Forbes: Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã vượt ngưỡng 2,2 tỷ USD

Theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 400 triệu USD và tăng 108 bậc trong top những người giàu có nhất thế giới chỉ sau 3 tháng.
Forbes: Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã vượt ngưỡng 2,2 tỷ USD

Ông Phạm Nhật Vượng tăng 108 bậc trong top những người giàu có nhất thế giới chỉ sau 3 tháng

Theo công bố của tạp chí Forbes, tính đến ngày 7/6/2016, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng- chủ tịch tập đoàn VinGroup (Mã CK: VIC) đã lên tới 2,2 tỷ USD (khoảng 49.200 tỷ đồng), đứng thứ 903 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trước đó, theo công bố hồi tháng 3/2016, giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đạt 1,76 tỷ USD, đứng thứ 1.011 trên thế giới. Như vậy, theo cập nhật mới nhất của Forbes, tài sản của vị tỷ phú Việt Nam đã tăng thêm hơn 400 triệu USD và tăng 108 bậc trong top những người giàu có nhất thế giới chỉ sau 3 tháng.

Hiện tại, ông Vượng là cổ đông lớn nhất của VinGroup khi nắm giữ 591 triệu cổ phiếu VIC, tương đương tỷ lệ sở hữu 27,45% cổ phần. Tính theo giá đóng cửa của VIC ngày 1/7 là 51.000đ/cp thì số cổ phiếu vị tỷ phú này nắm giữ có trị giá lên tới hơn 30 nghìn tỷ đồng (khoảng 1,34 tỷ USD).

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, hiện nắm giữ 4,73% cổ phần, tương ứng lượng cổ phiếu trị giá gần 5.200 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm tới nay, cổ phiếu VIC đã tăng gần 24% và hiện đang ở mức giá cao nhất kể từ khi niêm yết (tính theo giá đã điều chỉnh).

Tuấn Nam/Forbes

Có thể bạn quan tâm

Ngày càng nhiều người dân Châu Âu từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà riêng

Ngày càng nhiều người dân Châu Âu từ bỏ giấc mơ sở hữu nhà riêng

Báo cáo European Housing Trend của Re/Max Europe cho thấy tỷ lệ sở hữu nhà ở đang giảm tại gần một nửa số quốc gia khảo sát tại Châu Âu. Giá cả leo thang, xu hướng dịch chuyển, mong muốn linh hoạt và né tránh áp lực trách nhiệm dài hạn đang khiến nhiều người trì hoãn kế hoạch mua nhà…

Cuộc khủng hoảng niềm tin tại EU

Cuộc khủng hoảng niềm tin tại EU

Báo cáo của Edelman cho thấy đa số người dân tại các nền kinh tế lớn như Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh không bày tỏ sự tin tưởng vào chính phủ, với mức tín nhiệm chung đều không vượt quá 6/10 điểm…