối bền vững cho hàng Việt

Sự lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia không chỉ là lợi ích riêng của doanh nghiệp, mà còn là điều kiện để hàng Việt đi sâu, vững chắc và bền lâu tại thị trường này. Đây là mối quan hệ hai chiều, nơi doanh nghiệp hai nước đồng hành, cùng phát triển, cùng thịnh vượng…

Quan hệ Việt - Nga: Quả ngọt từ gắn kết ngoại giao nhân dân và hợp tác địa phương, doanh nghiệp

Quan hệ Việt - Nga: Quả ngọt từ gắn kết ngoại giao nhân dân và hợp tác địa phương, doanh nghiệp

Tình hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga đã được vun đắp qua nhiều thập kỷ, hai nước đang hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, việc tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương càng trở nên quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai…

Doanh nghiệp Việt - Nga: Kiến tạo cầu nối kinh tế và tình hữu nghị bền vững

Doanh nghiệp Việt - Nga: Kiến tạo cầu nối kinh tế và tình hữu nghị bền vững

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, việc giữ gìn và phát huy quan hệ ngoại giao truyền thống đòi hỏi những cách thức hợp tác mới mẻ, thiết thực và hiệu quả hơn. Doanh nghiệp là đối tượng trực tiếp kiến tạo kinh tế, đồng thời là "đại sứ nhân dân" mang lợi ích cụ thể, bền vững cho cả hai quốc gia…